Kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam: Cánh sóng chuyên biệt, chuyên nghiệp và tin cậy

Thứ sáu, 03/04/2015 08:41 AM - 0 Trả lời

Kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam: Cánh sóng chuyên biệt, chuyên nghiệp và tin cậy

(NB&CL) - Ngày 6/1/2015, đúng dịp kỷ niệm 69 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam, tại tòa nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã bấm nút khai trương Kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam (THQH VN). Kênh THQH VN ra đời, hứa hẹn là một kênh thông tin chuyên biệt có sức lan tỏa lớn. Bởi đây không chỉ là kênh truyền hình ghi nhận tâm nguyện của đồng bào cử tri khắp mọi miền Tổ quốc mà còn là kênh thông tin, tạo sự đồng thuận lớn trong nhân dân để thực thi các quyết sách của cơ quan dân cử.
 
Báo Công luận 
 
Chính thống, nhanh nhạy, kịp thời và hấp dẫn
Thế nên, ngay từ những ngày đầu tiên phát sóng, Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến đã khẳng định, Đài Tiếng nói Việt Nam nhận thức sâu sắc rằng, để tổ chức thực hiện kênh THQH hay và hấp dẫn là công việc rất khó khăn, làm thế nào để vừa thể hiện được tính chuyên biệt, bản sắc của THQH và Hội đồng nhân dân các cấp, vừa là địa chỉ gần gũi, thân thiết, tin cậy của cử tri cả nước.
 
Với những mục tiêu ấy, đội ngũ làm truyền hình ở đây đã dành thời gian chuẩn bị trước ngày chính thức phát sóng khá lâu với nhiều chương trình thú vị, khán thính giả đã phần nào cảm nhận được một không khí mới, ý tưởng mới, làm nên “đặc sản” chỉ có ở THQH VN. Với hơn 200 phóng viên, biên tập viên và kỹ thuật viên, THQH VN phát sóng 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần. Cùng với các chương trình Thời sự và các bản tin trực tiếp, Kênh còn có các chương trình chuyên biệt như: Quốc hội với cử tri, Hội đồng nhân dân các cấp, Câu chuyện lập pháp, Người đại biểu dân cử, Chính sách và cuộc sống, Lá phiếu của tôi.... Bên cạnh đó, hàng loạt các chương trình Thời sự mới như Tòa soạn 0h, Mắt đêm, Thời tiết 63 tỉnh thành, Chiều Quê hương,triển khai sản xuất các chương trình chuyên đề dự trữ như: Tình ca, Hồ sơ đại biểu, Bạn biết gì về Quốc hội, Câu chuyện lập pháp, Câu chuyện nông thôn... Vận dụng triệt để những ưu thế của một Đài Phát thanh Quốc gia nên kênh THQH được thực hiện với mức độ tương tác và trực tiếp cao, sử dụng công nghệ truyền hình hiện đại, kết nối camera giao thông ở 63 tỉnh thành hoặc kết nối trực tiếp từ trường quay với 2 đến 3 cầu tại các địa phương, do phóng viên của Kênh tại các tỉnh thành thực hiện.
 
Để sóng THQH đến được với đông đảo người dân, lãnh đạo Kênh đã làm việc và ký hợp đồng truyền dẫn phát sóng với các đơn vị truyền dẫn như Truyền hình Cáp Việt Nam, Truyền hình vệ tinh K+, Truyền hình Kỹ thuật số VTC, Truyền hình Cáp Saigontourist SCTV, Truyền hình MyTV, Đài Truyền hình TP.HCM... để phát sóng Kênh trên hệ thống của các đơn vị này.
 
Báo Công luận 
 Các đại biểu Quốc hội cùng bấm nút chính thức phát sóng kênh.
 
Sôi nổi, nhiệt huyết và... quay cuồng
... Đó là cảm nhận của tôi khi chứng kiến lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của kênh THQH làm việc những ngày này. Không khí ấy lan tỏa từ “đại bản doanh” 58 Quán Sứ- Hà Nội đến từng “ngôi nhà thường trú” trên 63 tỉnh thành. Mục tiêu càng nhiều, đặt ra những trọng trách không hề nhỏ và để làm “tròn vai” là điều không dễ. Và vì thế, để chuẩn bị cho bước “sải chân” này, trước khi lên sóng chính thức, nhân lực, vật lực và tâm thế sẵn sàng từ nhiều tháng trước đã được khởi động không chỉ tại trụ sở Đài Tiếng Nói Việt Nam mà trên khắp các tỉnh thành. Dường như mọi thứ chỉ chờ “bấm nút” là... "chạy". Nhà báo Uông Thu Huyền chia sẻ: Những ngày đầu bắt nhịp với công việc, những phóng viên, biên tập viên của kênh thực sự như bước vào một guồng quay bận rộn, sôi nổi và đầy sáng tạo. Sự đón nhận nồng nhiệt của khán thính giả, đã tạo động lực và tiếp thêm sức mạnh cho những người làm báo chúng tôi”.
 
