Khởi tố vụ án nổ súng chấn động TP Cần Thơ

Thứ sáu, 03/04/2015 13:53 PM - 0 Trả lời

Khởi tố vụ án nổ súng chấn động TP Cần Thơ

Sự kiện: nổ súng

(Congluan.vn) - Đại tá Nguyễn Minh Kha – Giám đốc Công an TP.Cần Thơ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Tống Hoàng Phúc - nguyên Trung sĩ Công an TP Cần Thơ - người gây ra vụ nổ súng chấn động ở TP Cần Thơ vừa qua...
 
 
Báo Công luận 
Tống Hoàng Phúc tại cơ quan Công an
 
Tống Hoàng Phúc (SN 1993, trú quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) đã bị khởi tố về 2 hành vi “sử dụng vũ khí quân dụng trái phép” và “bắt giữ người trái pháp luật”.
 
Sáng ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phúc.
 
Trước đó, trong ngày 16/4, Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã ký quyết định tước danh hiệu CAND đối với Phúc để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
 
Theo Cơ quan điều tra, Phúc mang cấp bậc trung sĩ của Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động, Công an TP Cần Thơ; được điều động bảo vệ mục tiêu đài phát sóng VN2 đặt ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ. 
 
Về nguyên nhân dẫn tới khởi tố vụ án này, như báo Nhà báo & Công luận (congluan.vn) đã đưa tin. Chiều 15/4, Phúc lén lấy trộm 1 khẩu súng AK và 3 băng đạn của đơn vị bỏ vào ba lô và đến thuê phòng tại nhà nghỉ - karaoke 555 (QL 91, phường Châu Văn Liêm, thị trấn Ô Môn, quận Ô Môn, TP Cần Thơ). Mục đích của Phúc là gọi người yêu (chị G.) đến để cùng tự sát. Tuy nhiên chị G. đã không đến.
 
Báo Công luận Báo Công luận
 Nhà nghỉ nơi Phúc gây án và vết đạn do đối tượng bắn ra
 
Lúc 2h30' rạng sáng 16/4, Phúc gọi tô mì lên để ăn và nhân viên của nhà nghỉ bưng đến phòng. Tại đây, Phúc phát hiện vẻ hoang mang của nhân viên phục vụ khi phát hiện mình có súng nên lập tức khống chế nhân viên này và trói lại để làm con tin. 2 nhân viên bảo vệ nhà nghỉ lên kiểm tra bị Phúc đuổi xuống. Sau đó Phúc đưa con tin lên tầng thượng của nhà nghỉ - karaoke 555. Khi lực lượng Công an đến hiện trường, Phúc từ trên cao đã nã loạt đạn xuống.
 
Đại tá Nguyễn Minh Kha – Giám đốc Công an TP Cần Thơ - chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường; đồng thời báo cáo lãnh đạo của TP cũng như Chỉ huy trưởng BCH Quân sự TP Cần Thơ.
 
Đại tá Kha đã trực tiếp vận động Phúc buông vũ khí đầu hàng nhưng không thành. Phúc lần lượt yêu cầu được gặp người yêu, đòi lực lượng Công an phải bố trí 1 ô tô đầy xăng để Phúc và người yêu rời khỏi hiện trường... Sau đó cha mẹ Phúc được đưa đến hiện trường để tiếp tục thuyết phục đối tượng. Khi người cha đến gần khuyên răn, Phúc đã tự động tháo băng đạn ra khỏi súng và chịu quy hàng.
Tân Châu

Tin khác

Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến Hà Nội để cống hiến

Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến Hà Nội để cống hiến

(CLO) Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".

Đời sống
Thanh Hóa: Khoảng 3.000 đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa: Khoảng 3.000 đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Tỉnh Thanh Hóa đang triển khai kế hoạch chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đời sống
Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

(CLO) Để chủ động phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024, Công an tỉnh Thanh Hoá bố trí lực lượng, triển khai phương án phòng, chống tội phạm tại các tuyến đường chính và khu vực Quảng trường biển - nơi sẽ diễn ra Lễ khai trương vào tối 27/4.

Đời sống
Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Báo Nhà báo và Công Luận nhận được phản ánh của người dân tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai về việc hàng nghìn m2 đất đồi Sò bị san gạt không rõ mục đích gây nguy cơ thất thoát tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường.

Đời sống
Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

(CLO) Tới 10h ngày 25/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc thuyền nan bị lật ở vị trí giữa sông Chanh, tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy 4 nạn nhân bị mất tích.

Đời sống