Khi công chúa cũng là “Ngôi sao truyền thông”

Thứ năm, 14/02/2019 14:20 PM - 0 Trả lời

(NB&CL) Chẳng phải đến tận bây giờ, với quyết định ra ứng cử tranh cử chức Thủ tướng Thái Lan, công chúa Ubolratana Rajakanya của Hoàng cung Thái Lan mới gây ồn ào, tạo nhiều tranh cãi và thu hút sự chú ý đến thế.

Nhiều năm qua, người con gái của ông hoàng Bhumibol Adulyadej đã liên tục chứng minh mình là một “ngôi sao truyền thông” đích thực khi luôn là tâm điểm thu hút sự săn đón của giới báo chí.

Công chúa “búp bê” thích đóng phim, ca hát và giỏi đua thuyền

Như một lẽ dĩ nhiên, đã là người của Hoàng gia thì cũng sẽ đồng thời mang thêm thân phận “người của công chúng”, được chú ý, thậm chí săm soi tò mò hơn bình thường. Nhưng luôn làm điều… trái với lệ thường, sở hữu những tư chất đặc biệt… để rồi luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý của truyền thông thì chẳng mấy người như công chúa Ubolratana Rajakanya - tên đầy đủ là Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi. Sinh ngày 5/4/1951, điều đặc biệt trước tiên về vị công chúa này có lẽ là việc bà sinh ra và có tới 26 năm học và sống tại nước ngoài.

Người con cả của Quốc vương Bhumibol Adulyadej và Hoàng hậu Sirikit sinh ra tại Lausanne, Thụy Sĩ bởi thời gian đó vua Bhumibol còn đang du học tại châu Âu. Sở hữu gương mặt xinh xắn (công chúa Ubolratana Rajakanya từng có biệt danh “La Poupée” (búp bê), thích đóng phim, ca hát từ tấm bé nhưng lớn lên cô công chúa cả lại quyết tâm theo học ngành học không có chút mộng mơ nào: công nghệ hóa sinh. Bà lấy bằng cử nhân toán học và công nghệ hóa sinh tại Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT), sau đó học tiếp lên thạc sĩ ngành y tế cộng đồng tại trường Đại học California ở Los Angeles (Mỹ).

Nhưng chương trình học khắc nghiệt cũng không thể khiến nàng công chúa cá tính từ bỏ quyết tâm nuôi dưỡng cho mình những niềm đam mê đặc biệt. Năm 1967 tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) ở Bangkok, “công chúa búp bê” đã khiến cả khán đài ngỡ ngàng khi cùng phụ thân giành huy chương vàng môn đua thuyền.

Những năm sau này, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm gia đình cũng không cản nổi công chúa Ubolratana Rajakanya tiếp tục theo đuổi những niềm đam mê ngày nào: đóng phim, ca hát… Công chúa Ubolratana Rajakanya có lẽ là nhân vật Hoàng gia hiếm hoi trên thế giới mê đóng phim và tham dự khá nhiều bộ phim. Không chỉ tham gia các dự án phim màn ảnh nhỏ, bà còn thử sức làm diễn viên điện ảnh, bao gồm phim “Where The Miracle Happens” (Nơi điều kỳ diệu xảy ra) sản xuất năm 2008 và “Bodyguard” (Vệ sĩ) năm 2011, “Together” (2012). Bà thậm chí từng đóng vai hoàng hậu trong bộ phim “Anantalai”.

Công chúa Ubolratana Rajakanya tham gia trình diễn trong nhiều video và chương trình hòa nhạc, là ca sĩ kiêm người dẫn chương trình truyền hình “To be Number One” (Để trở thành người số 1) - chương trình tạp kỹ dành cho thanh thiếu niên do quỹ từ thiện của bà phối hợp với cơ quan sức khỏe tâm thần thuộc Bộ Y tế thực hiện. Bà Ubolratana từng xuất hiện trong các video phát trực tiếp vào năm 2017 thể hiện những ca khúc Giáng sinh nổi tiếng như “We Wish You a Merry Christmas” hay “Santa Claus is Coming to Town”. Khi mạng xã hội chiếm lĩnh Thái Lan, Công chúa Ubolratana Rajakanya cũng không đứng ngoài dòng chảy khi lập tức có tài khoản Instagram và sở hữu lượng người theo dõi “khủng”.

cd5aac8ca7d56266102872458f5141c4

Bất chấp, dám từ bỏ vì tình yêu

Tính cách nghệ sĩ, cá tính mạnh mẽ, dám làm dám chịu nên đã có một thời gian, công chúa Ubolratana Rajakanya từng khiến cả Hoàng gia Thái Lan “dậy sóng” khi năm 1972, chấp nhận từ bỏ tước hiệu công chúa Thái Lan để kết hôn với người chồng Mỹ là Peter Ladd Jensen. Bà lấy tên mới là Julie Jensen và định cư tại Mỹ cùng chồng. Tuy nhiên, hết mình cho hạnh phúc nhưng rốt cuộc hạnh phúc lứa đôi đã không mỉm cười với công chúa Ubolratana Rajakanya. Cặp đôi có với nhau hai người con gái và một con trai. Tuy nhiên, họ ly hôn năm 1998. Chưa hết, Bhumi, con trai của bà Ubolratana, đã qua đời vào năm 2004 trong thảm họa sóng thần Ấn Độ Dương. Nỗi buồn nối tiếp nỗi buồn, Ubolratana Rajakanya trở lại Thái Lan sinh sống kể từ năm 2001.

