(CLO) Iran đang phải chịu lạm phát, đồng tiền mất giá và ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt của phương Tây. Điều này có thể lý giải tại sao Iran đã tuyên bố không muốn tục leo thang xung đột với Israel.
Theo các nhà lãnh đạo tại Tehran, Iran đã xuất khẩu nhiều dầu hơn bao giờ hết trong 6 năm qua, bất chấp các lệnh trừng phạt lớn do cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt vào năm 2018.
Một phần nhờ xuất khẩu dầu tăng nên mức tăng GDP của Iran lên tới khoảng 5% mỗi năm. Ảnh: DW
Tháng trước, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Javad Owji cho biết xuất khẩu dầu đã "tạo ra hơn 35 tỷ USD" vào năm 2023. Nhật báo Financial Times dẫn lời ông nói rằng “mặc dù đối thủ của Iran muốn ngừng xuất khẩu nhưng hôm nay, chúng tôi có thể xuất khẩu dầu tới bất kỳ nơi nào chúng tôi muốn với mức chiết khấu tối thiểu”.
Lạm phát tăng vọt
Tuy nhiên, đối với chính quyền Iran, hàng tỷ USD doanh thu từ dầu mỏ là nguồn lực để duy trì sự ổn định chính trị trong nước, chứ chưa thể phục vụ cho bất cứ cuộc chiến lớn nào. Hiện tại, phần lớn người dân Iran đang phải chịu tác động của các lệnh trừng phạt quốc tế, dẫn đến sự mất giá của đồng tiền quốc gia, đồng rial.
Lạm phát của Iran gần đây đã đạt đến tầm cao mới, lên tới khoảng 40% trong tháng Hai. Djavad Salehi-Isfahani, giáo sư kinh tế tại Viện Đại học Bách khoa Virginia (Mỹ), cho biết bất kỳ sự trầm trọng nào do căng thẳng địa chính trị leo thang sẽ chỉ khiến giá tiêu dùng của Iran tăng thêm.
Giáo sư Salehi-Isfahani cũng lưu ý rằng đồng USD đã tăng khoảng 15% so với đồng rial của Iran trong những tuần gần đây, trong bối cảnh có những lo ngại về xung đột gia tăng với Israel.
Vị chuyên gia về Trung Đông này nhấn mạnh: “Sự mất giá tỷ giá hối đoái rất nhanh chóng dẫn đến giá cả cao hơn, bởi vì Iran nhập khẩu rất nhiều loại hàng hóa và nhiều mặt hàng họ sản xuất bên trong Iran cũng có thành phần nhập khẩu”.
Theo giáo sư Salehi-Isfahani, mức sống của tầng lớp trung lưu Iran cũng giảm mạnh trong những năm gần đây và hiện “trở lại 20 năm trước”.
Dầu là nguồn thu chính
Theo nhà cung cấp dữ liệu Statista của Đức, đóng góp quan trọng nhất vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Iran năm 2022 là lĩnh vực dịch vụ với 47%, tiếp theo là công nghiệp (40%) và nông nghiệp (12,5%).
Phần lớn doanh thu của ngành công nghiệp Iran đến từ ngành dầu mỏ, với hơn 90% lượng dầu thô được vận chuyển sang Trung Quốc. Các biện pháp trừng phạt của phương Tây ít có tác động đến hoạt động buôn bán dầu mỏ giữa Tehran với Bắc Kinh, nhưng các nhà lãnh đạo Iran ngày càng lo ngại rằng các cơ sở sản xuất dầu mỏ có thể trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công quân sự của Israel.
Sau cú sốc ban đầu sau lệnh trừng phạt năm 2018 của cựu Tổng thống Donald Trump, Iran đã quay trở lại 80% khối lượng xuất khẩu trước đây. Hầu hết chuyên gia cho rằng điều này là do việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức.
"Nền kinh tế Iran thực sự đã tăng trưởng, một phần nhờ xuất khẩu dầu tăng... mức tăng GDP lên tới khoảng 5% mỗi năm, không tệ so với những gì diễn ra trong khu vực nói chung sau đại dịch COVID-19”, giáo sư Salehi-Isfahani nói. Ông nói thêm rằng nhiều nguồn tài chính đã được đầu tư vào việc mở rộng quân đội và các biện pháp ổn định chế độ khác.
