(CLO) Dữ liệu mới từ kính viễn vọng James Webb cho thấy các thiên hà trong vũ trụ sơ khai có xu hướng quay theo cùng một hướng, cho thấy rằng vũ trụ có thể đang xoay - hoặc thậm chí nằm bên trong một hố đen khổng lồ.
Dữ liệu mới từ Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST) đang khiến các nhà khoa học bối rối: phần lớn các thiên hà trong vũ trụ sơ khai dường như quay theo cùng một hướng.
Điều này có thể là dấu hiệu cho thấy vũ trụ đang xoay, hoặc có thể là bằng chứng cho một giả thuyết táo bạo rằng toàn bộ vũ trụ mà chúng ta biết thực chất nằm bên trong một hố đen khổng lồ.
Các thiên hà được JWST quan sát, trong đó những thiên hà quay theo một hướng được khoanh tròn màu đỏ, những thiên hà quay theo hướng khác được khoanh tròn màu xanh. Ảnh: Hội Thiên văn học Hoàng gia
James Webb, chiếc kính thiên văn trị giá 10 tỷ USD, đã quan sát 263 thiên hà trong vũ trụ sơ khai và nhận thấy có một mô hình quay kỳ lạ: khoảng 2/3 các thiên hà quay theo một hướng, trong khi chỉ 1/3 quay ngược lại. Trong một vũ trụ ngẫu nhiên, con số này lẽ ra phải là 50 - 50. Điều này cho thấy có thể tồn tại một trục quay ưu tiên trong vũ trụ, điều mà các lý thuyết hiện tại chưa thể giải thích đầy đủ.
Lior Shamir, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết có hai lời giải thích chính cho phát hiện này. Một là vũ trụ đã được sinh ra với sự quay sẵn có ngay từ đầu. Điều này phù hợp với giả thuyết "vũ trụ học hố đen", trong đó vũ trụ của chúng ta thực chất là phần bên trong của một hố đen trong một vũ trụ mẹ lớn hơn. Nếu điều này đúng, nó có thể thay đổi hoàn toàn cách chúng ta hiểu về nguồn gốc của vũ trụ.
Giả thuyết này không phải là mới. Các nhà khoa học như Raj Kumar Pathria và Nikodem Poplawski đã đề xuất rằng một hố đen không chỉ hút vật chất mà còn có thể sinh ra một vũ trụ mới ở bên trong nó. Nếu đúng như vậy, mỗi hố đen trong vũ trụ của chúng ta cũng có thể là nơi tạo ra một "vũ trụ con" khác mà chúng ta không thể quan sát được vì nó nằm ngoài tầm nhìn.
Theo nhà khoa học Poplawski, khi một ngôi sao khổng lồ sụp đổ và hình thành lỗ đen, tại trung tâm của nó xuất hiện một vùng vật chất có mật độ cực cao. Lực xoắn và sự quay của lỗ đen có thể ngăn chặn vật chất bị nén vô tận, thay vào đó tạo ra một vụ nổ mạnh mẽ – giống như một phiên bản khác của Vụ Nổ Lớn (Big Bang), sinh ra một vũ trụ mới bên trong lỗ đen.
Nếu điều này đúng thì vũ trụ của chúng ta cũng có thể là kết quả của một quá trình tương tự, khi một lỗ đen trong một vũ trụ mẹ đã tạo ra không gian mà chúng ta đang sống.
Poplawski cho rằng việc các thiên hà có xu hướng quay theo một hướng cụ thể là bằng chứng ủng hộ giả thuyết này. Nếu vũ trụ của chúng ta được sinh ra từ một lỗ đen quay, trục quay của lỗ đen mẹ có thể ảnh hưởng đến sự xoay của các thiên hà trong vũ trụ con, tạo ra sự bất đối xứng mà James Webb đã quan sát được.
Một giả thuyết khác ít "kịch tính" hơn là sự quay của chính Ngân Hà có thể ảnh hưởng đến cách chúng ta quan sát các thiên hà xa xôi. Tuy nhiên, các nhà khoa học trước đây tin rằng tốc độ quay của Ngân Hà quá chậm để gây ra hiệu ứng này. Nếu giả thuyết này đúng, chúng ta có thể cần hiệu chỉnh lại cách đo khoảng cách trong vũ trụ, điều này có thể giúp giải quyết một số bí ẩn khác, chẳng hạn như sự khác biệt trong tốc độ giãn nở của vũ trụ.
