Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm, GDP thấp nhất lịch sử

Thứ tư, 18/01/2023 06:41 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 3% vào năm 2022, vượt một số dự báo, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mục tiêu chính thức của quốc gia này đặt ra trong năm.

Theo Guardian, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ chậm nhất kể từ giữa những năm 1970 khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới phải vật lộn với các hạn chế nghiêm ngặt về kiểm soát đại dịch - đã đột ngột bị hủy bỏ vào cuối năm 2022.

Trong năm 2022, nền kinh tế thứ hai thế giới ghi nhận đã tăng trưởng 3%, thấp hơn nhiều so với tốc độ 5,5% mà Chính phủ nước này đã đặt mục tiêu vào đầu năm và 8,1% được ghi nhận cho năm 2021. Tuy nhiên, con số thực tế cao hơn so với mức 2,7% mà Ngân hàng Thế giới dự đoán trước đó.

kinh te trung quoc tang truong cham gdp thap nhat lich su hinh 1

Ảnh minh hoạ: Guardian.

Theo Reuters, các nhà phân tích sẽ tập trung vào mức tăng trưởng quý cuối cùng của năm 2022 là 2,9%, vượt quá dự đoán của thị trường là 1,8. So với 3 tháng trước của năm 2022, nền kinh tế Trung Quốc gần như tĩnh lặng, tránh được mức giảm 0,8% mà các chuyên gia đã dự đoán.

Nếu loại trừ mức tăng 2,2% trong năm đầu tiên của đại dịch Covid-19, thì GDP của Trung Quốc tăng với tốc độ chậm nhất trong khoảng nửa thế kỷ.

Trong hầu hết ba năm qua, Chính phủ Trung Quốc đã kiên trì áp dụng các biện pháp phong tỏa và xét nghiệm hàng loạt theo chiến lược Zero Covid để ngăn chặn vi rút lây lan.

Tuy nhiên, quốc gia đông dân nhất thế giới đã từ bỏ chính sách này vào đầu tháng trước.“Bước đột phá này” đã được coi là “vùng đệm” giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc vào năm 2023 và hơn thế nữa.

Trong năm nay, Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng GDP sẽ nhanh chóng đạt 4,3% và 5% trong năm tới.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, tình hình đại dịch Covid-19 tại Trung Quốc vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Trong tháng vừa qua, con số F0 đã tăng chóng mặt, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến niềm tin rộng rãi của nhiều người tiêu dùng.

Trong khi đó, nhiều công nhân bị ốm cũng sẽ làm gián đoạn đối với chuỗi cung ứng, rộng hơn sẽ làm chậm quá trình phục hồi và ảnh hưởng đến các nền kinh tế phụ thuộc vào hàng nhập khẩu của Trung Quốc.

Sức khỏe của thị trường bất động sản (BĐS) khổng lồ sẽ là một mối đe dọa khác đối với sự phục hồi kinh tế của quốc gia này. Ước tính, giá BĐS đã tiếp tục giảm trong những tháng cuối năm 2022.

Các gói hỗ trợ mới của chính phủ để khuyến khích người mua có thể sẽ xuất hiện trong những tháng tới.

Sự tăng trưởng của Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến các nước láng giềng và các quốc gia như Australia - với nhu cầu khổng lồ đối với quặng sắt, khí đốt và các hàng hóa khác.

Sau khi công bố GDP, cổ phiếu của BHP, Rio Tinto và Fortescue - ba công ty khai thác quặng sắt lớn nhất của đất nước chuột túi đã giảm 1,1% - 1,7% so với mức giảm 0,1% của thị trường chung.

David Bassanese, nhà kinh tế trưởng của Betashares, cho rằng, mặc dù các số liệu thống kê chính thức luôn cần “được coi như muối bỏ bể”, nhưng các số liệu GDP “tốt hơn nhiều so với lo ngại trong những tháng cuối năm 2022”.

Ông cho biết chi tiêu bán lẻ và sản xuất công nghiệp cũng mạnh hơn kỳ vọng của thị trường chỉ trong tháng 12. Điều này cho thấy nền kinh tế có thể đã bắt đầu được hưởng lợi từ việc giảm một phần các hạn chế của Covid vào tháng trước và có khả năng phục hồi mạnh mẽ hơn nữa trong vài tháng đầu năm nay.

Đồng thời, nhiều nhà phân tích dự đoán rằng cổ phiếu của các nhà sản xuất hàng hóa sẽ được hưởng lợi từ bất kỳ sự tăng tốc nào của tăng trưởng.

Tuy nhiên, một số nhà phê bình đã đặt ra nghi ngờ về tính xác thực của dữ liệu hàng năm được công bố vào đầu năm mới - bất chấp quy mô và mức độ phức tạp của nền kinh tế.

Bloomberg trích dẫn nhận xét của Kang Yi, Giám đốc Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, cho biết tiêu dùng đóng góp 1/3, hay 1 điểm phần trăm vào tốc độ tăng trưởng hàng năm của Trung Quốc. Tuy nhiên, mức tiêu thụ cao hơn xuất hiện mâu thuẫn với quy mô phong tỏa của đất nước trong năm 2022.