Nhưng ở Iran, một lượng đáng kể nguồn thu của nhà nước được cho là đã biến mất vào cơ cấu không rõ ràng. Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) - một lực lượng bán quân sự tinh nhuệ trong lực lượng vũ trang Iran, và nhiều tổ chức tôn giáo được cho là kiểm soát các bộ phận trung tâm của nền kinh tế.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran sử dụng ngân sách rất lớn và không phải nộp thuế. Ảnh: DW
Những lực lượng này không phải nộp thuế và cũng không phải nộp bảng cân đối kế toán. Họ chủ yếu chịu trách nhiệm trước nguyên thủ quốc gia và tổng tư lệnh Iran, Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei.
Mặc dù doanh thu xuất khẩu dầu ngày càng ổn định trong những năm gần đây, Iran vẫn chưa phải là một đối thủ nặng ký về kinh tế. Với dân số khoảng 88 triệu người, Iran lớn hơn gần 10 lần so với Israel, nơi có 9 triệu người. Tuy nhiên, GDP của nước này vào năm 2022 lại thấp hơn đáng kể, kết thúc năm ở mức 413 tỷ USD, so với 525 tỷ USD của Israel.
Không dễ bảo vệ các mỏ dầu
Khả năng Iran duy trì cuộc chiến với Israel phụ thuộc rất nhiều vào việc liệu các lệnh trừng phạt mới của phương Tây có thể làm giảm đáng kể xuất khẩu dầu của Iran hay không.
Trong ba tháng đầu năm nay, Tehran đã bán được trung bình 1,56 triệu thùng (một thùng là khoảng 159 lít) dầu thô mỗi ngày. Hầu như tất cả những thứ này đã đến Trung Quốc. Theo nhà cung cấp dữ liệu Vortexa, đây là khối lượng cao nhất kể từ quý 3 năm 2018.
Fernando Ferreira, người đứng đầu bộ phận Dịch vụ rủi ro Địa chính trị của Tập đoàn Năng lượng Rapidan của Mỹ, nói với báo Financial Times rằng "người Iran đã thành thạo nghệ thuật lách lệnh trừng phạt".
Nếu nói vậy, liệu nền kinh tế Iran hiện đã chuẩn bị cho khả năng leo thang quân sự với Israel hay chưa? Theo giáo sư Salehi-Isfahani thì Iran "chưa sẵn sàng" duy trì một cuộc xung đột quân sự kéo dài.
“Đó là lý do tại sao họ rất cẩn thận để không can dự quá nhiều vào cuộc chiến ở Gaza. Thay vì có ý định gây tổn hại, cuộc tấn công mà họ đã thực hiện nhằm vào Israel mang tính biểu tượng nhiều hơn", giáo sư Salehi-Isfahani đưa ra nhận định.
(CLO) Chiều 7/4, theo ghi nhận của phóng viên báo Nhà báo và Công luận, trên một số tuyến đường cửa ngõ của Thủ đô, lưu lượng phương tiện trở lại Hà Nội có sự gia tăng nhưng không còn cảnh ùn tắc kéo dài như mọi năm.
(CLO) Một hiện tượng vũ trụ kỳ diệu sắp diễn ra, khi các nhà thiên văn học khắp thế giới đang chờ đợi màn trình diễn ngoạn mục từ T Coronae Borealis – một hệ sao cách Trái đất khoảng 3.000 năm ánh sáng.
(CLO) Hội đàm với Phó Thủ tướng Uzbekistan Jamshid Khodjaev, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị hai bên cần tiếp tục khai thác tiềm năng và dư địa, nỗ lực đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, phù hợp với lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước và vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
(CLO) Ngày 7/4, bên lề Hội nghị Đầu tư thường niên (AIM) lần thứ 14 tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã tiếp bà Nan Li Collins, Giám đốc Ban Đầu tư và doanh nghiệp, Cơ quan về Phát triển và Thương mại của Liên Hợp Quốc (UNCTAD) và Tiến sĩ Samir Hamrouni, Giám đốc điều hành Tổ chức các Khu tự do thế giới (World Free Zones Organization - WFZO).
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, ngày 8/4, TP HCM và khu vực Nam Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Thời gian nắng nóng trong ngày kéo dài 12–15 giờ, dự báo nắng nóng có khả năng duy trì đến khoảng ngày 10/4.
(CLO) Nga tuyên bố sẵn sàng làm mọi cách có thể để giúp hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran, trong bối cảnh Mỹ gây áp lực buộc Iran phải ký thỏa thuận hạt nhân, nếu không sẽ đối mặt nguy cơ bị tấn công quân sự.
(CLO) Chiều 7/4, theo Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội, trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, an toàn giao thông được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc kéo dài.
(CLO) Hội Nhà báo Palestine cho biết số lượng nhân viên truyền thông thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza kể từ tháng 10/2023 đã tăng lên 210 sau vụ giết hại nhà báo Helmi al-Faqawi.
