(CLO) Sử dụng kính viễn vọng không gian James Webb (JWST), các nhà thiên văn học đã phát hiện một hố đen siêu lớn đang "ngủ" yên, chỉ 800 triệu năm sau Vụ nổ lớn (Big Bang).
Hố đen này, có khối lượng khổng lồ gấp khoảng 400 triệu lần mặt trời, đã hấp thụ một lượng khí và bụi thiên hà lớn, khiến nó "ngủ" sau khi ăn quá nhiều.
Phát hiện này, được công bố trên tạp chí Nature vào ngày 18/12, càng làm phức tạp thêm câu hỏi về cách các hố đen siêu lớn phát triển nhanh chóng trong vũ trụ sơ khai.
Các hố đen này thường có kích thước rất lớn và thường được tìm thấy trong các thiên hà lớn ở vũ trụ gần, với khối lượng chiếm khoảng 0,1% tổng khối lượng của thiên hà chủ. Tuy nhiên, hố đen được phát hiện trong nghiên cứu có khối lượng tương đương khoảng 40% khối lượng của thiên hà chủ của nó.
Hố đen siêu lớn thường được cho là phát triển thông qua quá trình hợp nhất các hố đen lớn hơn và hấp thụ khí, bụi từ thiên hà chủ. Quá trình này được cho là mất hàng tỷ năm để tạo ra một hố đen siêu lớn. Tuy nhiên, JWST đã phát hiện một hố đen có kích thước lớn ngay từ giai đoạn rất sớm của vũ trụ, khi vũ trụ mới chỉ khoảng 800 triệu năm tuổi.
Một lỗ đen đang ăn quá nhiều trong vũ trụ sơ khai sắp ngủ trưa. Ảnh minh họa: Jiarong Gu
Điều đáng chú ý là mặc dù có khối lượng khổng lồ, hố đen này lại không hấp thụ khí và bụi với tốc độ nhanh chóng như các hố đen siêu lớn khác. Thay vào đó, nó hấp thụ vật chất với tốc độ rất chậm, chỉ khoảng 1% mức tối đa có thể đối với một hố đen như vậy. Vì hố đen này không phát sáng nhiều như các hố đen khác, nó ở trong trạng thái "ngủ" và khó phát hiện.
Dù đang trong trạng thái "ngủ", hố đen này vẫn có thể được phát hiện nhờ vào khối lượng khổng lồ của nó. Sự "ngủ" của hố đen cũng cung cấp cơ hội để nghiên cứu về khối lượng và cấu trúc của thiên hà chủ mà nó thuộc về.
Roberto Maiolino, thành viên nhóm nghiên cứu, cho rằng có khả năng những hố đen này "sinh ra đã to", tức là chúng có thể hình thành với kích thước lớn ngay từ ban đầu. Một khả năng khác là chúng trải qua các giai đoạn hoạt động quá mức, sau đó nghỉ ngơi trong thời gian dài.
Maiolino và nhóm nghiên cứu đã thực hiện mô phỏng về quá trình phát triển của các hố đen siêu lớn trong vũ trụ sơ khai và phát hiện rằng những hố đen này có thể trải qua các đợt "ăn quá mức". Trong các giai đoạn "ăn quá mức", hố đen sẽ phát triển cực kỳ nhanh chóng, nhưng những giai đoạn này chỉ kéo dài khoảng 5 - 10 triệu năm, sau đó chúng sẽ "ngủ" trong hàng chục triệu năm.
Maiolino cho biết: "Những đợt bùng phát ngắn này giúp hố đen phát triển nhanh chóng trong khi phần lớn thời gian sẽ ở trạng thái ngủ". Thời gian ngủ của hố đen này có thể kéo dài từ 10 đến 20 lần thời gian của các giai đoạn "ăn quá mức", điều này khiến các hố đen trong vũ trụ sơ khai chủ yếu ở trạng thái ngủ và khó được phát hiện.
Việc phát hiện hố đen siêu lớn này là một bước đột phá quan trọng trong việc hiểu rõ hơn về sự hình thành và phát triển của các hố đen trong vũ trụ sơ khai. Nhóm nghiên cứu cho rằng vũ trụ ban đầu có thể chứa đầy những "quái vật" vũ trụ đang ngủ, và có thể chúng ta sẽ phát hiện ra nhiều hố đen như vậy trong tương lai. Tuy nhiên, do tính chất "ngủ đông" của những hố đen này, việc phát hiện chúng sẽ là một thách thức lớn đối với các nhà thiên văn học trong những năm tới.
(CLO) Thủ tướng Canada Mark Carney tuyên bố rằng mối quan hệ kinh tế và an ninh lâu đời giữa Canada và Mỹ "đã kết thúc", đồng thời khẳng định Canada sẽ phải tái thiết nền kinh tế để giảm sự phụ thuộc vào Washington.
