(CLO) Israel đang tiến gần hơn tới khả năng phải tổ chức một cuộc bầu cử mới sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang gặp khó khăn trong việc thành lập chính phủ mới.
Trong một cuộc bỏ phiếu sơ bộ, Quốc hội Israel đã tuyên bố tự giải thể. Nếu muốn tổ chức một cuộc bỏ phiếu mới, các nhà làm luật nước này vẫn cần bỏ phiếu 1 lần nữa để quyết định ngày chính xác. Dự kiến việc này có thể diễn ra vào ngày 29/5 tới.
Ông Netanyahu, lãnh đạo đảng Likud cánh hữu, có từ giờ tới 21:00 ngày 29/5 để thành lập nên một chính phủ, sau khi được trao quyền bởi Tổng thống nước này Reuven Rivlin vào ngày 9/4 tới.
Trong một bài phát biểu trên truyền hình, ông Netanyahu đã hứa sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán và nói rằng việc bỏ phiếu lần nữa là không cần thiết và tốn kém.
"Rất nhiều thứ có thể thành trong 48 tiếng", ông nói. "Mong muốn của các cử tri có thể được tôn trọng, và một chính phủ cánh hữu mạnh mẽ có thể được thành lập".
Nắm quyền trong suốt 1 thập kỷ qua, ông Netanyahu đang gặp khó khăn trong việc đạt được thỏa thuận với các đảng nhỏ thuộc cánh hữu và cựu hữu, những người sẽ đảm bảo cho ông một nhiệm kỳ thứ 5.
(CLO) Nhiều người cho rằng, trận lụt lịch sử 75 năm mới có một lần tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Oman có nguyên nhân từ việc gieo hạt mây để làm mưa nhân tạo. Vậy thực hư điều đó như thế nào?
(CLO) Semyon Eremin, phóng viên chiến trường của tờ báo Izvestia (Nga), đã thiệt mạng trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, theo tờ báo này đưa tin trên trang web của mình.
(CLO) Quân đội Ukraine tuyên bố rằng họ đã bắn hạ một máy bay ném bom chiến lược Tu-22M của Nga vào thứ Sáu (19/4), sau khi "cỗ máy dội bom" này tham gia cuộc không kích tầm xa ở vùng Dnipropetrovsk thuộc miền trung Ukraine.
(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (20/4) cho biết, họ đã thử nghiệm một đầu đạn tên lửa hành trình “siêu lớn” và một tên lửa phòng không mới ở khu vực ven biển phía tây nước này.
(CLO) Một người đàn ông đã tự thiêu vào thứ Sáu (19/4) bên ngoài tòa án ở New York, nơi đang diễn ra phiên tòa lịch sử xét xử cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Động cơ của vụ việc chưa được làm rõ.