Kiều hối về các quốc gia mới nổi sẽ giảm 25% trong năm nay

Thứ hai, 20/07/2020 06:55 AM - 0 Trả lời

(CLO) Lượng kiều hối đến chảy về quốc gia mới nổi được dự đoán sẽ giảm 25% trong năm nay khi những người lao động ở nước ngoài mất việc vì đại dịch.

Khoảng 10 triệu người Philippines làm việc ở Hoa Kỳ hoặc các nơi khác. Ảnh: Reuters

Khoảng 10 triệu người Philippines làm việc ở Hoa Kỳ hoặc các nơi khác. Ảnh: Reuters

"Tôi phải sống sót nhờ khẩu phần gạo và thực phẩm đóng hộp", một người dân Manila 54 tuổi nói. Con trai cả của ông làm việc trong ngành xây dựng ở Ả Rập Saudi, đã từng gửi cho ông khoảng 10.000 peso (200 đô la) mỗi tháng để trang trải chi phí thực phẩm. Nhưng việc chuyển tiền về cho ông đã gần như dừng hẳn thời gian qua.

Tác động của virus Corona vươn ra ngoài tầm kiểm soát tại nhiều quốc gia, một số vùng lãnh thổ phải áp dụng phong tỏa trở lại để kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh. Nhiều người lao động từ các quốc gia mới nổi làm việc trong ngành dịch vụ thực phẩm, bán lẻ và du lịch ở Hoa Kỳ, Châu Âu và Trung Đông, nơi những ngành công nghiệp này đã bị hạn chế vì COVID-19.

Chuyển tiền đến các quốc gia mới nổi, ngoại trừ Trung Quốc, sẽ giảm 24,9% xuống còn 223 tỷ USD vào năm 2020, theo dự báo tháng 6 từ Viện Tài chính Quốc tế có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Sau khi tăng 4,6% lên mức kỷ lục 297 tỷ USD vào năm 2019, con số này được dự đoán sẽ giảm mạnh hơn nhiều so với mức giảm 5,9% của năm 2009 trước thềm cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Ở các quốc gia như El Salvador và Honduras, kiều hối chiếm khoảng 20% tổng sản phẩm quốc nội và thị phần vượt quá 10% tại Lebanon và Ai Cập. Những khoản tiền này không chỉ hỗ trợ cho gia đình của người lao động ở quê nhà mà còn thúc đẩy nền kinh tế của các quốc gia có người đi lao động nước ngoài.

Philippines cũng có truyền thống là một nguồn cung cấp lao động nhập cư, do quốc đảo này thiếu công việc và trả lương thấp. Khoảng 10 triệu người Philippines, tương đương một phần mười dân số, làm việc ở Hoa Kỳ hoặc các nơi khác.

Nhưng Covid-19 đã thay đổi hoàn toàn bức tranh việc làm này. Bộ trưởng Lao động và Việc làm Silvestre Bello cho biết vào tháng 6 rằng 400.000 lao động nhập cư đã mất việc.

Vân Trần

Tin khác

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h
Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

(CLO) Nhiều người cho rằng, trận lụt lịch sử 75 năm mới có một lần tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Oman có nguyên nhân từ việc gieo hạt mây để làm mưa nhân tạo. Vậy thực hư điều đó như thế nào?

Thế giới 24h
Phóng viên chiến trường Nga thiệt mạng ở Ukraine

Phóng viên chiến trường Nga thiệt mạng ở Ukraine

(CLO) Semyon Eremin, phóng viên chiến trường của tờ báo Izvestia (Nga), đã thiệt mạng trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, theo tờ báo này đưa tin trên trang web của mình.

Thế giới 24h
Ukraine nói bắn hạ 'cỗ máy dội bom' chiến lược Tu-22M của Nga

Ukraine nói bắn hạ 'cỗ máy dội bom' chiến lược Tu-22M của Nga

(CLO) Quân đội Ukraine tuyên bố rằng họ đã bắn hạ một máy bay ném bom chiến lược Tu-22M của Nga vào thứ Sáu (19/4), sau khi "cỗ máy dội bom" này tham gia cuộc không kích tầm xa ở vùng Dnipropetrovsk thuộc miền trung Ukraine.

Thế giới 24h