Ngay từ đầu tháng 12/2014, Kênh đã cử 65 phóng viên, biên tập viên tới 33 tỉnh thành trên toàn quốc sau một thời gian được đào tạo bài bản, nhằm thực hiện nhiệm vụ đưa tin hoạt động của các đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tại địa phương. Đến nay, mạng lưới thông tin của Kênh THQH VN đang được phủ rộng toàn quốc. Lượng tin tức về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh tại các tỉnh thành trong cả nước tương đối phong phú, đa dạng, với cách thức thể hiện sinh động, có tính tương tác cao. Mọi thông tin đã và đang được chuyển tải về trường quay tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia một cách thông suốt, liên tục, nóng hổi. Không khí làm việc như tràn ngập trong từng khuôn hình, nhà báo Vũ Thắng- Phóng viên thường trú tại Lào Cai và Lai Châu- khẳng định: Chúng tôi bận rộn hơn trước rất nhiều, các chương trình đều phải lên lịch cụ thể, bài bản và tất nhiên phải được duyệt cẩn trọng mới bắt tay vào thực hiện. Ở THQH chúng tôi làm việc tận tụy hơn, nhọc nhằn hơn, đi sâu vào quần chúng nhân dân hơn nhưng cũng đam mê hơn, hứng thú hơn. Những thước phim không chỉ phản ánh đời sống an sinh, nguyện vọng cử tri, tâm tư người đại biểu mà còn phải bám sát dòng chảy ấy để có được những thông tin đa chiều hơn, đón nhận những phản hồi từ cử tri, nhân dân từng ngày... Và vì thế tính tương tác của chương trình cũng cao hơn, phóng viên được gần gũi, gắn bó với người dân cả nước hơn...
Năm 2015 đã sang, những người làm THQH đang đứng trước nhiều kỳ vọng nhưng cũng không ít thách thức, tất cả vì một kênh truyền hình chuyên biệt có sức lan tỏa lớn, sẵn sàng đem đến cho cử tri những thông tin thời sự nóng hổi nhất, đa chiều nhất về hoạt động của QH Việt Nam.
 
Hà Vân 

Tin khác

Bộ sách về Chiến thắng Điện Biên Phủ: Tư liệu chính xác, khách quan, đa dạng

Bộ sách về Chiến thắng Điện Biên Phủ: Tư liệu chính xác, khách quan, đa dạng

(CLO) Ngày 16/4, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam (VIETNAMBOOK) tổ chức ra mắt bộ sách chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).

Nghề báo
Phát động Chương trình bình chọn Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2024

Phát động Chương trình bình chọn Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2024

(CLO) Ngày 16/4, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA), Tạp chí VietTimes đã chính thức phát động Chương trình bình chọn Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ bảy - Vietnam Digital Awards năm 2024 (VDA 2024).

Nghề báo
Phát động Cuộc thi “Em là phát thanh viên - năm 2024”

Phát động Cuộc thi “Em là phát thanh viên - năm 2024”

(CLO) Đây là chương trình do Đài Phát Thanh và Truyền hình Kiên Giang tổ chức, thông qua Cuộc thi, giúp các em học sinh có sân chơi bổ ích trong kỳ nghỉ hè. Đồng thời phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu để các em thực hiện ước mơ trở thành phát thanh viên, người dẫn chương trình; giúp các em thiếu nhi rèn luyện kỹ năng trình bày, tự tin hoạt động phong trào…

Nghề báo
Nâng cao sức khỏe học đường vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước

Nâng cao sức khỏe học đường vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước

(CLO) Sáng ngày 16/4, Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học tổ chức Lễ ra mắt Chuỗi toạ đàm truyền hình internet và phát động Cuộc thi viết “Sức khỏe học đường vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước”.

Nghề báo
Gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực trung du, miền núi Bắc Bộ

Gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực trung du, miền núi Bắc Bộ

(CLO) Chiều 15/4, tại Hội trường Quân khu 2, tỉnh Phú Thọ, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực trung du, miền núi Bắc Bộ.

Nghề báo