Khánh Hòa: Giải thể hai tạp chí theo Quy hoạch báo chí

Thứ tư, 29/04/2020 16:38 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa đưa ra kế hoạch sắp xếp các cơ quan báo chí của địa phương, trong đó thực hiện giải thể Tạp chí Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa và Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 30/6.

Hiện Khánh Hòa có 5 cơ quan báo chí, trong đó Báo Khánh Hòa - cơ quan chủ quản là Tỉnh ủy Khánh Hòa - xuất bản 6 kỳ/tuần với số lượng phát hành trong năm trên 1,5 triệu tờ. Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh với 1 kênh phát thanh và 1 kênh truyền hình, hoạt động bằng kinh phí tự chủ.

Hai cơ quan báo chí này được đánh giá thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền; góp phần nâng cao dân trí, phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân trong tỉnh, phù hợp với phương án sắp xếp theo Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Bìa Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bìa Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đối với Tạp chí Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa có cơ quan chủ quản là Sở Khoa học và công nghệ. Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch có cơ quan chủ quản là Sở Văn hóa và Thể thao.

Cả 2 tạp chí này đều xuất bản mỗi kỳ/2 tháng, số lượng phát hành trong năm đạt 3.300 bản/tạp chí, kinh phí hoạt động do nguồn ngân sách địa phương cấp và nguồn thu dịch vụ. Tuy nhiên theo Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, cả 2 tạp chí chưa phù hợp vì có cơ quan chủ quản là cơ quan cấp sở thuộc tỉnh, nên phải giải thể.

Tỉnh Khánh Hòa cho phép sau khi giải thể Tạp chí Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa, Sở Khoa học và Công nghệ xuất bản bản tin để cung cấp thông tin về khoa học, công nghệ với tên gọi “Bản tin Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo," hoạt động bằng nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ.

Về Tạp chí Nha Trang trực thuộc Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa, xuất bản 1 kỳ mỗi tháng, với số lượng phát hành trong năm đạt 5.500 bản.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đánh giá Tạp chí Nha Trang đã thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về phát triển văn học, nghệ thuật; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng, góp phần đáp ứng yêu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân trong tỉnh.

PV

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo