(CLO) Để bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, các hoạt động trong lễ hội chùa Keo mùa Thu năm 2024 thực hiện theo nghi thức cổ truyền, một số hoạt được đổi mới để tạo niềm hứng khởi cho du khách.
Tối 12/10 (tức ngày 10/9 Âm lịch), tại Di tích Quốc gia đặc biệt chùa Keo ở xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, lễ hội chùa Keo mùa Thu năm 2024 đã chính thức khai mạc.
Lễ hội chùa Keo mùa Thu năm nay diễn ra từ ngày 12 - 19/10 (tức ngày 10 đến 17 tháng 9 âm lịch). Ngay sau tiếng trống khai hội, đông đảo nhân dân cùng du khách thập phương đã được theo dõi chương trình nghệ thuật đặc sắc mang âm hưởng sử thi “Chùa Keo - linh thiêng nguồn cội” gồm 3 chương: “Huyền tích chùa Keo”, “Hương đất tình người”, “Sáng mãi một miền quê”.
Hoạt động quan trọng khác sau Lễ khai mạc được người dân và du khách chờ đón là Lễ rước Đức Thánh được tổ chức vào các ngày từ 15 - 17/10 (ngày 13 - 15 tháng 9 năm Giáp Thìn).
Bên cạnh các nghi thức tế lễ cổ truyền như: Lễ khai chỉ, lễ dâng hương, lễ rước Đức Thánh, tại lễ hội năm nay còn có những nghi thức được phục dựng, bảo lưu như múa rối hầu Thánh, hầu đồng.
Trong phần hội sẽ có nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc: Du thuyền hát hội, giao lưu các câu lạc bộ chèo, biểu diễn múa rối nước, têm trầu cánh phượng, múa chèo trải cạn, sanh tiền mõ lộn, bắt vịt dưới hồ, võ cổ truyền…
Ngoài ra, mùa lễ hội 2024 còn có 130 gian hàng gồm các gian hàng thương mại, khu ẩm thực dân gian, khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và các sản phẩm chủ lực của các địa phương trong tỉnh và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.
Chùa Keo, tên chữ là Thần Quang tự, đây là 1 trong 2 di tích quốc gia đặc biệt của tỉnh Thái Bình. Theo thần tích ghi lại, chùa khởi công xây dựng năm 1630 với 42 hiệp thợ tham gia. Chùa Keo xây dựng theo kiểu dáng nội công ngoại quốc, tiền Phật, hậu Thánh, hiện nay có 17 công trình với 128 gian. Năm 2017, lễ hội truyền thống chùa Keo được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Năm 2021, hương án chùa Keo được công nhận Bảo vật quốc gia.
Lễ hội chùa Keo là lễ hội lớn, thu hút đông đảo người dân trong vùng đồng bằng nam sông Hồng về chiêm bái, vãn cảnh và thắp hương lễ Phật, lễ Thánh.
(CLO) Làng Chuông (xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) là một làng nghề nổi tiếng cả nước với truyền thống làm nón lâu đời thông qua sản phẩm nón lá. Người dân nơi đây vẫn luôn miệt mài bên chiếc nón, họ vững tin và âm thầm gìn giữ tinh hoa văn hoá Việt.
(CLO) Mới đây, cử tri tỉnh Hòa Bình và cử tri tỉnh Bình Thuận phản ánh tình trạng giá cả tăng mạnh ngay sau khi Việt Nam thực hiện cải cách tiền lương.
(CLO) Trào lưu "bắt pen" đang trở thành cơn sốt trên TikTok, thu hút người trẻ tham gia, đặc biệt là các học sinh. Theo các chuyên gia, hành động này tiềm ẩn nguy cơ gây thiếu máu não, đột quỵ, thậm chí tử vong.
(CLO) Cơn bão Milton, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng ở Florida trong tuần này, đã bị gia tăng đáng kể do biến đổi khí hậu do con người gây ra, theo nghiên cứu của nhóm khoa học quốc tế World Weather Attribution.
(CLO) Thời gian qua, cùng với các tỉnh phía Bắc, Hà Giang là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa, lũ, một số sự kiện văn hóa, du lịch phải dừng tổ chức, nhiều du khách hủy tour. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực của các cơ quan chức năng, hoạt động du lịch đã trở lại bình thường, với nhiều biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách được triển khai đồng bộ.
