Israel phủ nhận đứng sau toàn bộ các cuộc tấn công mạng nhằm vào Iran

Thứ hai, 06/07/2020 15:24 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Israel hôm qua cho biết nước này không đứng sau các cuộc tấn công nhằm vào Iran sau khi vụ nổ tại khu hạt nhân Natanz diễn ra.

Cơ sở hạt nhân Natanz sau vụ nổ. Ảnh: Reuters

Cơ sở hạt nhân Natanz sau vụ nổ. Ảnh: Reuters

Israel đã tuyên bố sẽ không cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Phía Iran lại khẳng định các chương trình hạt nhân của họ nhằm mục đích hòa bình và chưa từng mong muốn sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trung tâm Natanz, nơi bị tấn công và nổ lớn hồi tuần trước, là nơi "đầu não" trong việc làm giàu Uranium. Nơi này cũng đang được các chuyên gia của IAEA và LHQ theo dõi sát sao.

"Vụ tấn công có thể làm chậm tiến độ phát triển và sản xuất các lò phản ứng công nghệ cao về trung hạn... Iran sẽ thay thế cơ sở bị tổn hại bằng một cơ sở mới hiện đại hơn và to hơn", IRNA dẫn lời người phát ngôn cơ quan năng lượng nguyên tử Iran, Behrouz Kamalvandi.

Khi được hỏi Israel có liên quan tới "các vụ nổ bí hiểm" tại khu hạt nhân của Iran hay không, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Benny Gantz cho biết: "Không phải bất kỳ vụ việc nào ở Iran đều bắt buộc phải liên quan tới chúng tôi".

"Những hệ thống này rất phức tạp và có những tiêu chí đảm bảo an toàn bắt buộc. Tôi hoài nghi họ biết cách vận hành và bảo trì chúng một cách đúng đắn", ông Gantz nói với đài Israel Radio.

Ba quan chức Iran cho biết họ nghi ngờ vụ nổ ở Natanz liên quan tới một vụ tấn công mạng nhưng không đưa ra bằng chứng nào. Hai người nhận định Israel có thể là hung thủ đứng sau.

Hồi tháng trước, Bộ trưởng An ninh Nội vụ Israel Zeev Elkin cho biết Iran đã từng tấn công mạng nhằm vào hệ thống nước của họ hồi tháng 4 vừa qua.

Năm 2010, virus Stuxnet, thứ được cho là sản xuất bởi Mỹ và Israel, đã được phát hiện trong một vụ tấn công khác nhằm vào Natanz.

Khánh Vy

Tin khác

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h
UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h