Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV: Thực hiện xong công tác nhân sự rồi mới tiến hành các nội dung khác

Thứ ba, 15/06/2021 19:18 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc vào sáng 20/7. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã quyết định thực hiện xong toàn bộ công tác nhân sự rồi mới tiến hành các nội dung về kinh tế - xã hội và các nội dung khác.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc phiên họp thứ 57.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc phiên họp thứ 57.

Hôm nay (15/6), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần rất khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình phiên họp lần thứ 57, trong đó đã xem xét, cho ý kiến 6 nội dung và thông qua 01 nghị quyết về công tác nhân sự.

"Ngay sau phiên họp này, đề nghị các cơ quan, tổ chức hữu quan và các cá nhân có liên quan cần khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc ý kiến tại các phiên họp, đảm bảo kết luận đối với từng nội dung để hoàn chỉnh văn bản", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Tổng Thư ký Quốc hội tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tiếp tục hoàn chỉnh dự kiến chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, chuẩn bị để tiến hành triệu tập đúng thời hạn. Đồng thời, Văn phòng Quốc hội phối hợp với cơ quan hữu quan tiếp tục chuẩn bị tất cả các điều kiện đảm bảo, kể cả vấn đề phòng, chống dịch bệnh, các điều kiện khác như đảm bảo an ninh trật tự, các điều kiện về công nghệ thông tin, phương tiện làm việc cho đại biểu Quốc hội...

"Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nhất trí xây dựng một buổi để làm các thủ tục của Phiên trù bị, bởi do có nhiều đại biểu mới tham gia nhiệm kỳ đầu tiên. Do đó, Phiên chính thức dự kiến khai mạc vào lúc 8h sáng ngày 20/7. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã quyết định thực hiện xong toàn bộ công tác nhân sự rồi mới tiến hành các nội dung về kinh tế - xã hội và các nội dung khác", Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Quang cảnh phiên họp.

Quang cảnh phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định: Nhiệm vụ quan trọng nhất sắp tới là tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV. Đây là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ với nhiều nhiệm vụ trọng tâm cần phải xem xét và quyết định. Từ nay đến lúc khai mạc kỳ họp, dự kiến là ngày 20/7, không còn nhiều và còn rất nhiều việc khác Quốc hội phải thực hiện như tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc, tổng kết công tác bầu cử và tham gia các hội nghị của Trung ương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn họp để thẩm định tất cả những nội dung liên quan đến Kế hoạch 5 năm...

Trước phiên khai mạc kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ họp một phiên nữa để xem xét các nội dung còn lại sẽ trình Quốc hội, trong đó có một số nội dung quan trọng liên quan đến các kế hoạch 5 năm như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, kế hoạch tài chính ngân sách 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm...

Chính phủ cũng đề xuất thêm 2 chương trình mục tiêu quốc gia, trừ chương trình mà Quốc hội đã phê duyệt rồi thì còn Chương trình nông thôn mới và giảm nghèo cũng sẽ xem xét và quyết định trong kỳ họp này. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ khẩn trương gửi hồ sơ, tài liệu chính thức của các nội dung này đến các cơ quan của Quốc hội để tiến hành thẩm tra.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu các cơ quan có liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng chuẩn bị các nội dung, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 7 tới.

Quốc Trần

Tin khác

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức
Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

(CLO) Dự kiến, kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội (kỳ họp chuyên đề) sẽ xem xét, quyết nghị 08 nội dung, trong đó có Nghị quyết về “Hỗ trợ phí yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID”.

Tin tức
Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

(CLO) Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp và làm việc với Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Tin tức