Khi các doanh nghiệp Mỹ đều muốn cắt đứt quan hệ với Tổng thống Donald Trump

Chủ nhật, 17/01/2021 06:18 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một số lãnh đạo doanh nghiệp nổi tiếng, bao gồm cả Giám đốc điều hành Apple Tim Cook, đã lên tiếng chống lại cuộc bạo động vừa qua tại Mỹ. Hiện một số doanh nghiệp Mỹ đã cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Tổng thống Trump và Tổ chức của ông.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Getty images

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Getty images

Tổng thống Trump đã làm nên lịch sử vào hôm thứ 4 vừa qua khi ông trở thành vị tổng thống đầu tiên bị quốc hội Mỹ luận tội hai lần.

Deutsche Bank, Aon, Cushman & Wakefield, và thậm chí cả Thành phố New York là một trong những thực thể đã cắt đứt quan hệ với doanh nghiệp của Trump.

Sau cuộc nổi dậy bạo lực tại Điện Capitol của một đám đông ủng hộ Tổng thống Trump vào tuần trước, nhiều doanh nghiệp Mỹ đang cắt đứt quan hệ với Tổ chức Trump.

Vào ngày 6 tháng 1, Điện Capitol đã bị khóa khi hàng nghìn người ủng hộ Tổng thống Donald Trump tràn xuống tòa nhà, dẫn đến hỗn loạn, thiệt hại và bạo lực.

Trong bối cảnh bạo loạn, các chính trị gia - bao gồm cả Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy - đã lên tiếng về trách nhiệm mà tổng thống phải gánh chịu vì kích động bạo lực. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nổi tiếng, bao gồm Giám đốc điều hành Apple Tim Cook và Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai, cũng lên tiếng phản đối cuộc bao vây.

Các nền tảng bao gồm Twitter và Facebook đã chuyển sang cấm tài khoản của tổng thống. Giám đốc điều hành Twitter Jack Dorsey đã phá vỡ sự im lặng của mình về lệnh cấm đêm qua, nói rằng nó đã thiết lập một “tiền lệ chưa từng có trong lịch sử hoạt động của mình”, đó là cấm tài khoản của một vị tổng thống Mỹ.

Trong một cuộc bỏ phiếu lịch sử vào thứ 4 vừa rồi, ông Trump đã trở thành tổng thống đầu tiên bị quốc hội luận tội hai lần. Nếu ông bị Thượng viện kết tội thì mọi người trong hội đồng có thể sẽ bỏ phiếu một lần nữa về việc có nên ông giữ chức vụ tổng thống hay không.

Nhưng một số hành động của nhiều người Mỹ hiện đã vượt ra ngoài tuyên bố này: Các doanh nghiệp và các tổ chức khác đang cắt đứt mối liên hệ tài chính của họ với ông Trump và cả Tổ chức Trump.

Sau cuộc nổi dậy và luận tội, một số nhóm trước đây ủng hộ Tổ chức Trump đang chọn cắt đứt quan hệ với ông. Tổ chức Trump hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vấn đề trên.

Dưới đây là tất cả các doanh nghiệp và tổ chức đã công khai tách khỏi Tổ chức Trump.

1. Thành phố New York đang kết thúc hợp đồng với Trump Organization.

Donald và Fred Trump tại lễ khai trương Wollman Rink vào ngày 6 tháng 11 năm 1987.Ảnh: Getty images

Donald và Fred Trump tại lễ khai trương Wollman Rink vào ngày 6 tháng 11 năm 1987.Ảnh: Getty images

Thị trưởng New York Bill de Blasio hôm thứ 4 cho biết thành phố New York sẽ không còn liên quan gì đến Tổ chức Trump.

Grace Dean của tờ Insider báo cáo rằng thành phố đã ký hợp đồng với Tổ chức Trump để điều hành hai sân trượt băng (và một băng chuyền) ở Công viên Trung tâm, cũng như một sân gôn ở Bronx.

Tờ Washington Post đưa tin những hợp đồng đó đã mang lại 17 triệu USD doanh thu hàng năm cho Trump Organization.

2. Hiệp hội Golf Nhà nghề Mỹ (PGAA)

Trump tại Câu lạc bộ Golf Quốc gia Trump ở Sterling, Virginia, vào ngày 21 tháng 11. Ảnh: Tasos Katopodis / Getty Images

Trump tại Câu lạc bộ Golf Quốc gia Trump ở Sterling, Virginia, vào ngày 21 tháng 11. Ảnh: Tasos Katopodis / Getty Images

Hiệp hội Golf Nhà nghề Mỹ (PGAA) vừa đơn phương huỷ hợp đồng đăng cai PGA Championship 2022 tại sân gôn Trump National Golf Club ở Bedminster, bang New Jersey.

"Sau cuộc bỏ phiếu nội bộ, Ban Giám đốc quyết định không tổ chức PGA Championship 2022 tại Trump Bedminster. Sự hiện diện của giải tại nơi này sẽ làm xấu thương hiệu của PGAA và mang lại rủi cho cho các chương trình phát triển golf lẫn thực thi sứ mệnh của chúng tôi về lâu dài", thông báo từ PGAA hôm 10/1 dẫn lời Chủ tịch Jim Richerson.

Trong một tuyên bố với The Washington Post, Tổ chức Trump cho biết đây là sự vi phạm hợp đồng ràng buộc và họ không có quyền chấm dứt thỏa thuận.

Tờ The New York Times đã đưa tin rằng ông Trump còn bực bội về việc không còn đăng cai giải đấu hơn là bị luận tội lần thứ hai.

3. Deutsche Bank và Signature Bank được cho là đã kết thúc các dịch vụ ngân hàng mà họ đã kí kết với Trump Organization.

Ngân hàng Deutsche của Đức ở Frankfurt. Ảnh: Reuters

Ngân hàng Deutsche của Đức ở Frankfurt. Ảnh: Reuters

Bloomberg đưa tin hôm thứ 2 rằng cả hai ngân hàng này đều đã cắt đứt quan hệ với tổ chức của Trump. Trong một tuyên bố với Bloomberg, Signature cho biết, “Chúng tôi tin rằng hành động thích hợp sẽ là tổng thống Mỹ tự nguyện từ chức.”

Theo báo cáo của Bloomberg, ông Trump nợ Deutsche Bank hơn 300 triệu USD và Ngân hàng Signature sẽ đóng hai tài khoản cá nhân với khoảng 5,3 triệu USD trong đó.

4. Ngân hàng Professional Bank sẽ không cung cấp các dịch vụ cho Trump hoặc tổ chức của ông.

Trump đã vay 11 triệu USD từ ngân hàng Professional Bank vào tháng 5 năm 2018. Ảnh: Getty images

Trump đã vay 11 triệu USD từ ngân hàng Professional Bank vào tháng 5 năm 2018. Ảnh: Getty images

Ngân hàng cho biết trong một tuyên bố với Bloomberg hôm thứ 3 rằng họ đã quyết định không tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh nào nữa với Trump Organization và các chi nhánh của nó và sẽ hủy bỏ mối quan hệ có hiệu lực ngay lập tức.

Bloomberg đưa tin Trump đã vay 11 triệu USD từ ngân hàng vào tháng 5 năm 2018 để mua một ngôi nhà cho em gái Maryanne Trump Barry bên cạnh câu lạc bộ Mar-a-Lago của ông ở Florida.

Theo thông tin truyền thông, ông Trump có một tài khoản tiền tệ với ngân hàng trị giá 25 triệu USD.

5. Gã khổng lồ bất động sản Cushman & Wakefield sẽ không còn làm ăn với Trump Organization.

Tòa nhà Trump Building. Ảnh: Getty images

Tòa nhà Trump Building. Ảnh: Getty images

Công ty này từng là đại lý bất động sản cho Trump Tower và 40 Wall St.

Một phát ngôn viên cho biết trong một tuyên bố với tờ Insider rằng: “"Cushman & Wakefield đã quyết định không còn kinh doanh với Tổ chức Trump nữa.”

