An Giang:

Khởi tố 2 đối tượng vận chuyển trái phép hơn 86.000 USD qua biên giới

Thứ năm, 11/02/2021 20:21 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Mỹ và Đỗ Thị Lệ (Lê) về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Buôn bán hàng cấm”.

Trước đó, vào sáng ngày 30/1/2021, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh; Tiểu đoàn 3 Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ và lực lượng Biên phòng tỉnh phá chuyên án 121T.

Hai đối tượng Mỹ và Lệ vận chuyển trái phép hơn 86.000 USD qua biên giới.

Hai đối tượng Mỹ và Lệ vận chuyển trái phép hơn 86.000 USD qua biên giới.

Cụ thể, cơ quan công an đã phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Mỹ (SN 1972, trú Tổ 5, Ấp Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) đang di chuyển trên cánh đồng trong khu vực biên giới theo hướng Việt Nam - Campuchia có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng hóa phạm pháp nên tiến hành mật phục và bắt giữ.

Khám xét trên người đối tượng Mỹ, lực lượng chức năng phát hiện Mỹ đang đai vác 1 bao nylong, bên trong là 01 bao nylon màu đen có chứa 9 cọc tiền, loại tiền USD, tổng cộng 86.200 USD. Đối tượng này khai nhận là vận chuyển số ngoại tệ trên cho Đỗ Thị Lệ (SN 1979, cùng trú Tổ 5, Ấp Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) qua bên kia biên giới. Số tiền này sẽ được giao cho một người lạ mặt người Campuchia với tiền công là 200 ngàn đồng.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối với Đỗ Thị Lệ, đồng thời khám xét nơi ở của đối tượng Lệ.

Tại nơi ở của Lệ, cơ quan công an đã thu giữ 1 máy đếm tiền và 2.130 bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhiều nhãn hiệu, được Lệ cất giấu nhiều nơi trong nhà. Làm việc với cơ quan Công an, Đỗ Thị Lệ đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngày 11/02, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Mỹ và Đỗ Thị Lệ (Lê) về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Buôn bán hàng cấm”.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ.

Quốc Trần

Tin khác

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án
Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

(CLO) Nguyễn Tuấn Linh và Đỗ Hoành Quân đã cấu kết thực hiện hành vi gian dối, lừa dối khách hàng, dán nhãn chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, bán ra thị trường các sản phẩm thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội để thu lời bất chính với số tiền rất lớn.

Vụ án
Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

(CLO) Gia đình ông Đợi sống trong cảnh lo sợ vì nhiều lần bị con ruột là Nguyễn Minh Nhựt cầm hung khí chửi bới và dọa giết cả nhà

Vụ án
Bắc Kạn: Bắt đối tượng lừa đăng thông tin tuyển dụng lao động để chiếm đoạt tiền

Bắc Kạn: Bắt đối tượng lừa đăng thông tin tuyển dụng lao động để chiếm đoạt tiền

(CLO) Ngày 25/4/2024, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Đắc Trung (sinh năm 1975, trú tại xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án