Riêng trong tháng 12, doanh số bán lẻ đã giảm 1,8%, một kết quả tốt hơn nhiều so với mức sụt giảm 9% mà các nhà kinh tế được Bloomberg khảo sát.

Elliot Clarke, nhà kinh tế cấp cao của Westpac, cho biết số liệu bán lẻ cho tháng 12 “có sự hỗn loạn và sợ hãi được báo cáo trên khắp các thành phố lớn”.

Trong khi đó, ngành dịch vụ như phục vụ ăn uống chịu áp lực đáng kể do lo ngại về sự lây lan của vi-rút, với mức tăng trưởng hàng năm trong lĩnh vực này giảm từ mức - 8,4% hàng năm vào tháng 11 xuống còn - 14,1% vào tháng 12.

Dẫu vậy, ngành thuốc đã tăng nhanh 39,8% so với cùng kỳ năm ngoái, từ tỷ lệ 8,3% trong tháng 11 và chi tiêu cho thực phẩm tăng vọt lên tốc độ hàng năm là 10,5% trong tháng 12, gần gấp ba lần tỷ lệ 3,9% vào tháng 11.

Trong năm ngoái, các nguồn vốn đầu tư đã đóng góp 1,5 điểm phần trăm vào tăng trưởng khi các nhà chức trách tiếp tục rót tiền vào các tuyến đường sắt mới, cầu và cơ sở hạ tầng khác.

Các nhà xuất khẩu tài nguyên sẽ kỳ vọng vào việc mở rộng hơn nữa vào năm 2023, đặc biệt là khi tăng trưởng xuất khẩu ròng sẽ khó đạt được hơn do các nền kinh tế giàu có ở châu Âu và Bắc Mỹ chậm lại với một số nền kinh tế đang trên đà suy thoái.

“Nhìn chung, vòng dữ liệu tháng 12 ủng hộ quan điểm lâu nay của chúng tôi rằng nền kinh tế Trung Quốc có vị trí tốt để không chỉ phục hồi hậu đại dịch, mà còn tăng trưởng mạnh mẽ trong trung hạn, tăng trưởng trung bình từ 5% trở lên cho đến năm 2022 - 2024”, ông Clarke nói.

Khánh Vy (Theo Guardian)

Bình Luận

Tin khác

Gia Lai: Doanh nghiệp thuê đất rồi bỏ hoang, hàng trăm hộ nghèo thiếu đất sản xuất

Gia Lai: Doanh nghiệp thuê đất rồi bỏ hoang, hàng trăm hộ nghèo thiếu đất sản xuất

(CLO) Trong số gần 1.200 ha UBND tỉnh Gia Lai cho Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai thuê để trồng cao su, có nhiều diện tích đất bỏ hoang, cây cao su kém phát triển. Doanh nghiệp thì bỏ hoang đất, trong khi hàng trăm hộ dân vùng lân cận thuộc xã Pờ Tó (huyện Ia Pa) lại không có đất sản xuất.

Thị trường - Doanh nghiệp
Doanh thu từ dầu mỏ của Nga đã giảm 30% kể từ tháng 6

Doanh thu từ dầu mỏ của Nga đã giảm 30% kể từ tháng 6

(CLO) Giá trị xuất khẩu dầu thô của Nga đã giảm mạnh gần 30% kể từ cuối tháng 6 do giá chuẩn quốc tế giảm kéo theo giá trị của các loại dầu thô của nước này, Bloomberg ước tính.

Thị trường - Doanh nghiệp
Giá xăng tăng nhẹ, giá bán vẫn dưới 20.000 đồng/lít

Giá xăng tăng nhẹ, giá bán vẫn dưới 20.000 đồng/lít

(CLO) Từ 15h chiều nay (19/9), giá xăng trong nước tăng nhẹ không đáng kể. Sau điều chỉnh, giá bán vẫn dưới 20.000 đồng/lít.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hậu trung thu, quầy bánh ế đồng loạt hạ giá 'sập sàn'

Hậu trung thu, quầy bánh ế đồng loạt hạ giá 'sập sàn'

(CLO) Hậu Trung thu là thời điểm vàng để người tiêu dùng săn lùng bánh trung thu đại hạ giá, nhưng thực tế cho thấy, ngay cả với những chương trình khuyến mãi hấp dẫn, giảm giá sâu, nhiều quầy hàng di động vẫn gặp khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm.

Thị trường - Doanh nghiệp
Xả thải vượt quy chuẩn từ 10 lần trở lên, doanh nghiệp sản xuất bia tại Bắc Ninh bị phạt 192 triệu đồng

Xả thải vượt quy chuẩn từ 10 lần trở lên, doanh nghiệp sản xuất bia tại Bắc Ninh bị phạt 192 triệu đồng

(CLO) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải vừa ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Thương mại và Sản xuất An Thịnh.

Thị trường - Doanh nghiệp