Kế thừa giá trị từ FLC Group, FLCHomes khẳng định vị thế tiên phong

Thứ hai, 22/07/2019 14:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Với bề dày lịch sử phát triển rực rỡ, FLCHomes, thương hiệu BĐS của Tập đoàn FLC sở hữu nhiều lợi thế vượt trội để có thể khai thác triệt để những ưu thế của thương hiệu, trở thành đơn vị tiên phong dẫn đầu trong lĩnh vực đầu tư và phát triển Bất động sản tại Việt Nam.

Sự kiện: FLC

Thế mạnh để bứt phá

Thế mạnh đầu tiên của FLCHomes chính là định hướng chiến lược rõ ràng với 4 mảng kinh doanh chính. Nếu như FLC Beach & Golf Resort đã có chỗ đứng trên thị trường từ lâu với danh tiếng của chuỗi quần thể nghỉ dưỡng tại Hạ Long, Sầm Sơn, Quy Nhơn, thì FLC Residences lại chiếm được cảm tình của nhà đầu tư với hệ thống đô thị dịch vụ hiện đại, đồng bộ đang được triển khai trên cả nước như FLC Tropical City hay The Canava FLC Quy Nhơn... Trong khi đó, FLC Retails & Office lại tập trung vào thị trường đầy tiềm năng về TTTM và văn phòng cho thuê, nổi bật gần đây là tòa nhà Bamboo Airways Tower tại 265 Cầu Giấy – Hà Nội.

Không nằm ngoài xu thế phát triển hệ thống đô thị xanh, đô thị thông minh của các nước phát triển trên thế giới, FLCHomes ghi dấu ấn bằng chuỗi các công trình thuộc mảng FLC Green Eco – hệ thống đô thị phức hợp đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về thi công, thiết kế, đạt được hiệu quả cao trong sử dụng năng lượng và vật liệu, tạo ra một không gian sống đặc biệt thuận lợi cho sức khỏe và môi trường.

Khách sạn xanh The Coastal Hill – FLC Grand Hotel Quy Nhon.

Khách sạn xanh The Coastal Hill – FLC Grand Hotel Quy Nhon.

Ngày từ những ngày đầu phát triển, Tập đoàn FLC đã luôn định hướng ứng dụng các nghiên cứu, công nghệ mới để bắt kịp tốc độ phát triển của lĩnh vực Bất động sản trên thế giới và xu thế tiêu dùng của khách hàng. Đây cũng chính là sức mạnh của việc “đứng trên vai người khổng lồ” mà FLCHomes có thể tận dụng để bứt phá.

Không chỉ triển khai các dự án độc lập, FLCHomes còn kế thừa thành quả từ các cơ hội hợp tác cùng các thương hiệu uy tín quốc tế, mới đây là việc bắt tay với tập đoàn Lotte để mở ra cơ hội bứt phá, vươn ra thế giới với những sản phẩm ngày càng chất lượng, đẳng cấp và đa dạng.

Thừa hưởng hệ thống phân phối với hơn 60 đại lý uy tín hàng đầu Việt Nam – những đối tác đã và đang đồng hành trong quá trình phát triển, FLCHomes với vai trò “thuyền trưởng” sẽ tiếp tục phát huy tối đa mối liên kết chặt chẽ để cùng chia sẻ tầm nhìn và chiến lược, với mục tiêu lớn nhất là mang những sản phẩm chất lượng nhất tới khách hàng.

Sứ mệnh tiên phong, dẫn dắt thị trường

Tiếp bước hành trình của Tập đoàn FLC, FLCHomes sẽ vẫn là người tiên phong khai phá những vùng đất mới đầy tiềm năng và ứng dụng các nghiên cứu, công nghệ mới cải tiến về phát triển kinh doanh.

