Quảng Trị:

Khởi tố thêm 18 bị can trong đường dây đánh bạc hàng trăm tỉ đồng

Thứ tư, 25/08/2021 16:03 PM - 0 Trả lời

(CLO) Kết quả điều tra mở rộng vụ án “Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc”, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, ngày 24/8 đã khởi tố thêm 18 bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng để điều tra.

Trước đó, qua nắm bắt trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá, game online gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Trong đó nổi cộm là các đối tượng thuộc băng nhóm do Tạ Việt Hùng và Nguyễn Bá Dương cầm đầu. Công an tỉnh Quảng Trị đã báo cáo xin ý kiến Bộ trưởng Bộ Công an và chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xây dựng kế hoạch đấu tranh triệt phá.

Sau một thời gian triển khai kế hoạch, ngày 03 và 04/7/2021, các đơn vị tham gia đã tổ chức kiểm tra, bắt giữ 06 đối tượng về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” gồm: Tạ Việt Hùng (Sinh năm 1974, trú tại khu phố 6, phường 3, TP. Đông Hà); Nguyễn Bá Dương (Sinh năm 1989, trú tại khu phố Tây Trì, phường 1, TP. Đông Hà); Tạ Bảo Văn, (Sinh năm 1991, trú tại khu phố 5, phường 3, TP. Đông Hà); Dương Văn Hậu (Sinh năm 1970, trú tại khu phố 4, phường 5, TP. Đông Hà); Lê Đăng Khanh (Sinh năm 1990, trú tại khu phố 1, phường 1, TP. Đông Hà); Lê Đăng Kha, (Sinh năm 1992 em ruột Lê Đăng Khanh).

ảnh minh họa

ảnh minh họa

Tiếp đó, trong các ngày 04, 05, 07 và 10/7/2021, Cơ quan điều tra tiếp tục bắt giữ đối tượng Trương Quốc Nam, (Sinh năm 1986, trú tại khu phố 9, phường 1, TP. Đông Hà) và vận động 03 đối tượng khác ra đầu thú gồm: Phan Đình Trí (Sinh năm 1970, trú tại khu phố Đại Áng, phường Đông Lương, TP. Đông Hà); Nguyễn Trần Thanh (Sinh năm 1977, trú tại khu phố 1, phường 3, TP. Đông Hà) và Lê Văn Dự, (Sinh năm 1990, trú tại khu phố Trung Chỉ, phường Đông Lương, TP. Đông Hà).

Đồng thời, lực lượng chức năng đã tổ chức khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của Tạ Việt Hùng tại Công ty TNHH Hưng Thịnh Phát ở khu phố 5, phường 3, TP. Đông Hà. Tang vật thu giữ gồm 03 xe ô tô; 20 điện thoại di động cùng một số đồ vật, tài liệu có liên quan, bước đầu xác định số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Căn cứ quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, ngày 13/7/2021, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố và tạm giam 10 bị can nêu trên về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” quy định tại Điều 321 và 322 Bộ luật Hình sự để điều tra.

Quá trình điều tra đến ngày 10/8/2021 khởi tố, bắt tạm giam tổng cộng 12 bị can.

Ngày 24/8/2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an Quảng Trị tiếp tục khởi tố thêm 18 bị can đều trú tại TP “Đông Hà, tỉnh Quảng Trị về tội “Đánh bạc” trong đó bắt, tạm giam 06 bị can để điều tra. 

Hiện nay, Cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của bị can và các đối tượng khác có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Quảng Trị đề nghị các đối tượng có liên quan trong vụ án ra đầu thú để được hưởng khoan hồng đồng thời kêu gọi quần chúng nhân dân trên địa bàn tố giác, cung cấp thông tin về hành vi phạm tội của các đối tượng nêu trên để phục vụ công tác điều tra.

Cũng trong ngày 24/8/2021, Cơ quan An nỉnh điều tra Công an Quảng Trị đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 07/ANĐT, khởi tố 02 bị can trú tại Tp Đông Hà về tội “Đánh bạc” dưới hình thức cá cược số đề, trong đó bắt tạm giam 01 bị can đề điều tra.

Tang vật thu giữ gồm 315 triệu đồng tiền mặt; 29 điện thoại di động; 01 Ipad, 01 máy tính xách tay cùng một số đồ vật, tài liệu có liên quan, bước đầu xác định số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc nhiều tỷ đồng.

Trâm Anh

Bình Luận

Tin khác

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

(CLO) Toà án nhân dân huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) vừa xét xử lưu động 3 vụ án hình sự, trong đó có vụ bị cáo Hoàng Quốc Quân vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

(CLO) Thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo.

Vụ án
Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án
Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án