Khai mạc Tuần Du lịch-Văn hóa Lai Châu năm 2022

Thứ năm, 14/04/2022 07:58 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm nay (14/4), Tuần Du lịch-Văn hóa Lai Châu năm 2022, từ 14/4-17/4, sẽ chính thức bắt đầu với nhiều hoạt động du lịch, văn hóa, văn nghệ, thể thao mang đặc thù địa phương, độc đáo và đa sắc màu, điểm nhấn là các tour leo núi chinh phục các đỉnh núi cao.

Tuần Du lịch-Văn hóa Lai Châu năm 2022 có chủ đề "Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ". Đây là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội do UBND tỉnh Lai Châu tổ chức, nhằm giới thiệu, quảng bá, kích cầu, thu hút khách du lịch đến Lai Châu, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

khai mac tuan du lich van hoa lai chau nam 2022 hinh 1

Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022 với chủ đề “Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ” dự kiến sẽ diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 14 - 17/4/2022) tại TP. Lai Châu và các huyện trên địa bàn - Ảnh: internet

Sự kiện này đồng thời tạo mối liên kết phát triển du lịch bền vững giữa các địa phương trong tỉnh và mở rộng gắn kết với các tỉnh bạn, qua đó tạo cơ hội để doanh nghiệp lữ hành tìm hiểu, mở rộng thị trường, xây dựng tour mới giới thiệu đến du khách.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức mong muốn hoạt động này sẽ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và đồng bào các dân tộc trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống và tài nguyên thiên nhiên để phát triển du lịch.

Trong thời gian diễn ra Tuần Du lịch- Văn hóa Lai Châu 2022, nhiều hoạt động thú vị, hấp dẫn và độc đáo sẽ diễn ra như: Lễ khai mạc Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022;  Không gian giới thiệu, quảng bá du lịch; Không gian giới thiệu văn hóa các dân tộc tỉnh Lai Châu; Không gian triển lãm, giới thiệu hoa Lan, cây sinh vật cảnh toàn quốc; Không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm Mắc ca; sản phẩm OCOP và một số nông sản đặc trưng của tỉnh; Không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm trà; ra mắt câu lac bộ thưởng trà và tổ chức đêm Hội thưởng trà với chủ đề " Hương sắc trà xuân"; Tổ chức chương trình Famtrip; Tọa đàm liên kiết phát triển du lịch;

Ngoài ra, Tuần Du lịch-Văn hóa Lai Châu 2022 còn tổ chức giải Dù lượn đường trường PuTaLeng Quốc tế mở rộng lần thứ III; các hoạt động hưởng ứng Tuần Du lịch văn hóa do các huyện, thành phố tổ chức: Giải Việt dã đường đá cổ Pavi tại xã Sin Suối Hồ; Lễ hội Then Kin Pang tại xã Khổng Lào huyện Phong Thổ; Tuần Văn hóa – Du lịch Tam Đường năm 2022 huyện Tam Đường; Chương trình nghệ thuật, trình diễn trang phục dân tộc;  tổ chức giải đua thuyền đuôi én huyện Than Uyên.

khai mac tuan du lich van hoa lai chau nam 2022 hinh 2

Tiết mục văn nghệ tại Tuần văn hoá du lịch Lai Châu năm 2020 - Ảnh: internet

Đến với Tuần Du lịch-Văn hóa Lai Châu 2022, du khách không chỉ được tham quan, hòa mình vào không gian văn hóa đậm chất các dân tộc tỉnh Lai Châu, mà còn được trải nghiệm nhiều hoạt động phong phú mang dấu ấn của địa phương tại một số điểm du lịch như: Cầu Kính Rồng Mây, Chinh phục đỉnh PuTaLeng, bản Sì Thâu Chải, bản Lao Chải, Bản Thẳm (huyện Tam Đường); lòng hồ thủy điện Bản Chát, di tích Bản Lướt, Chợ Phên Nậm Pắc (huyện Than Uyên), Đền thờ Vua Lê Thái Tổ, Nhà máy Thủy điện Lai Châu, bản Pú Đao (huyện Nậm Nhùn), núi Đá Ô, động Tiên Ông (huyện Sìn Hồ)...

