Kon Tum: Trang trại khủng “mọc” sừng sững trên đất nông nghiệp

Thứ năm, 05/05/2022 09:48 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trang trại khổng lồ của ông Nguyễn Công Tú được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Dù chủ trang trại đã bị chính quyền xử phạt hơn 80 triệu đồng và yêu cầu trả lại nguyên hiện trạng ban đầu song đến nay trang trại này vẫn tồn tại trái phép giữa lòng TP Kon Tum.

Theo ghi nhận của PV, vị trí xây dựng trang trại khủng trái phép trên đất nông nghiệp nằm sát tuyến đường tránh TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) đoạn đi qua địa bàn thôn Plei Trum Đăk Choăh, phường Ngô Mây.

kon tum trang trai khung moc sung sung tren dat nong nghiep hinh 1

Trang trại khổng lồ của ông Nguyễn Công Tú được xây dựng bên dòng sông thơ mộng.

Trang trại khủng này được đầu tư xây dựng rất bài bản, hoành tráng. Trong khuôn viên trang trại “mọc lên” nhiều chòi gỗ, chòi nghỉ chân kiên cố, đường bê tông cùng hệ thống nước tưới tự động. Xung quanh trang trại được phân chia thành từng khu để trồng các loại cây cảnh, cây ăn trái…

Theo tìm hiểu của PV, công trình này đã bị UBND TP Kon Tum đã ra quyết định xử phạt 83 triệu đồng, đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục, trả lại nguyên hiện trạng ban đầu.

kon tum trang trai khung moc sung sung tren dat nong nghiep hinh 2

 Nhiều nhà chòi, đường bê tông được xây dựng trái phép trên diện tích đất nông nghiệp.

Cụ thể, trước đó Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Kon Tum đã chủ trì phối hợp Phòng Quản lý đô thị và UBND phường Ngô Mây tiến hành kiểm tra vị trí xây dựng trái phép trên. Sau khi lập biên bản vi phạm hành chính, UBND TP Kon Tum ra quyết định xử phạt hành chính 83 triệu đồng, đồng thời yêu cầu trả lại hiện trạng ban đầu. Người bị xử phạt hành chính là ông Nguyễn Công Tú (SN 1965).

Theo đó, tổng diện tích vi phạm là 8.619,5 m2. Các công trình được xây dựng trái phép gồm: Nhà ở công nhân kết hợp nhà kho diện tích 198 m2; nhà gỗ diện tích 32 m2; chòi nghỉ chân diện tích 54 m2; chuồng bò diện tích 80 m2; đường giao thông bê tông diện tích 1.644 m2; đường giao thông lát đá 1.611,5 m2; diện tích đất đào đắp ven suối 5.000 m… Ngoài ra, ông Tú còn vi phạm hành vi không đăng ký đất đai lần đầu tại khu vực đô thị quá thời hạn 24 tháng.

Liên quan đến những vi phạm trên, UBND TP Kon Tum đã yêu cầu ông Tú phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và thực hiện làm thủ tục đăng ký đất đai theo quy định. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục là 10 ngày kể từ ngày ra quyết định.

Mặc dù chính quyền đã có động thái rõ ràng cho những sai phạm trên song chủ trang trại vẫn ngó lơ quy định, chưa thực hiện các quy định hoàn trả hiện trạng như cơ quan yêu cầu.

kon tum trang trai khung moc sung sung tren dat nong nghiep hinh 3

Xung quanh khuôn viên trang trại được trồng đa dạng các loại cây cảnh lớn.

Trả lời PV báo Nhà Báo và Công Luận, ông Trịnh Anh Tuấn - Chủ tịch UBND phường Ngô Mây thông tin: "Liên quan đến trang trại của ông Tú, sau khi phát hiện xử lý, phường cũng phối hợp với các ngành lập biên bản, xác định vi phạm và lập hồ sơ trình UBND TP Kon Tum xử phạt hành chính. TP cũng đã ra quyết định xử phạt và người vi phạm cũng đã tiến hành nộp phạt. Hiện chủ trang trại đang tiếp tục các bước khắc phục những sai phạm trên đất, chúng tôi cũng thường xuyên yêu cầu ông Tú thực hiện”.

“Phường cũng đã mời các ngành của TP phối hợp làm rõ nội dung nào cần khắc phục, những công trình nào vi phạm phải tháo dỡ. Trước tình trạng sốt đất thì việc xây dựng cũng ồ ạt nên chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra việc mua bán, xây dựng trên địa bàn. Đồng thời, hướng dẫn người dân nên đến UBND phường để được giải đáp các thắc mắc về các thủ tục về mua bán, xây dựng cho đúng quy định”, ông Tuấn cho biết thêm.

Bài và ảnh: Trần Hiền

Bình Luận

Tin khác

“Tâm chấn” Vinhomes Royal Island khuynh đảo thị trường

“Tâm chấn” Vinhomes Royal Island khuynh đảo thị trường

(CLO) Với việc ra mắt chính thức siêu phẩm thành phố đảo Hoàng Gia trên “chợ trực tuyến” Vinhomes Market, Vinhomes mở ra một hướng đi mới cho thị trường bất động sản, đặc biệt là trong bối cảnh giao dịch trực tuyến đang là xu hướng chủ đạo với mọi ngành nghề, lĩnh vực.

Bất động sản
Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

(CLO) Ngày 28/3, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua 2 nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án thu hồi đất để chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó có việc thu hồi đất cho 2 dự án khu đô thị cao cấp Tu Bông và Đầm Môn.

Bất động sản
Kỳ vọng vào sự trở lại dòng khách quốc tế để đánh thức thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

Kỳ vọng vào sự trở lại dòng khách quốc tế để đánh thức thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

(CLO) Trong năm 2023, hoạt động kinh doanh nghỉ dưỡng tại phần lớn các quốc gia trên thế giới gần như đã khôi phục về mức trước đại dịch. Riêng tại Việt Nam, thị trường vẫn đang chờ đợi sự trở lại của dòng khách quốc tế, hứa hẹn có sự tăng trưởng trong năm 2024.

Bất động sản
Đà Nẵng Times Square: Chủ đầu tư nợ như “chúa Chổm”, dự án bị cầm cố ở ngân hàng

Đà Nẵng Times Square: Chủ đầu tư nợ như “chúa Chổm”, dự án bị cầm cố ở ngân hàng

(CLO) Trước khi được chuyển đổi từ condotel thành chung cư, trước khi được phép huy động vốn, Đà Nẵng Times Square của chủ đầu tư ngập nợ Kim Long Nam bị Đầu tư Phương Trang cầm cố ở ngân hàng.

Bất động sản
Thị trường đất nền bắt đầu đi vào guồng quay của chu kỳ phát triển mới

Thị trường đất nền bắt đầu đi vào guồng quay của chu kỳ phát triển mới

(CLO) Nhiều số liệu nghiên cứu thị trường cho thấy, nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm đất nền đang giữ nhịp tăng khá tốt, đặc biệt là sau giai đoạn Tết Nguyên đán. Đó là những dấu hiệu tích cực báo hiệu thị trường đất nền đang bắt đầu bắt nhịp với sự phát triển trong chu kỳ mới.

Bất động sản