Không chỉ dịch bệnh, “đại gia” phố cổ “méo mặt” khi sắp phải chịu thêm 10% thuế cho thuê nhà

Thứ năm, 20/05/2021 13:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Với giá thuê lên tới hàng trăm triệu đồng/tháng, chủ mặt bằng tại khu vực phố cổ Hà Nội sắp tới phải chịu thêm 10% thuế cho thuê nhà, khiến giá nhà phố cổ đã cao, nay còn cao hơn.

Mới đây, UBND Hà Nội đã có công văn, chỉ đạo Cục Thuế tăng cường quản lý thuế trong hoạt động kinh doanh cho thuê nhà, cho thuê căn hộ trên địa bàn thành phố. 

Đồng thời, nếu Cục Thuế phát hiện người cho thuê nhà không thực hiện đăng ký tạm trú, không kê khai và nộp thuế, cơ quan thuế sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Khu vực phố cổ Hà Nội đang giữ kỷ lục về giá thuê đắt đỏ. (Ảnh: Việt Vũ)

Khu vực phố cổ Hà Nội đang giữ kỷ lục về giá thuê đắt đỏ. (Ảnh: Việt Vũ)

Theo quy định, chủ nhà cho thuê sẽ bị chịu mức thuế 10% tổng giá thuê nhà mỗi tháng. Trong đó, 5% là thuế thu nhập cá nhân (TNCN), 5% còn lại là thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Với mức thuế 10%, giá thuê là càng đắt đỏ, thì mức thuế phải nộp càng cao. Do đó, tại Hà Nội, chủ mặt bằng tại các tuyến phố lớn, đặc biệt là khu vực phố cổ Hà Nội là đối tượng bị truy thuế cao nhất.

Theo khảo sát, một ngôi nhà cổ 2 tầng, 60 m2 mặt đường phố Hàng Đào được chủ nhà cho thuê với giá 180 triệu đồng/tháng, và phải đóng 6 tháng hoặc một năm. Như vậy, nếu áp dụng mức thuế 10%, thì chủ nhà này phải nộp thêm 18 triệu đồng/tháng, tương đương 216 triệu đồng/năm.

Cách đó không xa, một ngôi nhà 70 m2 khác trên phố Mã Mây, trước đây chủ nhà cho thuê với giá 150 triệu đồng/tháng, tương đương 1,8 tỷ đồng/năm. Nếu áp dụng mức thuế 10%, chủ nhà sẽ nộp 15 triệu đồng/tháng, tương đương 180 triệu đồng/năm.

Không chỉ tại khu vực phố cổ Hà Nội, những ngôi nhà cho thuê, homestay xung quanh Hồ Tây, nhất là khu vực Quảng Bá, Quảng An, Xuân Diệu cũng phải chịu mức thuế rất cao, bởi giá thuê nhà ở đây không hề dễ chịu.

Đơn cử, một ngôi nhà 50 m2, 4 tầng mặt đường Tô Ngọc Vân, có giá cho thuê là 120 triệu đồng/tháng, thì chủ nhà phải đóng thuế 12 triệu đồng/tháng, tương đương 144 triệu đồng/năm;....

Trao đổi với PV Báo Nhà báo và Công luận, chị Việt Hà, chủ ngôi nhà cho thuê tại Tô Ngọc Vân không phản đối việc cơ quan quản lý Nhà nước thu thuế với hoạt động cho thuê nhà, cho thuê căn hộ. Tuy nhiên, thời điểm này chưa thích hợp cho hành động này.

Chị Hà giải thích: “Trong suốt 1 năm qua, do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, nên chúng tôi rất khó tìm khách thuê mới. Ngay cả khi đã giảm giá thuê nhà, thậm chí là miễn phí trong 3 tháng đầu, nhưng vẫn khó tìm khách thuê. Do đó, việc cơ quan thuế thu 10% thuế ờ thời điểm này là gây khó khăn cho chủ nhà”.