Sứ mệnh của người dẫn đầu không chỉ đến từ việc cung ứng ra thị trường phân khúc sản phẩm Bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp và các khu đô thị dịch vụ thương mại vượt trội về quy mô, chất lượng và tiềm năng sinh lời. Quan trọng hơn cả, với sự tận tâm trong dịch vụ và những tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng và giá trị, FLCHomes còn hướng tới việc kiến tạo những môi trường sống văn minh, hiện đại, đón đầu những xu hướng năng động đang dần hình thành tại Việt Nam và trên thế giới.

Với cán bộ nhân viên, những người luôn gắn bó cùng công ty từ những ngày đầu thành lập, FLCHomes hướng tới xây dựng một môi trường làm việc năng động, đổi mới từ tư duy, cải biến trong quy trình, đạt hiệu suất cao nhất trong công việc. Những điều này có được nhờ sự điều hành và chỉ đạo từ đội ngũ ban lãnh đạo cấp cao cũng như sự tận tâm cống hiến của hơn 200 cán bộ nhân viên, quản lý nhiều năm kinh nghiệm.

Sự đồng hành và chỉ đạo tận tậm của các lãnh đạo là động lực để FLCHomes ngày càng phát triển.

Sự đồng hành và chỉ đạo tận tậm của các lãnh đạo là động lực để FLCHomes ngày càng phát triển.

Khẳng định mục tiêu trở thành một thương hiệu chuyên nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư và phát triển Bất động sản tại Việt Nam, FLCHomes sẽ kết hợp với những thương hiệu đã tạo dựng được nhiều tiếng vang như hệ thống nghỉ dưỡng FLC Hotels & Resorts và hãng hàng không Bamboo Airways… để mang đến cho khách hàng những lợi ích vượt trội từ hệ sinh thái "tất cả trong một" bao gồm du lịch, nghỉ dưỡng, hàng không... mà Tập đoàn FLC đang kiến tạo.

PV

Tin khác

Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

(CLO) Ngày 28/3, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua 2 nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án thu hồi đất để chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó có việc thu hồi đất cho 2 dự án khu đô thị cao cấp Tu Bông và Đầm Môn.

Bất động sản
Kỳ vọng vào sự trở lại dòng khách quốc tế để đánh thức thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

Kỳ vọng vào sự trở lại dòng khách quốc tế để đánh thức thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

(CLO) Trong năm 2023, hoạt động kinh doanh nghỉ dưỡng tại phần lớn các quốc gia trên thế giới gần như đã khôi phục về mức trước đại dịch. Riêng tại Việt Nam, thị trường vẫn đang chờ đợi sự trở lại của dòng khách quốc tế, hứa hẹn có sự tăng trưởng trong năm 2024.

Bất động sản
Đà Nẵng Times Square: Chủ đầu tư nợ như “chúa Chổm”, dự án bị cầm cố ở ngân hàng

Đà Nẵng Times Square: Chủ đầu tư nợ như “chúa Chổm”, dự án bị cầm cố ở ngân hàng

(CLO) Trước khi được chuyển đổi từ condotel thành chung cư, trước khi được phép huy động vốn, Đà Nẵng Times Square của chủ đầu tư ngập nợ Kim Long Nam bị Đầu tư Phương Trang cầm cố ở ngân hàng.

Bất động sản
Thị trường đất nền bắt đầu đi vào guồng quay của chu kỳ phát triển mới

Thị trường đất nền bắt đầu đi vào guồng quay của chu kỳ phát triển mới

(CLO) Nhiều số liệu nghiên cứu thị trường cho thấy, nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm đất nền đang giữ nhịp tăng khá tốt, đặc biệt là sau giai đoạn Tết Nguyên đán. Đó là những dấu hiệu tích cực báo hiệu thị trường đất nền đang bắt đầu bắt nhịp với sự phát triển trong chu kỳ mới.

Bất động sản
Long An sử dụng 1.000ha đất để phát triển nhà ở xã hội

Long An sử dụng 1.000ha đất để phát triển nhà ở xã hội

(CLO) Theo mục tiêu phát triển đến năm 2030, tỉnh Long An dự kiến sẽ sử dụng 127 khu đất với tổng diện tích hơn 1.000ha để xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH).

Bất động sản