Kiên Giang: Hai anh em ruột dùng súng cướp ngân hàng khai gì?

Thứ tư, 03/03/2021 07:20 AM - 0 Trả lời

(CLO) Không có tiền chi tiêu cá nhân, đối tượng Hào và em ruột của mình đã mang theo súng đạn cao su đến trực tiếp phòng giao dịch ngân hàng Agribank (Chi nhánh Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) để uy hiếp nhân viên nhằm cướp đoạt tiền.

Ngày 3/3, Công an TP. Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) tạm giữ hai anh em ruột là Trịnh Đình Hào (21 tuổi), Trịnh Đình Phú (18 tuổi, cùng ngụ ấp Ngã 4, xã Thuận Yên, TP. Hà Tiên) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Đây là 2 nghi phạm gây ra vụ cướp tại ngân hàng Agribank chi nhánh Hà Tiên (ở đường Lam Sơn, thành phố Hà Tiên) vào chiều 2/3.

Hai anh em Hào và Phú tại cơ quan công an. Ảnh: tienphong.vn

Hai anh em Hào và Phú tại cơ quan công an. Ảnh: tienphong.vn

Làm việc với cảnh sát, Hào khai đã đặt mua một khẩu súng bắn đạn cao su qua mạng xã hội.

Vào khoảng 16h ngày 2/2, Hào rủ Phú đi nhận khẩu súng từ dịch vụ giao hàng.

Trên đường về, Hào rủ em trai đi cướp ngân hàng để lấy tiền tiêu xài nhưng Phú từ chối. Sau đó, thấy Hào nổi nóng và rút súng ra bắn, Phú đã đổi ý.

Khẩu súng bắn đạn cao su Hào mua trên mạng xã hội. Ảnh: Zingnews.vn

Khẩu súng bắn đạn cao su Hào mua trên mạng xã hội. Ảnh: Zingnews.vn

Hai nghi phạm thừa nhận đã mua khẩu trang, túi xách và găng tay trước khi chạy xe máy đến Ngân hàng Agribank chi nhánh TP. Hà Tiên.

Tới nơi, Hào nổ súng, khống chế bảo vệ, còn Phú yêu cầu nhân viên nhà băng gom tiền bỏ vào túi xách.

Sự việc xảy ra tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh TP Hà Tiên (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.

Sự việc xảy ra tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh TP Hà Tiên (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.

Phát hiện sự việc, nhân viên bảo vệ ở bên ngoài đã nổ súng và truy hô.

Sợ bị bắt, Hào và em trai bỏ chạy ra ngoài. Họ bị người dân phối hợp với công an khống chế, thu giữ tang vật gây án.

Theo cơ quan chức năng, Phú đang học lớp 12 tại TP Hà Tiên.

PV

Tin khác

Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

(CLO) Để tạo lòng tin, nhóm của Nguyễn Thị Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Qua đó, chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Vụ án
'Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

"Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

(CLO) Bị cáo Lê Tùng Vân, người đứng đầu trong vụ "Tịnh thất Bồng lai" vừa bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An khởi tố thêm tội danh.

Vụ án
Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

(CLO) Ngày 19/4, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa tiến hành đồng loạt khám xét 6 địa điểm, đưa 56 đối tượng về làm việc, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở nhiều địa phương trên cả nước thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền (COD).

Vụ án
Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

(CLO) Hai giám đốc doanh nghiệp ở Đà Nẵng và Quảng Nam vừa bị khởi tố, bắt giam do liên quan đến hành vi Trốn thuế và Mua bán trái phép hóa đơn.

Vụ án
Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

(CLO) Do mâu thuẫn đất đai trong gia đình, Nguyễn Minh Trường đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cô ruột mình là Nguyễn Thị T. Hậu quả nạn nhân tử vong sau đó.

Vụ án