Đồng tình với quan điểm của chị Hà, nhiều chủ nhà tại phố cổ Hà Nội mong muốn, lãnh đạo thành phố lùi thời hạn thu thuế thuê nhà sang giai đoạn thích hợp hơn, có thể là sau khi đại dịch COVID-19 bị đẩy lùi.

Báo Công luận

Ông Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế cho rằng: Việc Nhà nước áp dụng mức thuế 10% trong tổng doanh thu là hợp lý. Tuy nhiên, các địa phương cần có lộ trình đánh thuế để người dân tự động thích nghi.

“Có thể thời điểm đầu, các thành phố đánh thuế từ 3% - 5%, sau đó, theo thời gian sẽ tăng dần mức thuế lên cho tới khi đạt 10%”, ông Hiển nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Trung Tuấn, chuyên gia bất động sản lo ngại các chủ nhà cho thuê sẽ lách luật bằng cách ký hợp đồng một giá, nhưng khi thu tiền lại một giá khác để trốn thuế.

Ví dụ, trong hợp đồng thuê nhà, thuê căn hộ, hai bên thống nhất giá thuê là 90 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, thực tế khi thu tiền, chủ nhà lại yêu cầu bên thuê phải đóng 120 triệu đồng/tháng. Việc khai gian giá thuê trong hợp đồng là hành động trốn thuế.

Do đó, ông Tuấn kiến nghị, cơ quan thuế của Hà Nội nên liên kết với các đơn vị môi giới, ngân hàng, văn phòng công chứng hoặc với cả khách thuê nhà, để minh bạch giá thuê. Tránh trường hợp chủ nhà lợi dụng lỗ hổng nhằm trốn thuê.

Việt Vũ

Tin khác

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi – giải trí – mua sắm mới trước thềm dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi – giải trí – mua sắm mới trước thềm dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

(CLO) Trong 2 ngày, 26 và 27/4/2024, Công ty CP Vinhomes chính thức khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island

Bất động sản
The Global City không ngừng “thay da đổi thịt” xứng tầm trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh

The Global City không ngừng “thay da đổi thịt” xứng tầm trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh

(NB&CL) “Thật không ngờ The Global City có thể xây dựng và hoàn thiện nhanh như thế, thay đổi và nhộn nhịp đến không ngờ. Dãy nhà phố thương mại SOHO ngoài thực tế còn đẹp và hiện đại hơn cả trên bản vẽ”, đó chính là nhận xét của hầu hết những khách hàng đến tham quan, hay từ những chủ sở hữu nhà phố SOHO khi quay lại The Global City nhận bàn giao nhà trong thời gian qua.

Bất động sản
Căn hộ tại Hà Nội “ế” nhưng “ngáo giá”

Căn hộ tại Hà Nội “ế” nhưng “ngáo giá”

(CLO) Bộ Xây dựng cũng đi kiểm tra tại một số vị trí chung cư được rao giá bán cao ở Hà Nội nhưng không có nhiều giao dịch, giao dịch thành công rất ít.

Bất động sản
GS6 The Miami ghi điểm tuyệt đối với “tiện ích tầng không” độc bản phía Tây Hà Nội

GS6 The Miami ghi điểm tuyệt đối với “tiện ích tầng không” độc bản phía Tây Hà Nội

(CLO) Được phát triển theo xu hướng đề cao tính cá nhân hóa và duy nhất, “tiện ích tầng không” thời thượng với tầm view khoáng đạt của GS6 The Miami (Vinhomes Smart City, Hà Nội) mang đến những trải nghiệm nâng tầm cho giới tinh hoa.

Bất động sản
Nhu cầu nhà ở tại TP HCM : cung giảm, cầu tăng

Nhu cầu nhà ở tại TP HCM : cung giảm, cầu tăng

(CLO) Với nhu cầu nhà ở ngày một tăng, nguồn cung tại chỗ và 3 tỉnh lân cận vẫn không thể đáp ứng được lực cầu của TP HCM. Điều đó cũng dẫn đến nhiều sản phẩm thị trường tỉnh đều đang nhắm đến nhu cầu khách hàng của TP HCM.

Bất động sản