(CLO) Hà Nội đẩy mạnh và phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt ít nhất 95% kế hoạch giao, theo tinh thần lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt và thu hút đầu tư xã hội. Qua đó quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP là 8% trở lên.
(CLO) Không khí lạnh đã tràn Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc trong ngày và đêm nay (29/3) vào khoảng 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C.
(CLO) Không gian “50 năm Đà Lạt - Lâm Đồng vươn mình với khát vọng phát triển” được tổ chức tại khuôn viên Dinh III Bảo Đại - một địa điểm có ý nghĩa lịch sử.
(CLO) Lượng đặt vé máy bay giữa Canada và Mỹ sụt giảm nghiêm trọng hơn 70%, khiến ngành du lịch Mỹ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có thể mất hàng tỷ USD trong năm nay.
(CLO) Tối 28/3, tại Công viên Biển Đông, Lễ hội ẩm thực Đà Nẵng Food Tour 2025 đã chính thức khai mạc, mở ra không gian văn hóa ẩm thực đầy màu sắc, quy tụ hơn 200 món ngon đặc trưng của Đà Nẵng, các vùng miền Việt Nam và thế giới.
(CLO) U50 là những người sinh ra trong thời bao cấp, lớn lên cùng cha mẹ trải qua những biến động lớn thời Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, chứng kiến các cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, những mô hình sản xuất trong nước đổ vỡ, nạn thất nghiệp "đầu đường đại tá vá xe, cuối đường trung tá bán chè đỗ đen",... Lịch sử chỉ có thể ghi các dòng tóm tắt về những thời đoạn lớn, còn ẩn sau đó luôn là những con người, những gia đình với những cuộc đời rất riêng. "Chạm" xin mở ra - cho bạn và tôi cùng lắng nghe những tâm tư, có thể cũng khẽ khàng như chiếc lá rơi bên thềm hiên vắng "tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng", nhưng khi ta ghi lại nó giống như ghi lại Ký ức cộng đồng đương đại.
(CLO) Tối 28/3, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội, đã diễn ra chương trình khai mạc Thai Festival 2025 với chủ đề “Sáng tạo Thái Lan: Nhịp đập của truyền thống”, thu hút số đông người dân và du khách quốc tế tham dự.
(CLO) Tại cuộc họp cấp cao với đại diện các doanh nghiệp quốc tế vào ngày 28/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ trích những thế lực đang chính trị hóa thương mại, đồng thời khẳng định Trung Quốc vẫn là điểm đến hấp dẫn cho đầu tư nước ngoài trong thời gian dài sắp tới.
(CLO) Tại Hội thảo “Vua Lửa - huyền thoại và hiện thực” được tổ chức tại huyện Phú Thiện (Gia Lai) các đại biểu thống nhất cao việc đề nghị nâng cấp Di tích lịch sử - văn hoá quốc gia Plei Ơi thành di tích quốc gia đặc biệt.
(CLO) Thủ tướng Canada Mark Carney tuyên bố rằng mối quan hệ kinh tế và an ninh lâu đời giữa Canada và Mỹ "đã kết thúc", đồng thời khẳng định Canada sẽ phải tái thiết nền kinh tế để giảm sự phụ thuộc vào Washington.
(CLO) Trận động đất xảy ra gần Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar, vào đầu giờ chiều thứ Sáu đã gây ra những thiệt hại khủng khiếp về người và tài sản cho nước này, cũng như các quốc gia bị ảnh hưởng trong khu vực.
(CLO) Tại cuộc họp cấp cao với đại diện các doanh nghiệp quốc tế vào ngày 28/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ trích những thế lực đang chính trị hóa thương mại, đồng thời khẳng định Trung Quốc vẫn là điểm đến hấp dẫn cho đầu tư nước ngoài trong thời gian dài sắp tới.
(CLO) Trung tâm Địa chấn Quốc gia (NCS) của Ấn Độ cho biết sáu trận động đất đã làm rung chuyển Myanmar vào thứ Sáu. Theo NCS, trận động đất mới nhất xảy ra ở độ sâu 10 km, khiến nơi này dễ xảy ra dư chấn.
(CLO) Một trận động đất mạnh 7,7 độ richter đã xảy ra vào chiều 28/3, làm rung chuyển khu vực Đông Nam Á, đặc biệt ảnh hưởng nghiêm trọng đến Myanmar và Thái Lan.
(CLO) Cháy rừng không chỉ tàn phá nhà cửa, cướp đi sinh mạng mà còn phơi bày thực trạng xã hội siêu già của Hàn Quốc, nơi người già đơn độc chống chọi với thiên tai trong tuyệt vọng.
(CLO) Một trận động đất mạnh 7,7 độ richter đã xảy ra ở miền trung Myanmar vào trưa 28/3 khiến nhiều người hoảng loạn chạy ra khỏi nhà, các nước láng giềng như Thái Lan cũng cảm nhận được rung chấn.