(CLO) Israel đã ra lệnh sơ tán thêm và tấn công vào một vị trí mới ở phía bắc Lebanon ngày 13/10, khi căng thẳng với nhóm Hezbollah tiếp tục leo thang.
(CLO) Hệ thống cảm biến chất lượng không khí PAM Air và ứng dụng AirVisual đều cảnh báo chất lượng không khí ở mức "Rất xấu" và "Rất có hại cho sức khỏe" tại Hà Nội.
(CLO) Để phục vụ nhu cầu của du khách tốt hơn nữa, Quảng Ninh quyết định kéo dài thời gian tham quan trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, từ 20/10 tới.
(CLO) Trận địa tên lửa bắn rơi máy bay B52 đầu tiên ở Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị đang được trùng tu hạng mục tượng đài, cây xanh để bảo tồn di tích, giáo dục thế hệ trẻ.
(CLO) Bức ảnh độc đáo chụp Voọc mũi hếch của tác giả Chúng Văn Thành (Hà Giang) được ban giám khảo trao giải nhất cuộc thi ảnh 'Chim và thú hoang dã Việt Nam'.
(CLO) Dự thảo Luật Nhà giáo bỏ quy định về giấy phép hành nghề giáo viên, sau nhiều ý kiến lo ngại việc này có thể gây tốn kém, tạo ra "giấy phép con".
(CLO) Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) vừa có thông tin trả lời cử tri tỉnh Quảng Trị liên quan đến kiến nghị phân luồng giao thông cho phép phương tiện tải trọng lớn đi vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn để giảm thiểu tai nạn trên Quốc lộ 1A qua TP.Đông Hà.
(CLO) Tiền đạo 39 tuổi Cristiano Ronaldo ghi bàn trong ba trận liên tiếp, giúp Bồ Đào Nha toàn thắng và củng cố vững chắc ngôi đầu bảng tại Nations League.
(CLO) Trận địa tên lửa bắn rơi máy bay B52 đầu tiên ở Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị đang được trùng tu hạng mục tượng đài, cây xanh để bảo tồn di tích, giáo dục thế hệ trẻ.
(CLO) Bức ảnh độc đáo chụp Voọc mũi hếch của tác giả Chúng Văn Thành (Hà Giang) được ban giám khảo trao giải nhất cuộc thi ảnh 'Chim và thú hoang dã Việt Nam'.
(CLO) Bảo tàng Hồ Chí Minh sẽ phục dựng mô hình tàu Amiral La Touche De Tréville, con tàu đã đưa Bác Hồ (tức Văn Ba) ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911.
(CLO) Tỉnh Quảng Bình vừa có quyết định công nhận điểm du lịch đối với Đền Thánh Mẫu Liễu Hạnh tại thôn Vĩnh Sơn xã Quảng Đông huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình.
(CLO) Triển lãm tranh sơn dầu “Vũ điệu của trừu tượng” đang diễn ra tại không gian sáng tạo nghệ thuật mới - Ka Koncept, Lotte Mall Tây Hồ, Hà Nội. Sự kiện được tổ chức với mong muốn có thể tiếp cận được với nhiều công chúng trẻ yêu nghệ thuật tại Việt Nam.
(CLO) Những ngày đầu mùa thu, những ruộng lúa ở Xà Phìn, tỉnh Hà Giang bắt đầu vào mùa chín biến nơi đây như một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ được phủ bởi sắc vàng óng ả thu hút nhiều du khách đam mê nghệ thuật tìm đến để chụp hình.
(CLO) Sáng 12/10 tại Thư viện Quốc gia, Hà Nội, Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Hành trình sáng tạo chữ Quốc ngữ" - câu chuyện về chữ viết của tiếng Việt nhằm mục đích giúp độc giả hiểu hơn về thành tựu văn hóa nổi bật của nền văn minh nhân loại.
(CLO) Lễ cúng rừng là một tập quán tín ngưỡng từ lâu đời của người Cờ Lao ở Hà Giang, có ý nghĩa quan trọng trong việc gắn kết cộng đồng, giáo dục con người sống hoà hợp với thiên nhiên.
(CLO) Việc hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một cần gắn với phát triển du lịch tại địa phương.