Nghiên cứu này vừa được công bố trên Tạp chí hàng tháng của Hội Thiên văn học Hoàng gia và vẫn cần nhiều dữ liệu hơn để xác nhận. Nhưng nếu phát hiện của JWST là chính xác, nó có thể thay đổi hoàn toàn cách chúng ta hiểu về vũ trụ - chúng ta thực sự đang sống bên trong một hố đen mà không hề hay biết.
(CLO) Hàng trăm nhân viên tại Đài Tiếng nói Mỹ (VOA), Đài Châu Á Tự do (RFA), Đài Châu Âu Tự do (RFE) và các cơ quan truyền thông khác đã nhận được email vào cuối tuần thông báo rằng họ sẽ bị cấm vào văn phòng, phải nộp lại thẻ báo chí và thiết bị làm việc, theo các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin hôm thứ Bảy.
(CLO) Với mức giá bán lẻ 49,5 triệu đồng, SYM Naga 150 được cho là khó cạnh tranh với đối thủ Honda Vario 160 và Yamaha LEXi 155 ABS tại thị trường Việt Nam.
(CLO) Hàng nghìn người dân Romania đã đổ ra đường tại thủ đô Bucharest vào thứ Bảy để bày tỏ sự ủng hộ đối với Liên minh châu Âu (EU), trong bối cảnh tranh cãi chính trị liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống lại vào tháng 5.
(CLO) Ngày 16/3, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, giấy mời "cập nhật thông tin định danh điện tử, đồng bộ thông tin ứng dụng VneID" có chữ ký của Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp - Phó Giám đốc Công an tỉnh là giả mạo, có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua không gian mạng.
(CLO) Các lễ hội ngắn hoa anh đào sắp diễn ra trên khắp đắt nước Nhật Bản, ước tính loài hoa này có thể mang về cho đất nước Mặt trời mọc khoảng 1,38 nghìn tỉ yên (9,4 tỉ USD).
(CLO) Omoda & Jaecoo Việt Nam chính thức đưa vào hoạt động nhà phân phối đầu tiên của thương hiệu tại miền Tây, đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ thống trên khắp toàn quốc.
(CLO) Chương trình “Đêm Kỳ Quan – Wonders by Night Lighting Show kết hợp Pháo Hoa” trên du thuyền tại Hạ Long sẽ là điểm nhấn đặc biệt dành cho du khách trong mùa hè 2025.
(CLO) Không khí lạnh đã tràn Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Miền Bắc sẽ chấm dứt tình trạng mưa phùn, nồm ẩm từ hôm nay.
(CLO) Hàng nghìn người dân Romania đã đổ ra đường tại thủ đô Bucharest vào thứ Bảy để bày tỏ sự ủng hộ đối với Liên minh châu Âu (EU), trong bối cảnh tranh cãi chính trị liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống lại vào tháng 5.
(CLO) Một nghiên cứu mới cho thấy ngôn ngữ của con người đã xuất hiện cách đây ít nhất 135.000 năm, và có thể được sử dụng phổ biến khoảng 35.000 năm sau.
(CLO) Chính quyền của Tổng thống Donald Trump không có dấu hiệu thay đổi kế hoạch cắt giảm nhân sự và ngân sách trên toàn nước Mỹ, bất chấp hai phán quyết của tòa án liên bang yêu cầu phục chức cho hàng nghìn nhân sự.
(CLO) Ít nhất 19 người đã thiệt mạng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen vào thứ Bảy, đồng thời cảnh báo "địa ngục sẽ giáng xuống" nhóm này nếu họ không dừng các cuộc tấn công ở Biển Đỏ.
(CLO) Chính phủ Hàn Quốc đang tìm cách xoa dịu căng thẳng với Mỹ sau khi Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) đưa Hàn Quốc vào danh sách "quốc gia nhạy cảm", động thái có thể ảnh hưởng đến hợp tác khoa học và công nghệ giữa hai nước.
(CLO) Khi những tiến bộ trong y học và điều kiện sống được cải thiện, tuổi thọ trung bình của con người ngày càng tăng. Tuy nhiên, các nhà khoa học từ lâu đã tranh luận liệu có tồn tại một giới hạn tự nhiên cho tuổi thọ hay không.
(CLO) Trung Quốc đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ các tuyên bố của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G7 và tuyên bố về An ninh và Thịnh vượng Hàng hải, cáo buộc nhóm này cố tình công kích và bôi nhọ Bắc Kinh.