Tuần trước, Curbed đã báo cáo rằng công ty môi giới bất động sản JLL không còn tham gia vào việc tiếp thị khách sạn Trump ở Washington, mặc dù không rõ khi nào công ty môi giới rút lui.

6. Ứng dụng thương mại điện tử đa quốc gia Shopify đã đóng cửa gian hàng của Tổ chức Trump trên nên tảng của mình.

Vox đưa tin vào ngày 7 tháng 1 rằng Shopify đã đóng cửa cả cửa hàng của Tổ chức Trump và phần thương mại điện tử trên trang web bầu cử của Trump.

7. Công ty môi giới bảo hiểm Aon đã chấm dứt mối quan hệ với Trump Organization.

Aon đã từng bị gọi hầu tòa vào năm 2019 bởi cơ quan quản lý tài chính của New York vì cáo buộc của Michael Cohen rằng Trump đã thổi phồng giá trị tài sản của mình.

Bloomberg lần đầu tiên đưa tin vào hôm thứ 4 rằng công ty bảo hiểm này đã cắt đứt quan hệ với Trump Organization.

Trước đó, Aon đã bị hầu tòa vào năm 2019 bởi cơ quan quản lý tài chính của New York vì cáo buộc của Michael Cohen rằng Trump đã thổi phồng giá trị tài sản của mình để tham gia vào các hợp đồng bảo hiểm.

Huy Hoàng

Tin khác

EU mở cuộc điều tra thị trường thiết bị y tế Trung Quốc

EU mở cuộc điều tra thị trường thiết bị y tế Trung Quốc

(CLO) Liên minh châu Âu hôm thứ Tư (24/4) công bố một cuộc điều tra thị trường thiết bị y tế của Trung Quốc, khiến Bắc Kinh ngay lập tức cáo buộc rằng khối này đang tham gia vào "chủ nghĩa bảo hộ".

Thị trường - Doanh nghiệp
Sát lễ 30/4 - 1/5, dịch vụ cho thuê xe tự lái “nằm dài” đợi khách

Sát lễ 30/4 - 1/5, dịch vụ cho thuê xe tự lái “nằm dài” đợi khách

(CLO) Chỉ còn vài ngày sẽ đến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, không ít cửa hàng và ứng dụng (app) cho thuê xe tự lái vẫn còn nhiều xe trống lịch dù đã giảm giá 15-20% so với dịp lễ năm ngoái.

Thị trường - Doanh nghiệp
Mỹ sắp nhắm trừng phạt vào các ngân hàng Trung Quốc hợp tác với Nga

Mỹ sắp nhắm trừng phạt vào các ngân hàng Trung Quốc hợp tác với Nga

(CLO) Tờ Wall Street Journal (WSJ) đầu tuần đưa tin, các nhà lập pháp Mỹ đang soạn thảo các biện pháp trừng phạt nhắm vào các ngân hàng Trung Quốc nhằm phá vỡ sự hợp tác liên tục của Bắc Kinh với Nga.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thụy Sĩ chặn tài sản trị giá 14 tỷ USD của Nga

Thụy Sĩ chặn tài sản trị giá 14 tỷ USD của Nga

(CLO) Thụy Sĩ đang nắm giữ khoảng 13 tỷ franc (14,3 tỷ USD) tài sản của Nga bị phong tỏa trong các tổ chức tài chính của nước này, khoảng một nửa trong số đó thuộc về nhà nước và một nửa thuộc về cá nhân, cơ quan quốc gia giám sát các lệnh trừng phạt tiết lộ.

Thị trường - Doanh nghiệp
Sau thời kỳ trầm lắng, hành vi của người tiêu dùng, người mua nhà của người Việt đã thay đổi

Sau thời kỳ trầm lắng, hành vi của người tiêu dùng, người mua nhà của người Việt đã thay đổi

(CLO) Đợt tăng giá căn hộ chung cư tại Hà Nội thời gian qua đang thu hút sự quan tâm lớn từ người dân và cộng đồng doanh nghiệp bất động sản.

Bất động sản