Sau khi trở về quê hương, bà được sắc phong danh hiệu “Tunkramom Ying” (Con gái của Nữ hoàng nhiếp chính) và được các quan chức chính phủ Thái Lan coi một thành viên của hoàng gia. Có lẽ từ nỗi đau riêng, công chúa Ubolratana Rajakanya chọn công việc thiện nguyện để khỏa lấp những u buồn. Bà tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Bà hiện là Chủ tịch của 4 quỹ phi lợi nhuận, bao gồm quỹ hỗ trợ các chiến dịch bài trừ nạn sử dụng chất kích thích, quỹ giúp đỡ những người tự kỷ và người nghèo - theo thông tin của Bộ Văn hóa Thái Lan. Bà còn thường xuyên tổ chức các buổi hòa nhạc dành cho thanh thiếu niên.

Quyết định gây “địa chấn”

Là “Công chúa của những điều bất ngờ” nhưng có lẽ cả Hoàng gia và dân chúng Thái Lan cũng không thể ngờ khi nàng “công chúa búp bê” ngày nào lại có thể tạo nên “cơn địa chấn chính trị” rúng động đến thế khi đột ngột đưa ra quyết định ra ứng cử Thủ tướng trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 24/3 tới. “Tôi từ bỏ tước hiệu hoàng gia và sống như một dân thường. Tôi chấp thuận đề cử của Đảng Thai Raksa Chart làm ứng cử viên Thủ tướng nhằm thể hiện quyền lợi và sự tự do mà không có bất kỳ đặc quyền nào so với các công dân Thái Lan khác trong khuôn khổ quy định của Hiến pháp” - công chúa Ubolratana Rajakanya  viết trên tài khoản Instagram cá nhân.

Ông Preechapol Pongpanich - Chủ tịch Đảng Thai Raksa Chart - khẳng định Công chúa Ubolratana là một người có học thức và chuyên môn, là lựa chọn phù hợp nhất của Đảng này. Họ hy vọng công chúa Thái Lan với uy tín của mình và vị thế một người đứng ngoài các đảng phái có thể trở thành cầu nối xoa dịu những chia rẽ trên chính trường Thái Lan trong hơn một thập kỷ qua.

Tuy nhiên, quyết định của công chúa Ubolratana Rajakanya hoàn toàn là một “cú sốc” lớn bởi trong lịch sử Thái Lan, chưa từng có thành viên hoàng gia nào ứng cử cho vị trí cao nhất trong bộ máy chính trị nước này. Với chế độ quân chủ lập hiến được áp dụng từ năm 1932, thành viên hoàng gia Thái Lan được coi là có địa vị cao hơn đảng phái chính trị và thường đứng ngoài chính trường. Tuy vai trò của hoàng gia Thái chỉ mang tính nghi lễ, song họ có ảnh hưởng lớn với xã hội và được người dân kính trọng.

Chưa kể, Đảng Thai Raksa Chart được cho là có liên quan đến ông Thaksin Shinawatra, cựu thủ tướng bị lật đổ vào năm 2006. Ông Thaksin sống lưu vong từ năm 2008 để tránh án tù vì tội tham nhũng. Ngay sau tuyên bố ra tranh cử của công chúa Ubolratana Rajakanya, Quốc vương Maha Vajiralongkorn đã lên tiếng cho rằng hành động của chị gái là “không phù hợp” và “vi hiến” vì Hoàng gia Thái Lan luôn đứng trên chính trị. Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) ngày 11/2 cho rằng công chúa Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi không đủ điều kiện đại diện cho Đảng Thai Raksa Chart ra tranh cử chức Thủ tướng trong cuộc bỏ phiếu vào ngày 24/3 sắp tới.

Một ngày sau tuyên bố của EC, công chúa Ubolratana đã lên tiếng xin lỗi người dân nước này. “Tôi xin lỗi khi ý định làm việc cho đất nước và người dân Thái của tôi lại gây ra những vấn đề mà lẽ ra không nên xuất hiện trong thời đại này”, công chúa Ubolratana viết trên Instagram của mình vào cuối ngày 12/2. Kết thúc lời xin lỗi là dòng hashtag: “#howcomeitsthewayitis” (tạm dịch: tại sao mọi thứ lại thành ra như thế này).

Ở tuổi 67, “cơn địa chấn chính trị bất ngờ” đã một lần nữa đưa công chúa Ubolratana vào danh vị “ngôi sao truyền thông”. Tuy nhiên, đó là sự ồn ào mà bản thân công chúa không lường hết và chẳng hề mong muốn.

Hà Anh

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h