'Kình ngư' Nguyễn Huy Hoàng đặt mục tiêu 3 HCV tại SEA Games 31

Thứ bảy, 30/04/2022 06:51 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cận kề SEA Games 31, "Kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng cùng đội tuyển bơi quốc gia đang gấp rút tập luyện để chuẩn bị tinh thần, kỹ thuật tốt phục vụ cho kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á sẽ diễn ra vào tháng 5 tới, và môn bơi sẽ diễn ra từ ngày 14-19/5.

Sự kiện: SEA Games 32

Chiều 29/4, tại Cung Thể thao dưới nước Mỹ Đình (Hà Nội), đội tuyển bơi quốc gia có buổi tập luyện cơ bản để chuẩn bị tinh thần, kỹ năng thi đấu tốt phục vụ cho kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31) sắp tới. 

Theo ghi nhận phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, buổi tập chiều nay có 2 đội tuyển bơi gồm: Đội tuyển bơi Nữ Quốc gia và đội tuyển bơi Nam quốc gia. Những vận động viên tài năng của đội tuyển bơi tham dự SEA Games 31 như Nguyễn Huy Hoàng (Nam), Võ Thị Mỹ Tiên (Nữ) đều tập luyện hăng say những đường bơi từ khó tới dễ nhằm củng cố kỹ năng, tinh thần và sự nhạy bén trên mặt nước phục vụ cho Đại hội Thể thao lần thứ 31 tổ chức tại Việt Nam. 

kinh ngu nguyen huy hoang dat muc tieu 3 hcv tai sea games 31 hinh 1

Nguyễn Huy Hoàng - vận động viên bơi đội tuyển quốc gia Việt Nam tại Cung Thể thao dưới nước Mỹ Đình, Hà Nội. Ảnh: Đình Trung

Trả lời phỏng vấn, VĐV bơi Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ về chuyến tập huấn và thi đấu tại Hungary vừa qua, 'Kình ngư' 22 tuổi cho biết: "Thành tích của tôi đã được cải thiện hơn rất nhiều. Đặc biệt, tất cả mọi mặt đều được thay đổi rõ rệt. Về kỹ thuật, tâm lý và chiến thuật trên đường bơi đều cải thiện tối đa".

Tại giải bơi VĐQG Hungary, Huy Hoàng có thi đấu và kiểm tra thành tích của mình cảm thấy khá ổn, thành tích này ngang tầm với thành tích của SEA Games năm 2019. Sau chuyến tập huấn tại Hungary, Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục trở lại tập luyện để tự tin thi đấu tại Đại hội Thể thao sắp tới. 

Khi được phóng viên hỏi về mục tiêu kỳ SEA Games 31, Nguyễn Huy Hoàng cho biết Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần này có ý nghĩa rất lớn với cá nhân anh, đây là bước đệm để hướng tới mục tiêu lớn hơn là giành HCV tại Asian Games 2022. Do đó, "Rái cá sông Gianh" đạt mục tiêu giành 3 HCV ở nội dung 400 m tự do, 500 m tự do và 800 m tự do.

Với việc Nguyễn Thị Ánh Viên không tham dự, gánh nặng đặt hết nên vai chàng trai sinh năm 2000. Do đó, anh hứa sẽ cố gắng thi đấu hết mình để đạt được thành tích tất nhất tại kỳ SEA Games 31. 

Chia sẻ về kỳ SEA Games 31 được tổ chức trên sân nhà, VĐV bơi Nguyễn Huy Hoàng cho biết anh cảm thấy rất hồi hộp, bỡ ngỡ, khác xa với thi đấu ở nước ngoài. Tại Việt Nam, áp lực sẽ nhiều hơn bởi người hâm mộ hò reo, cổ vũ tạo cho mình sự phấn chấn và bắt buộc phải cố gắng hơn. Mặc dù vậy Nguyễn Huy Hoàng tự tin sẽ cố gắng thi đấu tốt nhất để đem về nhiều HCV cho đội tuyển bơi Việt Nam. 

Ông Nguyễn Hoàng Vũ - HLV trưởng đội tuyển bơi quốc gia Việt Nam cho biết: "Nguyễn Huy Hoàng được đánh giá là VĐV có chuyên môn rất tốt trong những VĐV tranh chấp huy chương tại kỳ SEA Games 31 lần này. Khả năng của Huy Hoàng thi đấu ở các nội dung bơi trung bình - dài từ 400 m đến 1.500 m hầu như không có đối thủ. Chúng tôi rất yên tâm về Huy Hoàng và mục tiêu của BHL với Hoàng là chuẩn bị đấu trường cao hơn là Asian Games sắp tới".

Ngoài ra, ông Vũ cũng nhận định tại SEA Games 31, VĐV Huy Hoàng sẽ tranh chấp từ 2 đến 3 HCV, và đối thủ nặng ký nhất là Indonesia và Malaysia, còn đối với Singapore ở nội dung trung bình 400 m, 800 m và 1.500 m hầu như không có đối thủ cạnh tranh với Huy Hoàng. Đồng thời ở kỳ Đại hội Thể thao lần thứ 31, mục tiêu khả thi của đội tuyển bơi Việt Nam là vị trí Á quân tại SEA Games 31.

