Iran truy nã Tổng thống Mỹ, đề nghị Interpol hỗ trợ nhưng bị từ chối

Thứ hai, 29/06/2020 22:47 PM - 0 Trả lời

(CLO) Iran đã ra lệnh truy nã và yêu cầu Interpol giúp đỡ trong việc bắt giam Tổng thống Mỹ Donald Trump và hàng chục người khác mà họ tin rằng đã thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khiến tướng Soleimani của Iran thiệt mạng.

Iran phát lệnh truy nã Tổng thống Donald Trump. Ảnh: DailyBeast

Iran phát lệnh truy nã Tổng thống Donald Trump. Ảnh: DailyBeast

Cụ thể, công tố viên Iran Ali Alqasimehr hôm nay đã phát lệnh truy nã Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng 35 quan chức Mỹ khác với cáo buộc tham gia hạ sát tướng Iran Qassem Soleimani. Danh sách 35 quan chức Mỹ không được công bố.

Alqasimehr nhấn mạnh rằng Iran sẽ tiếp tục theo đuổi vụ việc này ngay cả sau khi nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump kết thúc.

Phía Iran cũng đề nghị Interpol phát lệnh truy nã đỏ đối với ông Trump nhưng Interpol đã từ chối. Phát ngôn viên Interpol cho biết: "Điều 3 Hiến pháp Interpol cấm mọi hành động can thiệp có tính chất chính trị, quân sự, tôn giáo hoặc chủng tộc"

Đặc phái viên Brian Hook của Mỹ về Iran gọi động thái này là một trò đùa chỉ mang tính chất tuyên truyền: "Theo đánh giá của chúng tôi, Interpol sẽ không can thiệp và phát lệnh truy nã đỏ dựa trên bản chất chính trị. Điều này không hề liên quan đến an ninh quốc gia, hòa bình quốc tế hay thúc đẩy sự ổn định… Đây là một trò đùa tuyên truyền mà không ai cho là nghiêm túc”.

Căng thẳng gia tăng giữa Iran và Mỹ kể từ khi Trump đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Tehran với các cường quốc thế giới.

Shahid Soleimani, 62 tuổi là đại tướng thống lĩnh quân đội Iran tại quốc tế, được coi là người quyền lực thứ 2 tại nước này sau đại thống lĩnh Ayatollah Ali Khamenei. Vụ tấn công trong đêm 3/1 đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump chấp thuận và được coi là bước ngoặt mới làm gia tăng căng thẳng tại Trung Đông.

Mai Bùi

Tin khác

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h
UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h