(CLO) Israel sẽ tham gia các cuộc đàm phán với Mỹ, Qatar và Ai Cập vào cuối tuần này tại Paris (Pháp) về một thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin ở Gaza.
Cuộc đàm phán cuối cùng về lệnh ngừng bắn đã thất bại cách đây hai tuần, khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác bỏ đề xuất "ảo tưởng" của Hamas về một lệnh ngừng bắn kéo dài 4 tháng rưỡi sẽ kết thúc bằng việc Israel rút quân.
Tuy nhiên, người đứng đầu nhóm chiến binh Hamas, Ismail Haniyeh, đã đến Ai Cập trong tuần này, dấu hiệu mạnh mẽ nhất trong nhiều tuần cho thấy các cuộc đàm phán vẫn còn tiếp tục.
Đài truyền hình Channel 12 của Israel hôm thứ Năm đưa tin rằng nội các chiến tranh đã chấp thuận cử các nhà đàm phán tới Paris vào thứ Sáu để đàm phán về một thỏa thuận nhằm giải thoát hơn 100 con tin bị bắt cóc.
Một nguồn tin hôm thứ Năm cho biết Giám đốc CIA William Burns, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani và Giám đốc tình báo Ai Cập Abbas Kamel cũng sẽ tham gia các cuộc họp ở Paris.
Trước đó vào thứ Năm, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết các nhà đàm phán con tin của nước này đang được trao quyền mở rộng.
Tính cấp thiết của các nỗ lực ngoại giao dường như ngày càng gia tăng trước kỳ nghỉ lễ Ramadan kéo dài một tháng của người Hồi giáo, bắt đầu vào ngày 10/3.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói với các phóng viên ở Brazil: “Chúng tôi đang tập trung cao độ vào việc cố gắng đạt được một thỏa thuận dẫn đến việc thả những con tin còn lại và tạo ra một lệnh ngừng bắn nhân đạo kéo dài”.
Người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết, đặc phái viên Trung Đông của Mỹ Brett McGurk đã tổ chức các cuộc họp "mang tính xây dựng" ở Ai Cập và Israel, bao gồm cả với ông Netanyahu hôm thứ Năm.
Sami Abu Zuhri, một quan chức cấp cao của Hamas, nói với Reuters rằng Israel phải chịu trách nhiệm về việc thiếu tiến bộ và đang đi ngược lại các điều khoản mà nước này đã chấp nhận trong đề xuất ngừng bắn nhiều tuần trước đó.
(CLO) Hàng trăm máy nhắn tin của nhóm vũ trang Hezbollah đã đồng loạt phát nổ trên khắp Lebanon, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 2.750 người bị thương, theo các cơ quan an ninh và Bộ trưởng Y tế Lebanon cho biết.
(CLO) Một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái của Ukraine vào vùng Tver thuộc phía tây nước Nga đã gây ra các vụ nổ lớn và buộc một phần cư dân gần địa điểm đặt kho vũ khí của Nga phải sơ tán vào ngày 18/9.
(CLO) Liên hợp quốc đang xem xét một nghị quyết của Palestine yêu cầu Israel chấm dứt "sự hiện diện trái phép" ở Gaza và Bờ Tây trong vòng một năm, đồng thời kêu gọi áp đặt cấm vận vũ khí và các biện pháp trừng phạt đối với Israel.
(CLO) Ngày 17/9, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov và người đồng cấp Triều Tiên Choe Son Hui đã thảo luận về sự phát triển quan hệ song phương trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tại một cuộc họp ở Moscow.