Kioxia hoãn IPO trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung

Chủ nhật, 27/09/2020 21:53 PM - 0 Trả lời

(CLO) Kioxia Holdings, nhà sản xuất chip nhớ flash NAND lớn thứ hai thế giới sau Samsung Electronics, sẽ hoãn kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, Nikkei cho biết hôm Chủ nhật.

Kioxia Holdings sẽ hoãn kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Ảnh: Reuters

Kioxia Holdings sẽ hoãn kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Ảnh: Reuters

Những hạn chế chặt chẽ hơn của Hoa Kỳ đối với Huawei Technologies- một khách hàng của Kioxia, đã làm mờ triển vọng của công ty Nhật Bản. Các nhà đầu tư cũng bày tỏ sự hoài nghi trước quy mô cổ phiếu mới được phát hành nhỏ hơn dự kiến ​.

Kioxia, trước đây là Toshiba Memory Holdings, đã có kế hoạch công bố giá chào bán vào thứ Hai. Nếu cổ phiếu ra mắt vào ngày 6 tháng 10 trên Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo như dự kiến, công ty dự kiến ​​sẽ niêm yết với mức định giá 1,5 nghìn tỷ yên (14 tỷ USD) và sẽ là đợt IPO lớn nhất Nhật Bản trong năm nay.

Các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này nói với Nikkei rằng công ty sẽ không từ bỏ IPO và sẽ cố gắng lên lịch lại vào khoảng cuối năm nay hoặc đầu năm 2021.

Nhưng một nguồn tin trong ngành nói rằng "những lo ngại về Huawei sẽ khó được giải quyết trong vòng 3 đến 4 tháng tới" và đặt câu hỏi liệu các điều kiện để IPO có được cải thiện vào lúc đó hay không.

Bộ nhớ flash được sử dụng trong điện thoại thông minh chiếm khoảng 40% doanh thu của Kioxia. Các hạn chế chặt chẽ hơn của Bộ Thương mại Hoa Kỳ đối với Huawei có hiệu lực vào ngày 15 tháng 9 và Kioxia đã không đặt hết tin tưởng vào hoạt động kinh doanh của mình với công ty Trung Quốc kể từ đó. Huawei chỉ chiếm chưa đến 10% doanh số của Kioxia.

Thị trường chip nhớ đang chuẩn bị cho những căng thẳng hơn nữa trong mối quan hệ Mỹ - Trung. Kioxia đặt phạm vi giá chào bán công khai tạm thời của mình ở mức "từ 2.800 yên đến 3.500 yên" vào ngày 17 tháng 9, nhưng đây đã là một mức giảm so với mức 3.960 yên mà nó đã được hình dung trước đó.

Toshiba hiện có khoảng 40% cổ phần tại Kioxia, phần còn lại do một tập đoàn các nhà đầu tư Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc nắm giữ.

Vân Trần

Tin khác

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h
Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).

Thế giới 24h
Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.

Thế giới 24h
Yếu thế trên chiến trường, ông Zelenskyy thúc giục Mỹ nhanh chóng viện trợ quân sự

Yếu thế trên chiến trường, ông Zelenskyy thúc giục Mỹ nhanh chóng viện trợ quân sự

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói với Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong cuộc điện đàm hôm 28/3 rằng điều quan trọng là Quốc hội Mỹ phải nhanh chóng thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Kiev.

Thế giới 24h