(CLO) Khoảng 17.980 học sinh tại thành phố Duisburg, miền tây nước Đức đã buộc phải nghỉ học vào ngày 7/4 sau khi một loạt thư nặc danh với nội dung đe dọa cực đoan được gửi đến nhiều trường học trong khu vực.
(CLO) Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP.Hà Nội đã triển khai mô hình “Vành đai an toàn đường sắt” nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước thực trạng người dân và du khách tập trung check-in tại khu vực cà phê đường tàu.
(CLO) Mặc dù chính quyền địa phương đã “tuýt còi”, nhiều lần yêu cầu chủ cơ sở tháo dỡ công trình sai phạm, tuy nhiên cá nhân này vẫn ngó lơ không thực hiện. Mới đây, UBND xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa (Gia Lai) đã có kế hoạch tổ chức cưỡng chế, phá dỡ toàn bộ công trình sai phạm.
(CLO) Nghị quyết 171 của Quốc hội và Nghị định 175 của Chính phủ đã bổ sung đầy đủ các phương thức tiếp cận, sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại, những quy định này tại Luật Đất đai 2024 chưa quy định rõ.
(CLO) Tập đoàn Đèo Cả vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề xuất đầu tư nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Nội Bài - Bắc Ninh lên cao tốc 6 làn xe theo hình thức PPP.
(CLO) Người dân Hà Nội rộn ràng đón kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) bằng những khoảnh khắc đáng nhớ. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là dịp nghỉ ngơi, mà còn là thời khắc để bên cạnh người thân, vun đắp tình yêu trong mỗi mái ấm, để từ đó dệt nên sợi dây bền chặt, gắn kết trọn vẹn cả dân tộc Việt Nam.
(CLO) UBND phường Quang Trung vừa đăng tải thông báo mời thầu cho gói thầu cho gói thầu xây lắp, thuộc dự án xây dựng Trường THCS Quang Trung (phường Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An).
(CLO) Một hiện tượng vũ trụ kỳ diệu sắp diễn ra, khi các nhà thiên văn học khắp thế giới đang chờ đợi màn trình diễn ngoạn mục từ T Coronae Borealis – một hệ sao cách Trái đất khoảng 3.000 năm ánh sáng.
(CLO) Nga tuyên bố sẵn sàng làm mọi cách có thể để giúp hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran, trong bối cảnh Mỹ gây áp lực buộc Iran phải ký thỏa thuận hạt nhân, nếu không sẽ đối mặt nguy cơ bị tấn công quân sự.
(CLO) Khoảng 17.980 học sinh tại thành phố Duisburg, miền tây nước Đức đã buộc phải nghỉ học vào ngày 7/4 sau khi một loạt thư nặc danh với nội dung đe dọa cực đoan được gửi đến nhiều trường học trong khu vực.
(CLO) Ngày 6/4, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo khoảng 10 quả rocket được phóng từ thành phố Deir al-Balah, miền trung Dải Gaza, nhắm vào các thành phố ven biển Ashkelon và Ashdod ở miền nam Israel.
(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc công bố hôm nay cảnh báo làn sóng cắt giảm viện trợ y tế toàn cầu đang đe dọa nghiêm trọng đến những tiến bộ đạt được trong hai thập kỷ qua về giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ.
(CLO) Hôm 6/4, lãnh đạo phe cực hữu Pháp Marine Le Pen tuyên bố sẽ tiếp tục theo đuổi tham vọng tổng thống sau khi bị kết tội tham ô và bị cấm đảm nhiệm chức vụ công.
(CLO) Có bao nhiêu loài kiến trên Trái đất? Trước đây, câu hỏi này gần như không thể trả lời. Nhưng nhờ các phương pháp nghiên cứu hiện đại, cùng với sự hỗ trợ của AI và học máy, các nhà khoa học giờ đã bắt đầu làm sáng tỏ những bí ẩn từng không có lời giải.
(CLO) Hơn 50 quốc gia đã liên hệ với Nhà Trắng để bắt đầu các cuộc đàm phán thương mại kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra mức thuế quan mới, theo các quan chức cấp cao cho biết vào Chủ nhật.
(CLO) Trong một nghịch lý đáng báo động, Trung Quốc - quốc gia từng chứng kiến nạn đói kinh hoàng những năm 1960 - giờ đây đang vật lộn với cuộc khủng hoảng béo phì chưa từng có.
(CLO) Giáo hoàng Francis đã xuất hiện trở lại trước công chúng khi ngồi trên xe lăn tiến vào Quảng trường Thánh Peter tại Vatican và chào đón đám đông tín đồ đang reo hò nồng nhiệt.