Kế hoạch mở cửa của Thái Lan vẫn còn gặp nhiều gian nan

Thứ bảy, 02/10/2021 13:12 PM - 0 Trả lời

(CLO) Kể từ tháng 10 này, Thái Lan sẽ tiến hành mở cửa đất nước trở lại theo 4 giai đoạn, thậm chí còn nới lỏng các hạn chế để đón khách du lịch nước ngoài. Tuy nhiên, kế hoạch đầy tham vọng này của “Xứ chùa vàng” vẫn còn gặp nhiều gian nan.

Ngay từ hồi tháng 6/2021, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha từng khiến mọi người ngạc nhiên khi hứa sẽ mở cửa đất nước và đón khách du lịch nước ngoài trở lại vào tháng 10.

ke hoach mo cua cua thai lan van con gap nhieu gian nan hinh 1

Ngành du lịch từng là đầu tàu của nền kinh tế Thái Lan đã sụp đổ - Ảnh: BBC.

Vào thời điểm đó, ít ai nghĩ rằng kế hoạch của chính phủ Thái Lan có thể được thực hiện. Khi đó, Thái Lan vẫn đang quyết liệt bảo vệ biên giới, áp đặt kiểm dịch và đặt ra hàng núi giấy tờ với những người nhập cảnh để ngăn đại dịch Covid-19.

Để rồi, du lịch nước ngoài từng là mũi nhọn của nền kinh tế Thái Lan đã sụp đổ. Chỉ hơn 70.000 người đã đến nước này trong 8 tháng đầu năm 2020, so với 40 triệu của cả năm 2019.

Covid-19 đã được kiểm soát thành công trong hầu hết năm 2020, nhưng đến tháng 6 năm nay, dịch Covid-19 tại Thái Lan đã bùng phát trở lại. Chính phủ nước này đã bị chỉ trích quá chậm chạp trong việc tiêm chủng. Bởi vậy, việc có thể mở cửa trở lại vào tháng 10 dường như là không thể.

Nhưng thật bất ngờ, đúng như tuyên bố của Thủ tướng Chan-ocha, việc mở cửa trở lại của họ đang được triển khai đúng vào tháng 10 này, dù chỉ với những bước đi khiêm tốn đầu tiên.

Lệnh giới nghiêm ban đêm đã được rút ngắn một giờ, bắt đầu từ 10 giờ tối. Ngay cả các thư viện và bảo tàng cũng đã mở cửa trở lại. Bạn còn có thể đến một tiệm spa, dù phải đặt phòng vip và có giấy xác nhận âm tính Covid.

Những du khách nước ngoài được tiêm phòng đầy đủ chỉ còn phải cách ly trong một tuần, thay vì hai tuần như trước. Dự kiến ​​sẽ có thêm những đợt nới lỏng nữa vào tháng 11. Đây là một tin đáng mừng cho ngành du lịch đang bị tàn phá của Thái Lan.

Dù ấn tượng và khá bất ngờ, song thực tế chính phủ Thái Lan vẫn đang tiến hành việc mở cửa một cách thận trọng. Tại sao vậy?

ke hoach mo cua cua thai lan van con gap nhieu gian nan hinh 2

Đời sống người dân Thái Lan đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 - Ảnh: AP

Câu trả lời đơn giản là vắc xin và hệ thống y tế nước này vẫn có hạn. Dù liên tục đặt hàng mua vắc xin gần đây, song nỗ lực của chính phủ Thái Lan là không kịp, do họ bắt đầu muộn. Vẫn còn một chặng đường dài để “Xứ chùa vàng” tiêm chủng đầy đủ cho ít nhất 70% dân số.

Tính đến cuối tháng 9, chỉ hơn 25% dân số Thái Lan đã được tiêm đủ hai liều vắc xin. Nhiều người còn chỉ được tiêm vắc-xin Sinovac của Trung Quốc vốn kém hiệu quả hơn và đang cần tới các mũi tiêm nhắc lại.

