Ít nhất 1 người thiệt mạng trong vụ biểu tình phản đối kết quả bầu cử ở Belarus

Thứ ba, 11/08/2020 10:47 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ít nhất 1 người đã thiệt mạng sau vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình ở Belarus trong ngày hôm qua nhằm phản đối kết quả bầu cử với chiến thắng nghiêng về Tổng thống Lukashenko.

Người dân biểu tình phản đối kết quả bầu cử ở Minsk, Belarus. Ảnh: Reuters

Người dân biểu tình phản đối kết quả bầu cử ở Minsk, Belarus. Ảnh: Reuters

Cảnh sát đã sử dụng đạn cao su, lựu đạn cay và gậy để giải tán đám đông biểu tình tại Minsk. Đây là đêm thứ 2 các cuộc biểu tình bạo lực diễn ra tại thành phố này kể từ sau khi kết quả bầu cử được công bố.

Những người biểu tình đã chặn nhiều tuyến bố và ném bom xăng tự chế vào cảnh sát.

Một người đàn ông đã thiệt mạng khi cố ném một thiết bị nổ không rõ nguồn gốc vào phía cảnh sát và đã bị nổ mất tay, phía cảnh sát cho biết. Truyền thông nước này cũng cho biết các vụ đụng độ bạo lực cũng diễn ra tại nhiều thành phố khác.

Ông Lukashenko đã tuyên bố chiến thắng áp đảo trước đối thủ Svetlana Tikhanouskaya, một giáo viên dạy tiếng Anh mới nổi lên trong giới chính trị. 

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã gọi cuộc bầu cử này là "không công bằng và tự do", đồng thời lên án "các hành động bạo lực nhằm vào người biểu tình và việc bắt giữ những thành viên đảng đối lập".

Nga cũng đang quan sát kỹ tình hình tại Belarus khi đường ống dẫn dầu của Nga sang phương Tây phải đi qua nước này. 

Đức cho biết đang kêu gọi EU tái áp dụng các biện pháp trừng phạt lên Belarus từng bị gỡ bỏ vào năm 2016.

Ông Lukashenko là người đã điều hành Belarus được hơn 25 năm nay. Người dân đang bày tỏ sự không hài lòng với cách điều hành nền kinh tế và ứng phó với đại dịch của ông.

Phía đảng đối lập cho biết sẵn sàng đàm phán với chính quyền nhưng chưa có câu trả lời chính thức nào từ phía ông Lukashenko về đề nghị này.

Quốc Thiên

Tin khác

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h
Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h