Khánh Hòa: Lũ dâng cao, đoàn du khách 45 người mắc kẹt trên núi Tà Giang

Thứ hai, 30/11/2020 19:37 PM - 0 Trả lời

(CLO) Lúc 16 giờ ngày 30/11, một lãnh đạo huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa), cho biết lực lượng chức năng vẫn chưa tiếp cận được đoàn du khách đang bị mắc kẹt trên núi Tà Giang.

Sự kiện: Khánh Hòa

Lực lượng chức năng huyện Khánh Sơn không thể tiếp cận hiện trường do mưa lớn, nước lũ chảy xiết

Lực lượng chức năng huyện Khánh Sơn không thể tiếp cận hiện trường do mưa lớn, nước lũ chảy xiết

Trước đó, sáng 30/11, chính quyền địa phương nhận được tin báo của người dân về việc có đoàn khách du lịch, leo núi khám phá khu vực núi Tà Giang (tiếp giáp tỉnh Ninh Thuận).

Đoàn này chia thành 2 nhóm, một nhóm 25 người thuê 7 người dân địa phương để dẫn đường và khuân vác vật tư. Một nhóm khác 11 người thuê 2 người dẫn đường. Như vậy, tổng số người trong đoàn đang du lịch trên núi Tà Giang (xã Thành Sơn, huyện Khánh Sơn) là 45 người, cùng đi một lộ trình và cùng thời gian vào ngày 27/11.

Theo lịch trình, ngày 30/11, đoàn sẽ kết thúc hành trình du lịch. Tuy nhiên, từ hôm 28/11, mưa bắt đầu lớn khiến nước lũ dâng cao, nhóm này bắt đầu mất liên lạc, do trên núi không có sóng điện thoại.

Vì vậy người nhà của một người ở Nha Trang có đi trong đoàn này đã báo cáo vụ việc cho chính quyền huyện và cung cấp lịch trình di chuyển của đoàn.

Sau khi nhận thông tin, huyện Khánh Sơn đã tổ chức đoàn công tác gồm Ban Chỉ huy quân sự huyện, huyện đội, công an và dân quân xã tiến hành lên hiện trường. Tuy nhiên do mưa lớn, nước chảy xiết nên các lực lượng không thể tiếp cận hiện trường.

Theo vị lãnh đạo huyện Khánh Sơn, theo lịch trình của đoàn thì tối 30/11, nhóm du khách sẽ ở trại bò của người dân. Khu vực trại bò này khá bằng nên khả năng cao du khách an toàn, chỉ lo việc thiếu lương thực.

Được biết, khu vực núi Tà Giang, nơi nhóm du khách bị mắc kẹt, cách thị trấn Tô Hạp, trung tâm huyện miền núi Khánh Sơn khoảng 50 km. Khi thời tiết đẹp, Tà Giang có những khu vực như thảo nguyên, với vẻ đẹp hoang sơ rất lý tưởng để cắm trại trên núi, ngắm cảnh nên thời gian qua, nhiều du khách đã tìm đến Tà Giang để leo núi, khám phá.

T.Toàn

Tin khác

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Báo Nhà báo và Công Luận nhận được phản ánh của người dân tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai về việc hàng nghìn m2 đất đồi Sò bị san gạt không rõ mục đích gây nguy cơ thất thoát tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường.

Đời sống
Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

(CLO) Tới 10h ngày 25/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc thuyền nan bị lật ở vị trí giữa sông Chanh, tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy 4 nạn nhân bị mất tích.

Đời sống
Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

(CLO) Trong khi đang di chuyển bằng thuyền để đánh bắt thuỷ sản trên luồng sông Chanh (Quảng Ninh), chiếc thuyền nan chở 6 người gặp giông dốc và bị lật khiến 4 người trên thuyền mất tích.

Đời sống
Hưng Yên: Tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm

Hưng Yên: Tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm

(CLO) Ngày 24/4, Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021- 2025 (Ban Chỉ đạo tỉnh) họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, xem xét bổ sung một số dự án vào danh mục dự án trọng điểm của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đời sống