Khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”

Thứ tư, 27/06/2018 15:50 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 26/6, thông tin từ Phòng Cảnh sát môi trường (PC49, Công an Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo Điều 244 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Báo Công luận

Thời điểm Phòng Cảnh sát môi trường (Công an Hà Tĩnh) tiến hành khám xét trên xe khách và phát hiện số lượng lớn động vật hoang dã 

Trước đó, vào 10h ngày 23/6 trên đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn xã Hương Long, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), Phòng Cảnh sát môi trường (Công an Hà Tĩnh) đã kiểm tra xe ô tô khách BKS 37B – 021.12 (chủ xe là Ngô Văn Quang, trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) do tài xế Trần Quốc Khánh (40 tuổi, trú tại xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển đang lưu thông theo hướng Quảng Bình – Hà Tĩnh.

Qua kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng bất ngờ phát hiện tại hầm nằm dưới dãy ghế giữa của hàng ghế thứ nhất và trong tủ lạnh của xe ô tô khách có chứa 7 cá thể động vật tê tê với tổng trọng lượng 28 kg, 26 cá thể rùa với tổng trọng lượng 34 kg và 4 cá thể ba ba với tổng trọng lượng 4,8 kg.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, tài xế cho biết, số hàng nói trên do một khách hàng không rõ lai lịch gửi từ Lào về Diễn Châu (Nghệ An) để tiêu thụ. Khi xe đang trên đường về thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Kết luận của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật Việt Nam đã xác định số tê tê trên là loại tê tê Java, có tên khoa học Manis Javanica, còn gọi là trút Java, thuộc Phụ lục I, Danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ (Ban hành kèm theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP, ngày 12/11/2013 của Chính phủ - Nghị định về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ).

Báo Công luận
 số động vật hoang dã bị vận chuyển trái phép

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Phòng Cảnh sát môi trường (PC49, Công an Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo Điều 244 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; đồng thời, chuyển hồ sơ vụ án, tang vật, phương tiện liên quan sang Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Trần Phong

Tin khác

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án
Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

(CLO) Nguyễn Tuấn Linh và Đỗ Hoành Quân đã cấu kết thực hiện hành vi gian dối, lừa dối khách hàng, dán nhãn chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, bán ra thị trường các sản phẩm thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội để thu lời bất chính với số tiền rất lớn.

Vụ án
Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

(CLO) Gia đình ông Đợi sống trong cảnh lo sợ vì nhiều lần bị con ruột là Nguyễn Minh Nhựt cầm hung khí chửi bới và dọa giết cả nhà

Vụ án
Bắc Kạn: Bắt đối tượng lừa đăng thông tin tuyển dụng lao động để chiếm đoạt tiền

Bắc Kạn: Bắt đối tượng lừa đăng thông tin tuyển dụng lao động để chiếm đoạt tiền

(CLO) Ngày 25/4/2024, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Đắc Trung (sinh năm 1975, trú tại xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Bắt 3 đối tượng cho vay lãi nặng, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng

Bắt 3 đối tượng cho vay lãi nặng, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng

(CLO) Từ giữa năm 2023 đến nay, các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, với lãi suất từ 3.000 đến 5.000 đồng/triệu đồng/ngày, thời gian vay càng dài thì lãi suất càng cao.

Vụ án