Kinh hãi cầu thủ Indonesia lao vào giẫm đạp lên đầu trọng tài tới bất tỉnh

Thứ năm, 16/07/2020 14:38 PM - 0 Trả lời

(CLO) Vấn nạn bạo lực trong bóng đá tại xứ Vạn đảo lại trở thành đề tài nóng bỏng sau vụ một cầu thủ của CLB Champas thuộc giải hạng ba hành hung trọng tài khi cho rằng đội của mình bị thổi việt vị oan.

Cụ thể, sự cố xảy ra trong trận đấu giữa hai câu lạc bộ bán chuyên là Champas FC gặp Yutaka tại giải giao hữu Fun Football Gilbar FC 2020. Bức xúc sau một tình huống bị trọng tài Wahyudin thổi phạt việt vị oan, một số cầu thủ Champas đã lao tới hành hung vị trọng vua áo đen này.

Một số cầu thủ Champas đã lao tới hành hung trọng tài tại giải giao hữu Fun Football Gilbar FC 2020. Ảnh: TL

Một số cầu thủ Champas đã lao tới hành hung trọng tài tại giải giao hữu Fun Football Gilbar FC 2020. Ảnh: TL

Theo trang SuaraJaba, cầu thủ Champas không chỉ xô đẩy ông Wahyudin ngã xuống đất, một cầu thủ của đội chủ nhà còn lao vào giẫm đạp cực ác ý lên mặt ông trọng tài khiến ông bất tỉnh và phải đi cấp cứu với khuôn mặt đầy máu.

Trả lời báo chí và cảnh sát đã sau khi tỉnh lại, ông Wahyudin cho biết: “Khi tôi thổi việt vị, cầu thủ Champas không chấp nhận rồi chạy đến và vây lấy tôi”.

“Một người đá vào chân tôi từ phía sau, tôi ngã xuống rồi cảm nhận được ai đó đạp lên mặt mình, mọi thứ như tối sầm lại, nhưng tôi vẫn nhớ ra người đầu tiên tấn công mình”. 

“Trận đấu không có trọng tài biên, nhưng tôi chắc chắn cầu thủ Champas đã việt vị, dù khoảng cách rất mong manh", ông Wahyudin cho biết thêm.

Dù đây chỉ là giải đấu của các đội bán chuyên nhưng chắc chắn sau khi điều tra thì cầu thủ Champas sẽ phải đối diện với mức phạt rất nặng.

Sự việc này càng khiến vấn nạn bạo lực bóng đá Indonesia trở nên xấu xí trong mắt người hâm mộ bóng đá. Trong quá khứ đã có không ít vụ xô xát, bạo lực giữa các cầu thủ trên sân hoặc với trọng tài xảy ra ở quốc gia vạn đảo này. 

TP

Tin khác

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

(CLO) Loạt trận thứ 2 vòng bảng giải U23 châu Á diễn ra vào tối ngày 19/4 không có quá nhiều bất ngờ khi cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều giành chiến thắng để có tấm vé sớm vào tứ kết. Trong khi đó, Thái Lan đã trở lại mặt đất sau thảm bại 0-5 trước Saudi Arabia.

Thể thao
Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

(CLO) Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024 ; dự đoán tỉ số U23 Việt Nam và U23 Malaysia cùng các chuyên gia phân tích.

Thể thao
Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ sớm giành tấm vé vào thi đấu tứ kết giải U23 châu Á 2024 nếu đánh bại đội bạn U23 Malaysia ở trận đấu tối nay 20/4.

Thể thao
Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

(CLO) Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, trải qua 216 trận đấu, với tinh thần thi đấu nỗ lực, sự cạnh tranh quyết liệt, chất lượng chuyên môn cao, Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28, năm 2024 đã chính thức khép lại.

Thể thao
Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

(CLO) Tối 18/4, Indonesia bất ngờ quật ngã Australia với tỷ số 1-0 ở bảng A, VCK U23 giải châu Á, qua đó thắp lại cơ hội đi tiếp sau trận thua thảm ở ngày ra quân.

Thể thao