Khảo sát cho thấy niềm tin độc giả vào tin tức trực tuyến giảm mạnh

Thứ năm, 18/06/2020 19:17 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong khi nhiều người đăng ký trả phí để đọc tin tức, một tỷ lệ lớn người dùng internet khác lại nói rằng không có gì có thể thuyết phục họ trả tiền cho tin tức trực tuyến.

Khảo sát cho thấy niềm tin độc giả vào tin tức trực tuyến giảm mạnh. Ảnh: The Drum

Khảo sát cho thấy niềm tin độc giả vào tin tức trực tuyến giảm mạnh. Ảnh: The Drum

Số lượng độc giả ngày trả tiền cho tin tức trực tuyến trên toàn thế giới ngày càng tăng nhưng sự tin tưởng dành cho các hãng tin tức nói chung vẫn còn thấp, theo một báo cáo được công bố hôm thứ Ba vừa qua.

Khoảng 20% số người Mỹ được hỏi cho biết họ đã đăng ký trả tiền ít nhất một hãng tin tức, con số này ở Na Uy là 42%, ở Hà Lan là 13% và ở Pháp và Đức là 10%.

Nhưng khoảng 1/3 cho đến 1/2 số lượng đăng ký trả phí lại đến từ các hãng thông tấn lớn như New York Times, theo Báo cáo Tin tức Kỹ thuật số hàng năm của Viện Reuters.

Tuy nhiên, một số độc giả cũng bắt đầu trả phí để mua thêm một gói thuê bao ở các hãng tin địa phương hoặc chuyên ngành bên cạnh nguồn tin tức quốc gia, các tác giả của nghiên cứu cho biết.

Nhưng một tỷ lệ lớn người dùng internet (khoảng 40% ở Mỹ và 50% ở Anh) nói rằng không có gì có thể thuyết phục họ trả tiền cho tin tức trực tuyến.

YouGov đã thực hiện các cuộc khảo sát trực tuyến với 2.000 người mỗi nước tại 40 quốc gia cho Reuters vào tháng 1. Các khảo sát sâu hơn đã được thực hiện tại 6 quốc gia vào tháng 4 để phân tích các tác động ban đầu từ Covid-19.

Cuộc khủng hoảng Covid-19 đã hồi sinh sự quan tâm đến tin tức trên truyền hình - với lượng khán giả tăng trung bình 5% - như là nguồn thông tin chính cùng với các phương tiện truyền thông trực tuyến.

Ngược lại, lưu hành báo chí, cụ thể là báo giấy bị ảnh hưởng nặng nề bởi các biện pháp phong tỏa.

Cuộc khảo sát cho thấy niềm tin vào tin tức đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ báo cáo đầu tiên vào năm 2012, với chỉ 38% cho biết họ tin tưởng hầu hết tin tức.

Tuy nhiên, niềm tin vào các phương tiện truyền thông thay đổi đáng kể theo quốc gia, từ 56% ở Phần Lan và Bồ Đào Nha đến 23% ở Pháp và 21% ở Hàn Quốc.

Tại Hồng Kông, nơi đã bị ảnh hưởng bởi biểu tình trong nhiều tháng và gần đây là luật an ninh Trung Quốc đặt ra cho Hong Kong, niềm tin vào tin tức đã giảm xuống còn 30% trong năm nay.

Chile, nơi đã có các cuộc biểu tình thường xuyên chống lại sự bất bình đẳng, niềm tin vào truyền thông giảm 15% trong khi ở Anh, nơi xã hội đã bị phân cực bởi các vấn đề như Brexit, niềm tin vào tin tức trực tuyến cũng giảm mạnh.

Hoàng Long

Tin khác

Giải thưởng Báo chí TTXVN 2023: Ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết với nghề

Giải thưởng Báo chí TTXVN 2023: Ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết với nghề

(CLO) Chiều 25/4, Lễ trao Giải thưởng Báo chí Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) năm 2023 đã diễn ra tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội). 

Nghề báo
Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận”

Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận”

(CLO) Ngày 25/4, tại Hà Nội, Tạp chí Thanh niên phối hợp cùng Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ VII.

Nghề báo
Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ  2024”

Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ 2024”

(CLO) Cuộc đua xe đạp lần thứ 5 “Về Điện Biên Phủ năm 2024 - Cúp Báo Quân đội nhân dân” sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 5/5 trên tổng lộ trình 525 km từ Thủ đô Hà Nội tới thành phố Điện Biên Phủ.

Nghề báo
Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

(CLO) Ngày 25/4/2024, Đoàn công tác Báo Nhà báo & Công luận do nhà báo Lê Trần Nguyên Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Q. Tổng biên tập báo Nhà báo & Công luận làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao học bổng cho sinh viên có thành tích học tập cao, sinh viên nghèo vượt khó tại Viện Đào tạo Báo chí và truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn; Khoa Viết Văn – Báo chí, Đại học Văn hóa và Học viện báo chí và Tuyên truyền.

Nghề báo
Quỹ từ thiện 'Ước mơ xanh' - Báo Nhà báo & Công luận đồng hành với các bệnh nhi ung thư

Quỹ từ thiện "Ước mơ xanh" - Báo Nhà báo & Công luận đồng hành với các bệnh nhi ung thư

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác Báo Nhà báo & Công luận do nhà báo Trần Lan Anh - Phó Tổng biên tập Báo Nhà báo & Công luận làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao quà cho các bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện K Tân Triều và Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội.

Nghề báo