John Kelly sẽ rời Nhà Trắng vào cuối năm nay

Chủ nhật, 09/12/2018 09:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/12 tuyên bố Giám đốc nhân sự Nhà Trắng John Kelly sẽ từ chức vào cuối năm, động thái mới nhất của ông chủ Nhà Trắng trong việc cải tộ đội ngũ của mình.

leftcenterrightdel
Báo Công luận
Giám đốc nhân sự Nhà Trắng John Kelly. Ảnh: Reuters 

Phát biểu trước khi lên đường tới Philadelphia, Tổng thống Trump khẳng định "ông John Kelly sẽ rời nhiệm sở vào cuối năm nay", đồng thời nêu rõ sẽ thông báo người thay thế "trong vòng 1-2 ngày tới".
“Ông ấy là một người tuyệt vời”, ông Trump nói. “Tôi rất cảm kích những gì ông ấy đã làm cho đất nước”.

Trước khi đảm nhiệm vị trí Giám đốc nhân sự Nhà Trắng, ông Kelly từng giữ chức Giám đốc Bộ An ninh Nội địa.
Trước đó hãng tin CNN cho hay, một trong những ứng viên sáng giá thay thế ông Jonh Kelly là ông Nick Ayers - Chánh văn phòng của Phó Tổng thống Mike Pence.

Thông tin từ Reuters cho hay Tổng thống đã bàn bạc với ông Ayers về việc đảm nhiệm vị trí thay thế ông Kelly trong 2 năm, nhưng ông Ayers đã từ chối vì lý do gia đình. Ông này chỉ chấp nhận tạm thời giữ chức vụ tới hết mùa xuân năm sau.

“Tổng thống và ông Ayers vẫn đang bàn bạc những điều kiện cụ thể”, quan chức giấu tên cho hay, nói rằng ông Ayers đang muốn trở về làm chính trị ở bang Georgia và từng dự kiến sẽ rời văn phòng của ông Pence vào cuối năm nay.

Ông John Kelly, một tướng thủy quân lục chiến đã nghỉ hưu, từ lâu bị đồn đại là chuẩn bị rời nhiệm sở, trong bối cảnh có nhiều thông tin cho rằng mối quan hệ giữa ông với Tổng thống Trump đã xấu đi tới mức hai người không còn nói chuyện với nhau.

Vào tháng 7/2018, ông John Kelly cho biết Tổng thống Trump đã đề nghị ông tiếp tục giữ chức vụ Chánh văn phòng Nhà Trắng cho đến ít nhất là năm 2020 và ông đã đồng ý.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h