Khai mạc Liên hoan ẩm thực tại TPHCM

Thứ sáu, 03/04/2015 10:42 AM - 0 Trả lời

Khai mạc Liên hoan ẩm thực tại TPHCM

Tối 4/12, Liên hoan ẩm thực “Món ngon các nước” năm 2014 - một trong những đặc sản du lịch của TPHCM chính thức khai mạc, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và khách du lịch.
 
Báo Công luận 
Đông đảo khách du lịch tại Liên hoan ẩm thực “Món ngon các nước” năm 2014.
 
Hoạt động này nằm trong chuỗi sự kiện mùa “Lễ hội cuối năm” do Sở Du lịch TPHCM chủ trì thực hiện nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, góp phần thu hút du khách đến Thành phố dịp cuối năm.
 
Trong 4 ngày diễn ra Liên hoan (từ 4-7/12), du khách sẽ có dịp hòa mình trong bầu không khí lễ hội náo nhiệt với nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc: “Hội chợ ẩm thực” có quy mô 100 gian hàng với sự tham gia của hơn 60 nhà hàng, khách sạn quốc tế trên địa bàn Thành phố, đem lại những khẩu vị mới lạ từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có nhiều quốc gia lần đầu tham dự như Kuwait, Algeria…
 
Bên cạnh những món ăn hấp dẫn, du khách đến liên hoan còn được tham gia nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc như chương trình đấu giải Muay Thai mở rộng; chương trình ghi nhận kỷ lục mới với chủ đề “Các món bánh dân gian Việt Nam;” chương trình xác lập kỷ lục điêu khắc các “Di sản văn hóa thế giới tại Việt Nam” trên rau, củ, quả...
 
Đặc biệt, chương trình “Liên hoan bếp trưởng khách sạn 5 sao” với chủ đề “Bàn tiệc Giáng sinh và năm mới” - điểm nhấn của Liên hoan ẩm thực lần này, hứa hẹn sẽ đem đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách tham dự Lễ hội.
 
Phát biểu tại Lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, từ nhiều năm nay, du lịch luôn đóng vai trò là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp hiệu quả vào quá trình phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố. Thời gian qua, bên cạnh việc đẩy mạnh các hoạt động quảng bá xúc tiến các loại hình sản phẩm đặc trưng, du lịch ẩm thực đã được Thành phố tập trung khai thác và phát triển.
 
Thông qua sự kiện Liên hoan ẩm thực “món ngon các nước”, du khách đến TPHCM có dịp chứng kiến sự giao thoa phong phú giữa các nền văn hóa ẩm thực, không chỉ của ba miền đất nước Việt Nam mà còn từ các quốc gia trên thế giới. Qua nhiều lần tổ chức, thành công của sự kiện này đã góp phần không nhỏ vào việc xây dựng hình ảnh TPHCM - điểm đến năng động và hấp dẫn.
 
Một vài hình ảnh tại Liên hoan ẩm thực “món ngon các nước” 2014:
 
Báo Công luận 
Nhiều gian hàng được bài trí bắt mắt.
 
Báo Công luận 
Thưởng thức nghệ thuật ẩm thực Hàn quốc tại Liên hoan.
 
Phan Hoàng

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa