(CLO) Hôm Chủ nhật (4/2), chính quyền Israel cho biết sẽ tuyển 65.000 công nhân nước ngoài từ Ấn Độ, Sri Lanka và Uzbekistan cho ngành xây dựng đang bị đình trệ vì xung đột Israel - Hamas.
Kế hoạch này dự kiến sẽ sớm được trình lên Nội các kinh tế Israel trong vòng hai tuần và được thực hiện trong năm 2024, nhằm thu hút khoảng 80.000 lao động vào làm việc trong các lĩnh vực xây dựng và nông nghiệp để giảm sự phụ thuộc vào lao động Palestine.
Theo kế hoạch, Israel tìm cách đưa khoảng 80.000 công nhân từ nhiều quốc gia khác nhau, chủ yếu từ châu Á, đến làm việc trong ngành xây dựng và nông nghiệp. Trong đó có khoảng 25.000 công nhân từ Sri Lanka, 20.000 người từ Trung Quốc, 17.000 người từ Ấn Độ, 13.000 người từ Thái Lan và 6.000 người từ Moldova.
Trước khi có hiệu lực, kế hoạch sẽ yêu cầu ký kết các thỏa thuận với những quốc gia này và tổ chức các cuộc đàm phán về các điều kiện làm việc.
Kể từ khi Hamas tấn công Israel hôm 7/10, Israel đã phải sa thải khoảng 72.000 công nhân Palestine làm việc tại các công trường xây dựng ở Israel, trục xuất họ khỏi Israel vì lý do an ninh.
Tuy vẫn còn khoảng 20.000 công nhân nước ngoài ở lại nhưng gần một nửa công trường xây dựng ở nước này đã phải đóng cửa do thiếu lao động.
Trước khi xung đột xảy ra, có khoảng 150.000 người Palestine từ Bờ Tây và khoảng 18.500 người khác từ Gaza làm việc tại Israel. Ngành xây dựng cùng ngành nông nghiệp Israel vốn phụ thuộc rất nhiều vào lao động nước ngoài
Theo một phát ngôn viên của Bộ nhà ở Israel, các nhóm lao động nước ngoài mới dự kiến sẽ đến trong những tuần tới khi chính quyền nước này tìm cách giải quyết tình trạng tắc nghẽn nguồn cung có nguy cơ khiến giá bất động sản tăng trở lại khi lãi suất bắt đầu giảm.
(CLO) Cảnh sát thành phố Mumbai của Ấn Độ đã bắt giữ một trẻ vị thành niên vì cáo buộc có lời đe dọa đánh bom trực tuyến lên ba chuyến bay vào đầu tuần này, theo Bộ trưởng Hàng không Ấn Độ cho biết.
(CLO) Ngày 17/10, tay vợt số 1 Việt Nam và hiện xếp hạng 32 thế giới Nguyễn Thùy Linh đã để thua đáng tiếc trước tay vợt người Thái Lan Supanida Katethong (hạng 11 thế giới) ở vòng 2 nội dung đơn nữ giải cầu lông Đan Mạch mở rộng 2024.
(CLO) Nếu sử dụng năng lượng sạch có thể mang đến một con đường phát triển bền vững rõ ràng. Rất nhiều nhà đầu tư quan tâm đến năng lượng sạch, rất nhiều nguồn tài chính tư nhân sẵn sàng chảy vào nếu đầu tư có lợi và rủi ro được chia sẻ, chính sách rõ ràng.
(CLO) Tới nay còn 12 dự án thủy điện ở tỉnh Lào Cai hư hỏng các hạng mục công trình, thiết bị và đang phải dừng phát điện, chi phí khắc phục để các nhà máy vận hành ổn định trở lại là rất lớn, hiện tại đa số các nhà máy đều gặp khó khăn về tài chính.
(CLO) Chiều 17/10, tại Hà Nội, dưới vai trò thường trực ban chỉ đạo công tác về thông tin tuyên truyền ASEAN, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin về tình hình và định hướng hợp tác ASEAN.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn, ngày 18/10, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều và tối.
(CLO) Chiều 17/10, Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức Tọa đàm “Hoàn thiện hành lang pháp lý về việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, nhằm tiếp tục nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam”.
(CLO) HĐXX nhận định, bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ mưu, cầm đầu vụ án, các bị cáo còn lại giữ vai trò đồng phạm, giúp sức cho bị cáo Lan thực hiện các hành vi phạm tội. Các bị cáo thực hiện hàng loạt thủ đoạn gian dối phát hành trái phiếu, nhằm chiếm đoạt tài sản.
(CLO) Chiều ngày 17/10, Công ty Thủy điện Quảng Trị (TĐQT) phối hợp chính quyền địa phương tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ gia đình thuộc diện gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn.
(CLO) Chiều 17/10, Liên đoàn billiard Pool Thế giới (WPA) thông báo cấm 245 cơ thủ thi đấu sáu tháng vì dự giải Hanoi Open 2024 không được họ cấp phép, trong số đó có 87 cơ thủ người Việt Nam.
(CLO) Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức buổi làm việc cùng Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành liên quan để nghe báo cáo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025).
(CLO) Chiều 17/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thủ đô Viêng Chăn, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và tham dự Đại hội đồng Liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 45 (AIPA-45) từ ngày 17 - 19/10.
(CLO) Cảnh sát thành phố Mumbai của Ấn Độ đã bắt giữ một trẻ vị thành niên vì cáo buộc có lời đe dọa đánh bom trực tuyến lên ba chuyến bay vào đầu tuần này, theo Bộ trưởng Hàng không Ấn Độ cho biết.
(CLO) Ngày 16/10, quân đội Israel cho biết họ đã phá hủy một mạng lưới đường hầm được cho là do các chiến binh Hezbollah sử dụng ở khu vực Mhaibeb, một thị trấn ở miền nam Lebanon.
(CLO) Ý đã cấm công dân ra nước ngoài sinh con bằng phương pháp mang thai hộ, một biện pháp bị những người phản đối chỉ trích là "trung cổ" và phân biệt đối xử với các cặp đôi đồng giới.
(CLO) Các nhà thiên văn học đã phát hiện một thiên hà đĩa xa xôi có cấu trúc rất giống với Dải Ngân hà của chúng ta. Khám phá này có thể làm thay đổi quan niệm hiện tại của loài người về quá trình hình thành và phát triển của các thiên hà.
(CLO) Boeing đang rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính trị giá hàng chục tỷ đô la, ảnh hưởng đến công ty, nhân viên, nhà cung cấp, các hãng hàng không và cả nền kinh tế Mỹ.
(CLO) Thẩm phán Tòa án Tối cao Brazil, Alexandre de Moraes, đã yêu cầu chính quyền đề nghị dẫn độ 63 công dân Brazil đang ở Argentina, bị cáo buộc có liên quan đến âm mưu đảo chính năm 2023, theo thông tin từ tòa án hôm thứ Tư.
(CLO) Shai Davidai, giáo sư tại Trường Kinh doanh của Đại học Columbia, đã bị tạm đình chỉ sau khi bị cáo buộc “liên tục quấy rối và đe dọa” nhân viên của trường, vi phạm chính sách của nhà trường.
(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã chỉ trích quyết định của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc cấm các công ty Israel tham gia triển lãm vũ khí hải quân.
(CLO) Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield đã phát biểu trước Hội đồng Bảo an vào thứ Tư rằng Mỹ đang theo dõi kỹ lưỡng để đảm bảo rằng các hành động của Israel trên thực địa không thể hiện chính sách “bỏ đói” ở khu vực phía bắc Dải Gaza.