Thậm chí, với với khả năng lây lan nhanh của biến thể Delta, nhiều chuyên gia y tế còn cho rằng 70% dân số là tỷ lệ quá thấp để Thái Lan có thể mở cửa hoàn toàn cho khách du lịch.

Tanarak Plipat, phó giám đốc Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan cho biết: “Nhìn chung, với biến thể delta, tỷ lệ bao phủ vắc xin an toàn cho Thái Lan phải là 80%”. Một số chuyên gia trong ngành du lịch cũng cho rằng, còn quá sớm để nước này mở cửa trở lại hoàn toàn.

Còn có những rào cản khác với ngành du lịch, bên cạnh tỷ lệ tiêm chủng tương đối thấp. Ví như, cuộc sống về đêm nổi tiếng của Thái Lan không thể hồi sinh với lệnh giới nghiêm 10 giờ tối và với nhiều hạn chế, như các quán bar không được phép uống rượu, mặc dù các quy định đang được nới lỏng.

Hiện, khủng hoảng kinh tế đã ảnh hưởng sâu rộng tới đời sống ở Thái Lan. Hàng quán đóng cửa, nhiều người phải xếp hàng để được phát thức ăn, những thanh niên thất nghiệp tham gia phong trào biểu tình chống chính phủ vào mỗi cuối tuần ở Bangkok.

Đó là những gì cho thấy, việc mở cửa trở lại của Thái Lan có thể vẫn còn một chặng đường dài phía trước.

Hoàng Huy (Theo MSN)

Bình Luận

Tin khác

Phát hiện khảo cổ giúp tái tạo gương mặt Hoàng đế nhà Bắc Chu

Phát hiện khảo cổ giúp tái tạo gương mặt Hoàng đế nhà Bắc Chu

(CLO) Chu Vũ Đế, người trị vì nhà Bắc Chu tại phía bắc Trung Quốc thế kỷ thứ 6, đã qua đời đột năm 36 tuổi. Nguyên nhân cái chết, và cả nhân dạng của vị hoàng đế này mới được hé lộ qua một phát hiện khảo cổ học gần đây.

Thế giới 24h
Thảm họa cầu Baltimore và số phận mong manh của người nhập cư ở Mỹ

Thảm họa cầu Baltimore và số phận mong manh của người nhập cư ở Mỹ

(CLO) Với hy vọng có cuộc sống tốt hơn, những người nhập cư đến Mỹ đảm nhận công việc lấp hố trên cầu Francis Scott Key vào lúc nửa đêm, và cuối cùng công việc đó khiến họ bỏ mạng ở bến cảng Baltimore.

Thế giới 24h
Ông Putin nói căn cứ phương Tây chứa tiêm kích F-16 của Ukraine sẽ là 'mục tiêu hợp pháp'

Ông Putin nói căn cứ phương Tây chứa tiêm kích F-16 của Ukraine sẽ là 'mục tiêu hợp pháp'

(CLO) Tổng thống Vladimir Putin bác bỏ khả năng Nga tiến hành một cuộc tấn công vào một thành viên NATO, song cảnh báo rằng bất kỳ căn cứ không quân nào của phương Tây có máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất dự kiến ​​triển khai ở Ukraine sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” của Nga.

Thế giới 24h
Video cho thấy khoảnh khắc tiêm kích Su-35 của Nga rơi ngoài khơi Crimea

Video cho thấy khoảnh khắc tiêm kích Su-35 của Nga rơi ngoài khơi Crimea

(CLO) Một máy bay chiến đấu Su-35 Flanker của Nga hôm 28/3 đã rơi xuống biển ngoài khơi cảng Sevastopol của Crimea và phát nổ.

Thế giới 24h
Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

(CLO) Hôm thứ Năm (28/3), Nga đã phủ quyết việc tiếp tục giám sát các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên về chương trình hạt nhân.

Thế giới 24h