Kẻ bắn nỏ vào cảnh sát Đại sứ quán Israel ở Serbia bị tiêu diệt

Chủ nhật, 30/06/2024 08:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Kẻ bắn nỏ vào một cảnh sát bảo vệ Đại sứ quán Israel tại Belgrade đã bị tiêu diệt vào thứ Bảy trong vụ việc mà Tổng thống Aleksandar Vucic gọi là một cuộc tấn công khủng bố nhằm vào Serbia.

Bộ Ngoại giao Israel cho biết không có nhân viên sứ quán nào bị thương trong vụ tấn công và viên cảnh sát đang trong tình trạng ổn định tại bệnh viện sau cuộc phẫu thuật để lấy mũi tên ra khỏi cổ.

ke ban no vao canh sat dai su quan israel o serbia bi tieu diet hinh 1

Lực lượng cảnh sát và pháp y đứng cạnh thi thể kẻ tấn công gần Đại sứ quán Israel ở Belgrade, Serbia vào ngày 29 tháng 6 năm 2024. Ảnh: Reuters

Tổng thống Vucic nêu tên kẻ tấn công là Salahudin Zujovic, một người đàn ông đến từ miền trung Serbia đã cải sang đạo Hồi từ Chính thống giáo Serbia, và cho biết hắn đã làm việc với một đồng phạm hiện vẫn đang lẩn trốn.

"Chúng tôi đang tìm kiếm một người khác", ông Vucic nói với các phóng viên sau khi đến thăm cảnh sát bị thương. "Chúng tôi sẽ bảo vệ tất cả các phái đoàn ngoại giao và cũng đảm bảo an toàn và an ninh".

Tổng thống Vucic cho biết thêm, hai kẻ này đã bị các cơ quan an ninh Serbia theo dõi trước vụ tấn công hôm thứ Bảy nhưng không có đủ bằng chứng để bắt giữ chúng.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Serbia, Ivica Dacic, cho biết viên cảnh sát bị tấn công đã bắn nhiều phát súng đáp trả vào kẻ tấn công, khiến hắn ta thiệt mạng.

Ông Dacic cho biết cảnh sát đang ở trong nhà bảo vệ và kẻ tấn công đã tiếp cận ông để hỏi bảo tàng ở đâu, trước khi lấy nỏ từ trong túi ra và bắn vào ông. Ông thông báo thêm rằng một số người đã bị bắt vì nghi ngờ có liên quan đến vụ tấn công.

Bộ Ngoại giao Israel cho biết đã xảy ra "một âm mưu tấn công khủng bố gần Đại sứ quán Israel ở Belgrade. "Đại sứ quán đã đóng cửa và không có nhân viên nào của Đại sứ quán bị thương. Hoàn cảnh của vụ việc đang được điều tra", tuyên bố cho biết.

Các tổ chức liên quan với Israel trên khắp thế giới đã đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ về các cuộc tấn công và biểu tình kể từ sau khi Israel phát động cuộc chiến chống lại Hamas ở Gaza.

Năm 2009, một tòa án Serbia đã kết án tù bốn người Hồi giáo là tín đồ của giáo phái Wahhabi vì âm mưu tấn công một sân vận động bóng đá ở một thị trấn phía tây nam Serbia, nơi phần lớn dân số là người Hồi giáo ôn hòa.

Hoàng Anh (theo Reuters, AJ)

Bình Luận

Tin khác

Mỹ xây dựng lại đường băng từng diễn ra trận chiến ác liệt thời Thế chiến II

Mỹ xây dựng lại đường băng từng diễn ra trận chiến ác liệt thời Thế chiến II

(CLO) Một máy bay của Thủy quân Lục chiến Mỹ đã hạ cánh trên đường băng được xây dựng lại từ Thế chiến II ở Thái Bình Dương, nơi diễn ra một trong những trận chiến đẫm máu nhất của Thủy quân Lục chiến Mỹ.

Thế giới 24h
Bê bối hai nhà làm phim Pháp lạm dụng tình dục diễn viên

Bê bối hai nhà làm phim Pháp lạm dụng tình dục diễn viên

(CLO) Ngày 1/7, chính quyền Pháp đã tạm giữ hai đạo diễn phim nghệ thuật hàng đầu Benoit Jacquot và Jacques Doillon để thẩm vấn về những cáo buộc lạm dụng tình dục.

Thế giới 24h
Ông Trump nói có thể chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine trong một ngày

Ông Trump nói có thể chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine trong một ngày

(CLO) Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần nói rằng ông có thể giải quyết cuộc chiến giữa Nga và Ukraine trong một ngày nếu ông tái đắc cử. Tuy nhiên, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc nói rằng ông không thể làm được điều đó.

Thế giới 24h
Thiếu niên mê game được phong thánh

Thiếu niên mê game được phong thánh

(CLO) Một thiếu niên người Ý mê game sẽ trở thành vị thánh đầu tiên của Giáo hội Công giáo thế hệ thiên niên kỷ, sau khi đơn xin phong thánh cho cậu được các nhà chức trách giáo hội chấp thuận.

Thế giới 24h
Lãnh đạo Dagestan đổ lỗi các cuộc tấn công cho 'những kẻ khủng bố quốc tế'

Lãnh đạo Dagestan đổ lỗi các cuộc tấn công cho 'những kẻ khủng bố quốc tế'

(CLO) Ngày 1/7, ông Sergei Melikov, lãnh đạo khu vực Dagestan nơi có đa số người Hồi giáo sinh sống của Nga, cho biết mối đe dọa an ninh trong các cuộc tấn công chết người vào tháng trước đến từ "các tổ chức khủng bố quốc tế".

Thế giới 24h