Theo kế hoạch, Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022 bắt đầu ngày 14/4 và chính thức khai mạc vào tối 15/4. Chiều ngày 17/4, lễ Bế mạc sẽ diễn ra, khép lại 4 ngày hoạt động du lịch-văn hóa sôi nổi tại địa phương.

Vào lúc này, mọi công tác chuẩn bị đã gần như hoàn tất. Ban tổ chức Tuần Du lịch-Văn hóa Lai Châu 2022 hy vọng sự kiện này sẽ thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân các dân tộc, đồng thời tạo được ấn tượng với khách du lịch trong vào ngoài nước.

Một số hoạt động đặc sắc, hấp dẫn sẽ diễn ra tại Tuần Du lịch-Văn hóa Lai Châu 2022 

khai mac tuan du lich van hoa lai chau nam 2022 hinh 3

Một nghi lễ tại Lễ hội Then Kin Pang của người Thái trắng - Ảnh: internet

khai mac tuan du lich van hoa lai chau nam 2022 hinh 4

Giải đua thuyền đuôi én truyền thống tại huyện Than Uyên - Ảnh: internet

khai mac tuan du lich van hoa lai chau nam 2022 hinh 5

Giải Dù lượn đường trường PuTaLeng Quốc tế mở rộng lần thứ III hứa hẹn rất thú vị và hấp dẫn - Ảnh: internet

khai mac tuan du lich van hoa lai chau nam 2022 hinh 6

Tại Tuần Du lịch-Văn hóa Lai Châu 2022, các du khách có thể đi trải nghiệm tại bản Sì Thâu Chải và nhiều địa điểm văn hóa độc đáo tại Lai Châu - Ảnh: internet

Trọng Hải

Bình Luận

Tin khác

Liên hoan Múa rối quốc tế 2024 diễn ra tại Hà Nội

Liên hoan Múa rối quốc tế 2024 diễn ra tại Hà Nội

(CLO) Theo dự kiến, Liên hoan Múa rối quốc tế năm 2024 sẽ diễn vào tháng 10 tại Hà Nội. Sự kiện do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, Nhà hát Múa rối Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

Đời sống văn hóa
Ngỡ ngàng với không gian nghệ thuật đặc sắc trên cầu đi bộ ở Hà Nội

Ngỡ ngàng với không gian nghệ thuật đặc sắc trên cầu đi bộ ở Hà Nội

(CLO) Những ngày gần đây, người dân Thủ đô Hà Nội đi trên cầu đi bộ bắc qua phố Trần Nhật Duật (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) không khỏi ngỡ ngàng khi được chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật được nên ý tưởng từ "hầm thủy cung" đẹp lung linh, qua nghệ thuật sắp đặt ánh sáng.

Đời sống văn hóa
Lễ hội Sen Đồng Tháp năm 2024 sẽ có nhiều hoạt động nhất từ trước đến nay

Lễ hội Sen Đồng Tháp năm 2024 sẽ có nhiều hoạt động nhất từ trước đến nay

(CLO) Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc Sen” sẽ khai mạc ngày 16/5, tại Quảng trường Văn Miếu, tại TP Cao Lãnh.

Đời sống văn hóa
Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

(CLO) Sở GTVT Quảng Ninh đề nghị không cấp phép cho các tàu du lịch trên biển đón khách du lịch xem chương trình Carnaval Hạ Long 2024, để bảo đảm an toàn.

Đời sống văn hóa
Phát hành bộ tem 'Hà Nội 12 mùa hoa'

Phát hành bộ tem 'Hà Nội 12 mùa hoa'

(CLO) Bộ tem “Hà Nội 12 mùa hoa” ứng với 12 tháng trong năm với các loài hoa được phỏng theo lời bài hát "Hà Nội 12 mùa hoa" của nhạc sĩ Giáng Son.

Đời sống văn hóa