Khung pháp lý cho condotel còn thiếu, thị trường lê lết phục hồi

Thứ bảy, 09/10/2021 19:12 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau 2 năm chống lại đại dịch COVID-19, thị trường hiện tồn hàng nghìn sản phẩm condotel. Tính pháp lý của dòng sản phẩm này vẫn còn thiếu, nên đà phục hồi trong tương lai tương đối chậm.

Bất động sản nghỉ dưỡng vẫn “ngủ đông”

Theo báo cáo của DKRA Việt Nam, trong quý III/2021, nguồn cung, khối lượng giao dịch của phân khúc bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng vẫn tiếp tục trong trạng thái “ngủ đông”.

Cụ thể, với phân khúc condotel, trong quý, không có dự án mới nào mở bán, điều này đồng nghĩa với việc khối lượng giao dịch bằng 0.

khung phap ly cho condotel con thieu thi truong le let phuc hoi hinh 1

Bất động sản nghỉ dưỡng vẫn “ngủ đông”.

Trong khi đó, tính đến cuối tháng 9, trước ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều dự án khóa giỏ hàng, có 20/26 dự án không phát sinh giao dịch với lượng hàng, thị trường vẫn còn 3.249 sản phẩm condotel “ế” tồn kho, lâu ngày không bán được. Trong đó, Phú Quốc và Khánh Hòa là 2 địa phương tồn kho nhiều sản phẩm condotel nhất.

Với phân khúc nhà phố/shophouse biển trong khu phức hợp, ghi nhận 7 dự án mở bán, cung cấp ra thị trường 675 căn, giảm 39 % so với quý trước. Tỷ lệ tiêu thụ đạt 68%, khoảng 456 căn, giảm 42% so với quý II/2021. Các dự án tập trung phần lớn ở những khu vực quen thuộc như Bình Thuận, Phú Quốc, Khánh Hòa,...

DKRA dự báo, nguồn cung mới các loại hình condotel, biệt thự biển, có thể

tăng nhẹ trong quy IV/2021, riêng nhà phố/shophouse sẽ duy trì ở mức tương đương quý III.  Tuy nhiên, tình hình cụ thể sẽ phụ thuộc vào khả năng kiểm soát dịch bệnh hoặc nới lỏng giãn cách xã hội tại các địa phương. 

Đa số dự án mới sẽ tập trung ở những thị trường truyền thống như Đà Nẵng, Quảng Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận và Phú Quốc. Sức cầu chung có thể sẽ phục hồi phụ thuộc vào khả năng hoạt động giao thông và du lịch, nhưng khó có đột biến trong ngắn hạn. 

Mô hình phức hợp nghỉ dưỡng (Integrated Resort) tiếp tục nhận được sự quan tâm của thị trường. Loại hình nhà phố/shophouse tiếp tục trở thành điểm sáng trên thị trường phân khúc này trong những tháng còn lại của năm 2021.

Quảng Ninh, điểm sáng trong phân khúc

Trong khi đó, theo báo cáo của Hội môi giới bất động sản (VARS), mặc dù trong thời gian qua, bất động sản du lịch nghỉ dưỡng gần như tê liệt vì giãn cách xã hội. Nhiều cơ sở du lịch không có doanh thu. 

Tuy nhiên, các dự án phát triển bất động sản du lịch – nghỉ dưỡng vẫn cho thấy những dấu hiệu khả quan. Lượng sản phẩm đang chào bán trên thị trường trong quý III đạt 7.206 sản phẩm, giao dịch đạt 2,280 sản phẩm. 

Tương đương tỉ lệ hấp thụ 31,6 %. Một số địa phương ghi nhận có sản phẩm chào bán gồm: Quảng Ninh, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Phú Quốc… 

Trong đó, Quảng Ninh là khu vực có tỉ lệ hấp thụ tốt nhất. Có thể nói, đây vẫn là dòng sản phẩm được các nhà đầu tư quan tâm và tìm kiếm đầu tư.

 Đặc biệt là các sản phẩm có pháp lý đầy đủ, rõ ràng, đáp ứng được các điều kiện và tiêu chuẩn về môi trường du lịch, nghỉ dưỡng, được đầu tư tốt về hạ tầng, vị trí giao thông thuận lợi và được đầu tư bởi các chủ đầu tư có uy tín cao trên thị trường. 

