Khu đất vàng ngã tư Hàng Bài không còn thuộc sở hữu của Tân Hoàng Minh

Thứ bảy, 10/03/2018 18:12 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một trong những khu đất đáng mơ ước do Tân Hoàng Minh sở hữu là Dự án D’. San Raffles trên khu đất 4.071m2 tại ngã tư đường Hàng Bài – Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm). Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại dự án này không còn thuộc sở hữu của Tân Hoàng Minh

Sự kiện: Tân Hoàng Minh

Nhắc đến “ông trùm” Tân Hoàng Mình, giới đầu tư bất động sản nhìn nhận, quỹ đất của Tân Hoàng Minh thuộc loại độc nhất vô nhị hiện nay mà bất cứ nhà đầu tư nào cũng phải khao khát. Chính vị trí vàng sẽ khiến cho các dự án của Tân Hoàng Minh luôn có hấp lực lớn với thị trường, đặc biệt là giới nhà giàu, thậm chí siêu giàu, ở cả trong và ngoài nước. Quỹ đất chính là một lợi thế đặc biệt của Tân Hoàng Minh trong chiến lược phát triển bất động sản. Có thể nói, không một doanh nghiệp bất động sản nào ở Việt Nam, kể cả những tên tuổi danh tiếng, sở hữu được những mảnh đất "vàng" đắc địa như Tân Hoàng Minh.

Một trong những khu đất đáng mơ ước do Tân Hoàng Minh  sở hữu là Dự án D’. San Raffles trên khu đất 4.071m2 tại ngã tư đường Hàng Bài – Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm). Sau hơn thập kỷ vỡ tiến độ do vướng mắc giải phóng mặt bằng cũng như thủ tục pháp lý, nay dự án đã đổi chủ. Tân Hoàng Minh không còn sở hữu mảnh đất kim cương này.

Báo Công luận
Dự án D’San Rafles Hàng Bài vẫn án binh bất động sau nhiều năm.

Mảnh đất 4.000m2 có địa chỉ tại số 22-24 Hàng Bài thuộc sở hữu của Công ty CP Thời đại mới T&T. Hiện tại 90,25% cổ phần mà Công ty Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh nắm giữ tại CTCP Thời đại mới T&T đã được chuyển nhượng cho đối tác khác. Công ty Thời đại mới T&T được thành lập vào năm 2006, mục đích là công ty phát triển dự án D’. San Raffles. Công ty này có vốn điều lệ 1.200 tỷ đồng.

Ban đầu, chủ đầu tư dự kiến sẽ xây dựng một tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng cao cấp và căn hộ hạng sang được thiết kế 15 tầng nhưng sau đó thay đổi về quy hoạch, dự án được phê duyệt kiến trúc cao 8 tầng nổi, 6 tầng hầm.

Theo thông tin từ chủ đầu tư thì năm 2014 Sở Quy hoạch và Kiến trúc đã cấp giấy phép quy hoạch. Công trình dự kiến được khởi công vào giữa năm 2015. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa thể triển khai xây dựng, hiện đang là mảnh đất trống.

Một trang mạng chuyên về bất động sản đưa tin D’. San Raffles Hàng Bài là dự án tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng cao cấp và căn hộ hạng sang đẳng cấp do Tập đoàn Tân Hoàng Minh làm chủ đầu tư và xây dựng. Dự án được thiết kế theo phong cách kiến trúc tân cổ điển, như tòa lâu đài ở quảng trường của các nước Châu Âu, sử dụng các chi tiết chạm trổ điêu khắc bằng đá tinh xảo, tượng trang trí, phù điêu hình nổi mạ vàng ròng. D'. San Raffles sẽ là nơi quy tụ các thương hiệu thời trang đẳng cấp và xa xỉ hàng đầu trên thế giới.

Tuy nhiên, dẫn lời Chủ tịch TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung hồi năm 2016 cho hay dự án này sẽ chuyển đổi thành khách sạn 5 sao chứ không phải là tổ hợp chung cư cao cấp./.

Nguyễn Nam

Tin khác

Hàng nghìn căn hộ cao cấp sắp ra mắt thị trường phía Tây Hà Nội

Hàng nghìn căn hộ cao cấp sắp ra mắt thị trường phía Tây Hà Nội

(CLO) Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường bất động sản nhà ở khu vực phía Tây.

Bất động sản
Bất động sản ngoại thành TP HCM vẫn chưa thể tạo 'sóng'

Bất động sản ngoại thành TP HCM vẫn chưa thể tạo 'sóng'

(CLO) Từng nóng lên nhờ các thông tin tin quy hoạch, lên thành phố, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, diễn biến tại thị trường bất động sản tại các huyện ngoại thành của TP HCM vẫn chưa đủ yếu tố để tạo thành "cơn sóng" mới.

Bất động sản
Nhà tập thể cũ xuống cấp nghiêm trọng, khách xem cầm tiền tỷ từ bỏ ý định mua nhà

Nhà tập thể cũ xuống cấp nghiêm trọng, khách xem cầm tiền tỷ từ bỏ ý định mua nhà

(CLO) Giá chung cư liên tục lập đỉnh, nhiều người chuyển hướng sang mua nhà tập thể cũ. Tuy nhiên, với tình trạng xuống cấp nghiêm trọng cùng với những bất tiện khi sinh sống tại nhà tập thể cũ, khách xem cầm tiền tỷ ngậm ngùi từ bỏ ý định mua nhà.

Bất động sản
Các thương hiệu xa xỉ 'tranh nhau' tìm mặt bằng cao cấp ở trung tâm TP HCM

Các thương hiệu xa xỉ 'tranh nhau' tìm mặt bằng cao cấp ở trung tâm TP HCM

(CLO) Lĩnh vực bán lẻ cao cấp tại TP HCM thời gian qua đã ghi nhận nhiều cái tên lớn của ngành hàng xa xỉ đến từ nhiều sản phẩm khác nhau. Các chuyên gia Savills cho biết nhóm khách thuê này vẫn đang tích cực tìm kiếm mặt bằng cao cấp ở khu vực trung tâm quận 1.

Bất động sản
92 'ông lớn' bất động sản sẽ phải trả nợ 100.000 tỷ đồng trái phiếu vào năm 2024

92 "ông lớn" bất động sản sẽ phải trả nợ 100.000 tỷ đồng trái phiếu vào năm 2024

(CLO) Báo cáo của Bộ Tài chính gửi Bộ Xây dựng cho thấy, năm 2024, hàng loạt "ông lớn" bất động sản sẽ đến kỳ trả nợ trái phiếu. Tổng số tiền đáo hạn gần 100.000 tỷ đồng.

Bất động sản