Hà Nội: Cháy lớn tại một xưởng in trên địa bàn quận Nam Từ Liêm
(CLO) Chiều 19/9, đám cháy lớn đã bùng phát tại một xưởng in trên đường Quang Tiến (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) với cột khói bốc cao hàng chục mét, thiêu rụi khoảng 400m2 nhà xưởng.
Theo dõi báo trên:
Động đất xảy ra dồn dập, người dân vùng tâm chấn lo lắng
Theo đó, chỉ trong 2 ngày (28-29/7), trên địa bàn huyện Kon Plông liên tiếp xảy ra 46 trận động đất, trong đó đáng chú ý có trận động đất mạnh đến 5.0 độ. Trước tình hình trên, UBND huyện Kon Plông đã triển khai các biện pháp phòng chống sạt trượt, lở đất, lũ quét do động đất.
Đặc biệt là hướng dẫn kỹ năng ứng phó, ổn định tâm lý người dân vùng tâm chấn. Tuy nhiên, trước tần suất liên tục và dày đặc của các trận động đất gây rung lắc mạnh đã khiến người dân vùng tâm chấn có phần lo lắng, bất an.
Bà Quy (trú thôn Vi Rơ Ngheo, xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông) cho biết: “Trong 2 ngày vừa qua, người dân trong xã đều cảm nhận được sự rung lắc do động đất gây ra, đặc biệt là ban đêm. Nhiều nay năm, bà con đã quen dần với động đất, thế nhưng đợt này động đất liên tục xảy ra với nhiều trận rất mạnh.
Đặc biệt là trận động đất gây rung lắc mạnh mới xảy ra vào trưa ngày 28/7, khiến chúng tôi khá hoang mang, lo sợ. Mới đây, chính quyền đã xuống nhắc nhở sửa chữa nhà kiên cố, tích trữ lương thực để phòng khi thiên tai xảy ra”.
Tương tự, tại thôn Đăk Tăng (xã Đăk Tăng) có khoảng 70 hộ dân sinh sống trên các rẻo núi cao. Nhiều nay năm, bà con đã quen với sự rung lắc nhẹ do động đất gây ra. Tuy nhiên khi trận động đất 5.0 độ xảy ra, người dân đã cảm nhận rõ sự rung lắc mạnh. Trước việc động đất liên tục xảy ra trên địa bàn, nhiều người dân lo lắng nguy cơ sạt lở cao.
Anh A Kiểu (trú tại xã Đăk Tăng) chia sẻ: “Đêm 28/7 đến rạng sáng ngày 29/7, người dân ở trong xã nằm ngủ đều cảm nhận nhận được rung lắc nhẹ. Lâu lâu, tôi còn nghe những tiếp nổ phát ra từ trong lòng đất. Dù vùng đất này liên tiếp chịu ảnh hưởng của động đất nhưng lần này tần suất, rung lắc và số lượng nhiều khiến người dân hoang mang hơn”.
Trước đó, trận động đất có độ lớn 5.0 xảy ra tại huyện Kon Plông đã khiến điểm Trường Trung học cơ sở và Trạm Y tế xã Đăk Ring bị rạn nứt các vách ngăn tường. Ngoài ra tại xã Đăk Nên điểm Trường Mầm non, phòng làm việc Công an xã có vết rạn nứt nhỏ ở vách ngăn.
Ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch UBND xã Đăk Rinh, huyện Kon Plông cho hay: “Người dân trên địa bàn xã từ lâu đã quen với rung lắc do động đất. Tuy nhiên, những trận động đất 2 ngày qua khiến bà con lại hoang mang, hoảng sợ vì rung lắc mạnh. Trước tình hình trên, chính quyền đã đến động viên, nhắc nhở bà con bình tĩnh thực hiện theo các phương án mà cơ quan chức năng đã diễn tập phòng chống thiên tai từ trước đó”.
“Đối với các vết nứt ở trường học, trạm y tế được xác định không ảnh hưởng nhiều. Một số vết nứt đã cũ và khi có rung chấn thì bị nứt lớn ra. Xã đã phối hợp với lãnh đạo trường tiến hành gia cố, khắc phục các điểm hư hỏng, rạn nứt. Thành lập Ban phòng chống thiên tai cấp xã xây dựng các tình huống có thể xảy ra khi có thiên tai xảy ra”, ông Hải thông tin thêm.
