(CLO) Sau khi tổ chức ăn nhậu và hát karaoke, đối tượng Lê Anh Tuấn - Phó giám đốc một công ty tại Bình Thuận đã cùng đồng phạm ép cháu T. (SN 2006, là nhân viên quán karaoke) đến 1 khách sạn để thực hiện hành vi hiếp dâm.
Liên quan đến vụ bắt giữ người trái pháp luật và hiếp dâm người dưới 16 tuổi xảy ra vào ngày 31/10, tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phong đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Anh Tuấn (SN 1981, trú tại tỉnh Quảng Bình) và Trương Đình Vinh (SN 1989, trú tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận).
Trong đó, Lê Anh Tuấn là Phó giám đốc một công ty tại Bình Thuận. Qua điều tra ban đầu cho thấy, Tuấn cùng một số thanh niên sau khi tổ chức ăn nhậu và hát karaoke tại thôn 1, xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, Tuấn đã ngỏ ý “qua đêm” cùng với cháu T. (SN 2006) là nhân viên của quán nhưng đã bị cháu T. từ chối.
Sau đó, nhóm của Tuấn đã khống chế, bắt cháu T. lên xe ôtô và đưa đến một khách sạn tại khu phố 5, thị trấn Liên Hương. Tại đây, Tuấn đưa cháu T. vào phòng và thực hiện hành vi hiếp dâm.
Nhận được thông tin, Công an huyện Tuy Phong phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Thuận khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.
Qua tài liệu thu thập được, bước đầu, cơ quan điều tra xác định, trong vụ án này, Lê Anh Tuấn là đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi hiếp dâm cháu T., còn Trương Đình Vinh là đồng phạm có vai trò giúp sức tích cực cho Lê Anh Tuấn.
(CLO) Mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi", xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị, địa phương liên quan, ngày 20 và 23/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng đối với 06 đối tượng.
(CLO) Bị can Bùi Quang Ninh, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
(CLO) Sau khi gây án, Trần Văn Tuyên đã bỏ trốn khỏi địa phương, thường xuyên thay đổi họ, tên và sống lang thang nhiều nơi để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.
(CLO) Phan Võ Nhật Huy liên hệ một đối tượng trên mạng để nhận trang mạng “Master” có tên “J6hhn” với hạn mức là 140.000 USD. Sau đó, Huy tách thành nhiều trang mạng khác để giao lại cho các con bạc đầu mối cấp dưới hoạt động.
(CLO) Nhóm đối tượng xông thẳng vào nhà, dùng mã tấu, dao, rựa truy sát anh Duy và anh Dân. Hậu quả, anh Duy bị chém nhiều nhát vào tay, vai, người và đùi, trong đó có vết chém gần đứt lìa cẳng tay. Còn anh Dân bị chém nhiều nhát vào mặt và người, trong đó vết chém vào mặt gây vết thương hở nghiêm trọng.