Kẻ cầm đầu phạm nhân bạo loạn tại Trại giam Xuân Lộc lĩnh thêm 6 năm tù

Thứ sáu, 03/04/2015 13:35 PM - 0 Trả lời

Kẻ cầm đầu phạm nhân bạo loạn tại Trại giam Xuân Lộc lĩnh thêm 6 năm tù


(Congluan.vn)- Ngày 27/12, TAND huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đã tuyên án đối với 18 bị cáo là trại viên thuộc Trại Trạm giam Xuân Lộc ( thuộc Tổng cục VIII-Bộ Công an, đóng tại địa bàn huyện Xuân Lộc).
 
Báo Công luận
 
 
Tòa tuyên chung thân đối với bị cáo Nguyễn Văn Tân, 22 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước). Bị cáo Tân đang thụ án tù chung thân tại trại giam Xuân Lộc. Lần này, Tân bị tuyên án 3 năm tù về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, 3 năm tù về hành vi chống người thi hành công vụ”. Tổng cộng hình phạt chung đối với Tân là chung thân. 16 bị cáo còn lại lãnh án từ 4 năm đến 27 năm tù. Riêng bị cáo Võ Văn Bình có mức án thấp nhất là 1 năm tù về hành vi “cố ý làm hư hỏng tài sản”, cộng với số năm còn thụ án nên tổng mức án tù Bình phải thi hành 2 năm 9 tháng 26 ngày tù.
 
Như tin đã đưa, sáng 26/12, tại nhà Thiếu nhi Xuân Lộc (Đồng Nai) TAND huyện Xuân Lộc đã mở phiên tòa xét xử lưu động 18 đối tượng là trại viên Trại giam Xuân Lộc gồm: Nguyễn Văn Tân (cầm đầu) và 17 bị can khác về các tội chống người thi hành công vụ, cố ý làm hư hỏng tài sản và hủy hoại tài sản, quy định tại Điều 257 và Điều 143 Bộ luật hình sự.
 
Theo kết quả điều tra, để thực hiện mục đích được chuyển đi trại khác nên Nguyễn Văn Tân đang chấp hành án phạt tù tại Phân trại số 1 thuộc Trại giam Xuân Lộc đã gặp Phạm Ngọc Hường và Lê Quốc Thạnh bàn bạc, cùng nhau sử dụng hung khí tấn công cán bộ trại, gây rối trật tự để đòi yêu sách.
 
Vào sáng 30/6/2013, nhân việc Phân trại số 1 tổ chức cho các phạm nhân đá bóng, 17 đối tượng là trại viên do bị cáo Tân và 2 bị cáo khác cầm đâù đã kích động, lôi kéo các bị can khác có hành vi gây rối, chống người thi hành công vụ. Cụ thể, các phạm nhân lấy đá ném vào lực lượng bảo vệ, dùng dùi sắt tự chế chống trả lực lượng công an, đập phá chậu cây kiểng, đốt phông màn ở hội trường, cột cửa để ngăn cản lực lượng làm nhiệm, đập phá cổng và ổ khóa các phòng giam, thả 19 phạm nhân ra khỏi buồng kỷ luật…Các hành vi trên của các bị cáo mặc dù đã được cán bộ, lãnh đạo trại kiên trì thuyết phục nhưng các đối tượng vẫn ngoan cố không chấp hành.
 
Đến 14 giờ 30 cùng ngày, khi ông Hồ Thanh Đình-Tổng cục Phó Tổng cục VIII (Bộ Công an) vào đối thoại với phạm nhân và chỉ đạo sử dụng các biện pháp nghiệp vụ giải quyết thì tình hình mới ổn định trở lại. Theo giám định, giá trị tài sản bị nhóm phạm nhân trên đập phá bị thiệt hại khoảng 335 triệu đồng.
Cao Thành Danh

Tin khác

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án
Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án
Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

(CLO) Nguyễn Tuấn Linh và Đỗ Hoành Quân đã cấu kết thực hiện hành vi gian dối, lừa dối khách hàng, dán nhãn chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, bán ra thị trường các sản phẩm thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội để thu lời bất chính với số tiền rất lớn.

Vụ án
Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

(CLO) Gia đình ông Đợi sống trong cảnh lo sợ vì nhiều lần bị con ruột là Nguyễn Minh Nhựt cầm hung khí chửi bới và dọa giết cả nhà

Vụ án