(CLO) Xung đột Nga - Ukraine đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng, khi cơ hội hòa bình phần nào đã lần đầu tiên mở ra sau tròn 3 năm và sau rất nhiều tổn thất từ cả hai phía.
Về tổn thất con người, rất khó có thể xác định chính xác số người thiệt mạng. Song theo tổ chức ACLED, đã có khoảng 153.000 thương vong của Ukraine và Nga từ tháng 2/2022.
Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc (OCHR) ước tính ít nhất 12.654 thường dân Ukraine thiệt mạng, bao gồm 669 trẻ em. Ngoài ra, hơn 29.000 thường dân bị thương.
Phía Ukraine báo cáo có 45.000 binh sĩ thiệt mạng, 380.000 người bị thương và hàng chục nghìn người mất tích. Nga không công bố con số thương vong, nhưng các nguồn độc lập ước tính hơn hàng chục nghìn binh sĩ Nga cũng đã tử trận.
Binh lính Ukraine tham gia cuộc tập trận cách biên giới với Nga và Belarus khoảng 10 km tại khu vực Chernihiv, miền bắc Ukraine. Ảnh: Kyodo
Cuộc chiến đã đẩy hàng triệu người Ukraine vào cảnh tị nạn. Theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), hơn 6,9 triệu người Ukraine hiện là người tị nạn trên toàn cầu. Phần lớn họ đang ở châu Âu, chủ yếu tại Đức, Ba Lan và Cộng hòa Czech. Bên trong Ukraine, thêm 4 triệu người phải di dời trong nước do xung đột.
Về tài chính, Ukraine ước tính đã thiệt hại khoảng 320 tỷ USD do xung đột, trong đó 200 tỷ USD là tổn thất trực tiếp. Mỹ và các đồng minh đã hỗ trợ hàng trăm tỷ USD cho Ukraine, nhưng việc tài trợ trong tương lai đang bị đe dọa.
Nga cũng chịu ảnh hưởng kinh tế lớn với chi tiêu quốc phòng chiếm 40% ngân sách và hơn 8% GDP, song nền kinh tế vẫn tăng trưởng nhờ xuất khẩu năng lượng.
Về lãnh thổ, Nga hiện kiểm soát khoảng 111.339 km2 lãnh thổ của Ukraine, bao gồm Crimea, Zaporizhzhia, Donetsk, Kherson và Luhansk. Ukraine đã giành lại khoảng 71.938 km2 kể từ khi xung đột bắt đầu. Chiến sự vẫn diễn ra ác liệt, đặc biệt ở Donetsk, Luhansk và Kharkiv. Chỉ riêng năm 2024, Nga đã chiếm thêm 4.200 km2 lãnh thổ Ukraine.
Việc sử dụng máy bay không người lái gia tăng đáng kể. ACLED ghi nhận hơn 146.000 vụ tấn công quân sự ở Ukraine kể từ năm 2022, trong đó hơn 25.600 vụ là không kích và tấn công bằng UAV. Hạ tầng năng lượng Ukraine bị tàn phá nghiêm trọng, với công suất phát điện giảm 65%.
Về quân số, Ukraine có khoảng 880.000 quân nhân, trong khi Nga có khoảng 1,5 triệu người. Ukraine cũng đang mở rộng tuyển quân, hạ độ tuổi nghĩa vụ và cho phép tù nhân gia nhập quân đội.
Các lệnh trừng phạt toàn cầu nhằm vào Nga đã đóng băng hàng trăm tỷ USD tài sản. Mỹ, Anh, EU và nhiều nước khác tiếp tục duy trì áp lực kinh tế lên Moscow. Tuy nhiên, Nga vẫn có nguồn thu lớn từ xuất khẩu năng lượng, bất chấp các lệnh cấm vận.
Về viện trợ, từ năm 2022 đến nay, ít nhất 42 quốc gia đã cung cấp 267 tỷ euro cho Ukraine. Mỹ và châu Âu là hai nguồn hỗ trợ lớn nhất. Tuy nhiên, việc hỗ trợ trong tương lai đang trở thành dấu hỏi lớn, nhất là khi chính quyền mới của Mỹ đã thể hiện thái độ không còn ủng hộ Ukraine.
(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 24/2, đúng thời điểm tròn ba năm kể từ khi xung đột Nga - Ukraine xảy ra, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc.
(CLO) Hồ Dầu Tiếng được quy hoạch thành khu dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, với quảng trường trung tâm, các khu hồ nhân tạo, bến thuyền, bãi tắm để phục vụ người dân và du khách.
(CLO) UBND huyện Thăng Bình (Quảng Nam) đã ban hành văn bản về việc xử lý kết luận thanh tra đột xuất liên quan đến quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp tại thôn Tú Nghĩa, xã Bình Tú khi thực hiện dự án xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai xã Bình Tú.
