(CLO) Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố vào Chủ nhật rằng họ đã bắt giữ 12 người bị cáo buộc là đặc vụ hợp tác với Israel và âm mưu thực hiện các hành động gây hại đến an ninh của Iran.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết, mạng lưới gồm 12 đặc vụ này bị bắt giữ tại 6 tỉnh khác nhau trên lãnh thổ Iran, nhưng không nêu rõ thời điểm xảy ra vụ bắt giữ.
Căng thẳng tại Trung Đông gia tăng đột biến sau vụ nổ hàng ngàn thiết bị liên lạc như máy nhắn tin và bộ đàm của các thành viên Hezbollah ở Lebanon, mà nhiều người đổ lỗi cho Israel. Hezbollah và Israel đã liên tục có những cuộc đấu pháo dữ dội dọc biên giới, song song với cuộc chiến kéo dài gần một năm ở Gaza.
Vào cuối tháng 7, nhà lãnh đạo chính trị của nhóm Hồi giáo Hamas tại Palestine, Ismail Haniyeh, đã bị ám sát tại Tehran, một vụ việc mà giới chức Iran đổ lỗi cho Israel. Tuy nhiên, Israel chưa đưa ra tuyên bố nhận trách nhiệm nào về vụ việc này.
(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã đến Mỹ vào Chủ nhật để tham dự các phiên họp tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhằm đạt được "một chiến thắng chung cho hòa bình thực sự công bằng".
(CLO) Hezbollah đã bắn hơn 100 quả rocket vào hôm Chủ nhật qua miền bắc Israel, một số quả rơi gần thành phố Haifa. Trong lúc đó, Israel cũng đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích vào Lebanon.
(CLO) Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua "Hiệp ước vì Tương lai" vào Chủ nhật, được Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres mô tả là một thỏa thuận mang tính bước ngoặt, là "bước thay đổi hướng tới chủ nghĩa đa phương hiệu quả hơn, toàn diện hơn...".
(CLO) Người dân Sri Lanka đã bầu ông Anura Kumara Dissanayake, người theo chủ nghĩa Marx, làm Tổng thống mới vào Chủ nhật, đặt niềm tin vào cam kết chống tham nhũng và phục hồi kinh tế của ông sau cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ của quốc gia Nam Á này.