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư vẫn luôn tin tưởng vào sự phát triển kinh tế du lịch ở Việt Nam sẽ cất cách và thăng hoa vào những năm tới.

Vẫn thiếu khung pháp lý cho bất động sản nghỉ dưỡng

Ông Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường nhận định: Từ trước khi Covid-19 bùng phát, thị trường bất động sản đã trục trặc về khung pháp lý.

khung phap ly cho condotel con thieu thi truong le let phuc hoi hinh 2

Vấn thiếu khung pháp lý cho bất động sản nghỉ dưỡng.

Thứ nhất, khung pháp lý cho bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng chưa ổn. Câu chuyện này đã cũ nhưng đến này vẫn chưa được giải quyết. Mô hình bất động sản "đa công năng", có thể làm dịch vụ, nhà ở, văn phòng... phù hợp với xã hội hiện đại nhưng các nhà phát triển chưa thể làm điều này. 

Thứ hai, về luật đất đai, các nhà đầu tư có thể tạo ra tài chính từ đất, thay vì vay tiền để đầu tư bất động sản. Đây là vấn đề lớn, cần phải giải quyết trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, thị trường này còn một số vấn đề khác về khung pháp lý cho một số mô hình bất động sản khác. Các cơ quan chức năng nên liên kết để có thị trường bất động sản thống nhất, toàn diện. 

Từ đó, Việt Nam có thể vẽ nên bức tranh bất động sản tổng thể vì lợi ích chung. Các hiệp hội có thể khuyến nghị và nhà nước sẽ quản lý. 

“Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất là tất cả các nhóm đối tượng đều cần vì lợi ích chung, không xâm lấn của nhau, như vậy, thị trường bất động sẽ có liên kết chặt hơn”, ông Võ cho biết.

Việt Vũ

Tin khác

3 bộ luật nào sẽ tác động mạnh đến thị trường bất động sản trong thời gian tới?

3 bộ luật nào sẽ tác động mạnh đến thị trường bất động sản trong thời gian tới?

(CLO) Theo ông Nguyễn Văn Đính, 3 luật có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất tới thị trường bất động sản thời gian tới là Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh Bất động sản 2023.

Bất động sản
Lý do Vinhomes Grand Park được giới trẻ chọn là “mảnh đất vàng” khởi nghiệp

Lý do Vinhomes Grand Park được giới trẻ chọn là “mảnh đất vàng” khởi nghiệp

(CLO) Giới trẻ đang đua nhau đổ về đại đô thị sầm uất và đáng sống bậc nhất khu Đông để tìm kiếm không gian sống “chất”, sống tận hưởng thời thượng. Đây cũng là nơi có sẵn hệ sinh thái, môi trường lý tưởng cho người trẻ khởi nghiệp bền vững.

Bất động sản
Sau thời kỳ trầm lắng, hành vi của người tiêu dùng, người mua nhà của người Việt đã thay đổi

Sau thời kỳ trầm lắng, hành vi của người tiêu dùng, người mua nhà của người Việt đã thay đổi

(CLO) Đợt tăng giá căn hộ chung cư tại Hà Nội thời gian qua đang thu hút sự quan tâm lớn từ người dân và cộng đồng doanh nghiệp bất động sản.

Bất động sản
Hàng nghìn căn hộ cao cấp sắp ra mắt thị trường phía Tây Hà Nội

Hàng nghìn căn hộ cao cấp sắp ra mắt thị trường phía Tây Hà Nội

(CLO) Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường bất động sản nhà ở khu vực phía Tây.

Bất động sản
Bất động sản ngoại thành TP HCM vẫn chưa thể tạo 'sóng'

Bất động sản ngoại thành TP HCM vẫn chưa thể tạo 'sóng'

(CLO) Từng nóng lên nhờ các thông tin tin quy hoạch, lên thành phố, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, diễn biến tại thị trường bất động sản tại các huyện ngoại thành của TP HCM vẫn chưa đủ yếu tố để tạo thành "cơn sóng" mới.

Bất động sản