(CLO) Hiện nay Chính phủ đã có dự thảo Nghị định về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 178. Do vậy, để đảm bảo đồng bộ theo quy định của pháp luật, UBND Thành phố đã báo cáo Thường trực HĐND Thành phố cho phép lùi thời gian trình Nghị quyết sang kỳ họp tiếp theo của HĐND Thành phố.
(CLO) Về tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước, Bộ Nội vụ có nhiệm vụ trình Chính phủ đề án cơ cấu tổ chức của Chính phủ theo nhiệm kỳ Quốc hội; đề án về thành lập mới, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Bệnh viện Bạch Mai là niềm tự hào của ngành y học Việt Nam, xứng đáng là Bệnh viện hạng đặc biệt đầu tiên; luôn là một "pháo đài" trong chiến tranh và hòa bình.
(CLO) Ngày 24/2, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương để xem xét quyết định một số nội dung, trong đó, có cho ý kiến về chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.
(CLO) Ngày 24/2, sau cuộc hội đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Maris Sangiampongsa tham quan Hoàng thành Thăng Long và thưởng thức cà phê Việt tại Hà Nội.
(CLO) Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và ngành y tế cần tập trung, quan tâm nghiên cứu, rà soát, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp yêu cầu thực tiễn, nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, trong đó cần đặc biệt chú trọng chế độ, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ y tế tương xứng với sứ mệnh "người chiến sĩ áo trắng" rất cao cả.
(CLO) Trao đổi về lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Maris Sangiampongsa nhất trí tiếp tục phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 25 tỷ USD thông qua việc tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương hàng hóa, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường mỗi nước, đồng thời hạn chế áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng hóa của nhau.
(CLO) Ngày 24/2, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vừa đánh sập đường dây chuyển tiền đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia với số tiền giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.
(CLO) Tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP.Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh và xử lý nam thanh niên có hành vi “bốc đầu” xe mô tô trên đường Lê Duẩn.
(CLO) Cơ quan khí tượng cho biết, từ đêm qua đến hết ngày hôm nay (24/2), các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, Kon Tum và Đắk Lắk đã có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to; Cảnh báo rất nhiều huyện thuộc 8 tỉnh, thành phố có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
(CLO) Thời gian qua, lực lượng chức năng tại sân bay tại Đà Nẵng liên tục ngăn chặn các vụ việc mang thuốc nổ, mô hình súng bằng kim loại lên máy bay gây mất an ninh, an toàn hàng không.
(CLO) UBND TP Hà Nội vừa công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2025 – 2026. Theo đó, kỳ thi diễn ra theo hình thức thi tuyển với 3 môn (toán, ngữ văn và môn thi thứ ba), diễn ra ngày 7 – 8/6/2025.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, ngày 25/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 11-13, vùng núi cao dưới 7 độ. Dự báo ngày 25/2, Trung Bộ có mưa lớn, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và Đông Tây Nguyên có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.
(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 24/2, đúng thời điểm tròn ba năm kể từ khi xung đột Nga - Ukraine xảy ra, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc.
(CLO) Hôm thứ Hai, một vụ nổ đã xảy ra tại Lãnh sự quán Nga ở thành phố cảng Marseille, Pháp, khiến Moscow yêu cầu Paris tiến hành điều tra toàn diện với nhận định đây có thể là một vụ tấn công khủng bố.
(CLO) Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Steve Witkoff, đã tiết lộ về cuộc gặp kéo dài ba tiếng rưỡi với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow vào đầu tháng 2. Đây là một phần trong nhiệm vụ "xây dựng lòng tin" mà ông được ông Trump giao phó.
(CLO) Lần đầu tiên sau hơn hai thập kỷ, quân đội Israel đã triển khai xe tăng vào Bờ Tây trong một chiến dịch quân sự mở rộng, gây ra sự phản đối mạnh mẽ từ chính quyền Palestine, những người coi đây là một hành động leo thang xâm lược
(CLO) Lãnh đạo Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU/CSU), Friedrich Merz, đã trải qua một hành trình chính trị đầy thăng trầm. Từ việc rút lui khỏi chính trường cách đây hơn 2 thập kỷ để làm kinh doanh, ông đang trên đường hướng tới chức thủ tướng Đức.
(CLO) Ông Friedrich Merz, người có khả năng trở thành thủ tướng tiếp theo của Đức, hôm Chủ nhật đã đặt câu hỏi liệu NATO có thể duy trì "hình thức hiện tại" đến tháng 6 hay không.
(CLO) Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật thông báo sẽ cho toàn bộ nhân sự của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), ngoại trừ lãnh đạo và nhân viên thiết yếu trên toàn cầu, nghỉ phép có lương. Đồng thời, 1.600 vị trí tại Mỹ sẽ bị cắt giảm.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chúc mừng lãnh đạo Friedrich Merz của liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo bảo thủ (CDU/CSU), sau khi phe bảo thủ này giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử Đức.