Hình ảnh đẹp đội tuyển bơi tham dự SEA Games 31 tại Cung Thể thao dưới nước Mỹ Đình, Hà Nội

kinh ngu nguyen huy hoang dat muc tieu 3 hcv tai sea games 31 hinh 2

Theo ghi nhận, ngay từ 15h chiều 29/4, các vận động viên bơi đội tuyển quốc gia tham dự SEA Games 31 đã có mặt tại Cung Thể thao dưới nước Mỹ Đình, Hà Nội. Ảnh: Đình Trung

kinh ngu nguyen huy hoang dat muc tieu 3 hcv tai sea games 31 hinh 3

Các VĐV bơi sau khi xong bài khởi động đã chuẩn bị đồ bơi sẵn sàng luyện tập những kỹ năng bơi từ trung bình đến khó nhằm phục vụ cho SEA Games 31 sắp tới. Ảnh: Đình Trung

kinh ngu nguyen huy hoang dat muc tieu 3 hcv tai sea games 31 hinh 4

Những vận động viên bơi đầu tiên lao mình xuống nước, với những cú phi thân rất chuyên nghiệp, tạo không khí buổi tập luyện thêm phấn khích hơn - Ảnh: Đình Trung

kinh ngu nguyen huy hoang dat muc tieu 3 hcv tai sea games 31 hinh 5
kinh ngu nguyen huy hoang dat muc tieu 3 hcv tai sea games 31 hinh 6
kinh ngu nguyen huy hoang dat muc tieu 3 hcv tai sea games 31 hinh 7
kinh ngu nguyen huy hoang dat muc tieu 3 hcv tai sea games 31 hinh 8

Nguyễn Huy Hoàng, “vận động viên Vàng” trong làng bơi Việt Nam. Mặc dù rất trẻ nhưng anh từng đạt thành tích HCĐ 800m tự do và HCB 1.500m tự do nam tại ASIAD 2018 tại Indonesia; HCV 800m tự do nam tại Thế vận hội trẻ 2018 Argentina... Ảnh: Đình Trung

kinh ngu nguyen huy hoang dat muc tieu 3 hcv tai sea games 31 hinh 9

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng luyện tập hăng say trong buổi bơi chiều 29/4 - Ảnh: Đình Trung

kinh ngu nguyen huy hoang dat muc tieu 3 hcv tai sea games 31 hinh 10

Một số VĐV bơi lội khác tại buổi luyện tập trước thềm SEA Games 31. Ảnh: Đình Trung

kinh ngu nguyen huy hoang dat muc tieu 3 hcv tai sea games 31 hinh 11

Những động tác bơi điêu luyện, uyển chuyển của các VĐV bởi đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ảnh: Đình Trung

kinh ngu nguyen huy hoang dat muc tieu 3 hcv tai sea games 31 hinh 12

Theo lịch, môn bơi tại kỳ SEA Games 31 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 14-19/5 tại Cung Thể thao dưới nước Mỹ Đình (Hà Nội). Ảnh: Đình Trung

kinh ngu nguyen huy hoang dat muc tieu 3 hcv tai sea games 31 hinh 13
kinh ngu nguyen huy hoang dat muc tieu 3 hcv tai sea games 31 hinh 14
kinh ngu nguyen huy hoang dat muc tieu 3 hcv tai sea games 31 hinh 15
kinh ngu nguyen huy hoang dat muc tieu 3 hcv tai sea games 31 hinh 16
kinh ngu nguyen huy hoang dat muc tieu 3 hcv tai sea games 31 hinh 17
kinh ngu nguyen huy hoang dat muc tieu 3 hcv tai sea games 31 hinh 18
kinh ngu nguyen huy hoang dat muc tieu 3 hcv tai sea games 31 hinh 19

N.B. Đình Trung

Bình Luận

Tin khác

Hơn 400 vận động viên tranh tài Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia tại Quảng Bình

Hơn 400 vận động viên tranh tài Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia tại Quảng Bình

(CLO) Ngày 25/4, tại TP. Đồng Hới (Quảng Bình) đã diễn ra lễ khai mạc giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024.

Thể thao
HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq'

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq'

(CLO) Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận tứ kết giải U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq, HLV Hoàng Anh Tuấn bày tỏ sự tôn trọng trước sức mạnh của đối thủ, nhưng khẳng định toàn đội đã sẵn sàng cho cuộc thư hùng này, với kỳ vọng "ngày mai lịch sử sẽ thay đổi".

Thể thao
Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì tại Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia

Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì tại Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia

(CLO) Ngày 24/4, Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia năm 2024 đã khép lại sau 4 ngày thi đấu. Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì toàn đoàn với 3 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Đồng.

Thể thao
Liverpool thua thảm trước Everton, MU ngược dòng nhờ Bruno

Liverpool thua thảm trước Everton, MU ngược dòng nhờ Bruno

(CLO) Ở trận cầu thuộc vòng 29 giải Ngoại hạng Anh 2023/24, câu lạc bộ Liverpool đã thua đáng tiếc 0-2 trước Everton, qua đó tạo bước ngoặt lớn trong cuộc đua đến chức vô địch giải đấu. Trong khi đó, MU ngược dòng ấn tượng trước Sheffield United.

Thể thao
Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

(CLO) Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) vừa tổ chức thành công vào ngày 23/4 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Nội Vụ; Cục Thể dục Thể thao; Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch...

Thể thao