Thêm nhiều nhà dân, công trình bị nứt do động đất
Được biết, từ đầu năm đến ngày 29/7, trên địa bàn huyện Kon Plông ghi nhận khoảng 191 trận động đất. Trong đó, tháng 7 đã ghi nhận khoảng 70 trận động đất. Theo dự báo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu trong thời gian tới động đất có thể sẽ xuất hiện và gây ra hậu quả lớn, nhất là nếu xảy ra ở các khu vực đông dân cư và có các công trình trọng điểm.
Mặc dù, động đất chưa gây thiệt hại về người, nhưng đã có các thiệt hại về tài sản. Ngoài nhiều vết nứt xuất hiện tại các điểm trường và trạm y tế xã Đăk Nên và Đăk Ring (huyện Kon Plông) trước đó.
Mới đây, trên địa bàn một số xã, thị trấn thuộc huyện này tiếp tục xuất hiện thêm nhiều vết nứt ở một số nhà dân và công trình nhà nước. Cụ thể, tại xã Pờ Ê có 3 phòng làm việc của Trạm y tế xã và 2 điểm trường mầm non bị nứt tường. Tại thị trấn Măng Đen, Trường Tiểu học Măng Đen bị nứt xé góc trụ dầm;Trường PTDTBT, THCS thị trấn bị nứt hai tấm kính cửa phòng học.
Tương tự, tại Trụ sở Đảng ủy-HĐND-UBND xã Măng Cành và Trung tâm Y tế xã cũng xuất hiện nhiều vết nứt nhỏ. Ngoài các công trình trên, do ảnh hưởng tác động của động đất đã khiến 2 ngôi nhà của hộ A Lo và A Dỏ (trú tại thôn Vi Pờ Ê, xã Pờ Ê) bị nứt nẻ. Một số công trình của 2 hộ gia đình tại xã Măng Cành cũng xuất hiện 1 số vết rạn nứt.
Đại diện lãnh đạo UBND huyện Kon Plông thông tin: “Trước việc động đất liên tục xảy ra, huyện đang khẩn trương phối hợp cơ quan chức năng để đưa ra kết luận chính thức nguyên nhân và giải pháp ứng phó. Trước mắt, huyện đang phối hợp cùng cơ quan chuyên môn tuyên truyền người dân cách phòng tránh thiên tai, đặc biệt là sạt lở, động đất cho người dân. Các UBND xã xây dựng các phương án “4 tại chỗ”, tích trữ lương thực, thực phẩm đề phòng lúc bị sạt lở, cô lập…”.
Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND Kon Tum cũng đã có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, lên phương án chủ động ứng phó với động đất đảm bảo an toàn cho người dân.
(CLO) Chiều 19/9, đám cháy lớn đã bùng phát tại một xưởng in trên đường Quang Tiến (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) với cột khói bốc cao hàng chục mét, thiêu rụi khoảng 400m2 nhà xưởng.
(CLO) Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 4 đã nằm trên khu vực phía Nam Lào. Dự báo, mưa lớn vẫn còn tiếp tục ở vùng Thanh Hoá đến Quảng Trị trong đêm nay kéo dài đến hết ngày 20/9, mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 300mm.
(CLO) Khi phát hiện hai người trên xe máy bị cây to đè trúng người, người dân Nghệ An đã tri hô, hỗ trợ chặt cành cây, đưa hai nạn nhân thoát ra ngoài an toàn.
(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày và đêm 20/9, khu vực Thanh Hoá đến Quảng Trị tiếp tục có mưa lớn, có nơi trên 350mm. Dự báo đến ngày 21/9, mưa lớn ở Trung Bộ sẽ giảm dần.
(CLO) Hiện nay, việc thu gom, tiêu thụ cây rừng gãy đổ do bão gặp rất nhiều khó khăn. Để hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống, doanh nghiệp tái khởi động sản xuất, ngày 19/9 UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức họp với người dân và các sở ngành liên quan để bàn giải pháp hỗ trợ liên quan đến nội dung này.