(CLO) Ngày 3/10 vừa qua là Ngày thống nhất nước Đức, nhưng việc hoàn thành Tượng đài Tự do Thống nhất dường như đang đi vào ngõ cụt sau khi bị hoãn lại nhiều lần trong bối cảnh tranh chấp.
Tượng đài Tự do và Thống nhất ở Berlin được lên kế hoạch thiết kế hình vỏ sò có thể đi bộ bên trên. Ý tưởng là mọi người sẽ có thể bước lên nó, và tượng đài sẽ nghiêng từ bên này sang bên kia theo tổng trọng lượng những người phía trên. Đó là lý do tại sao dự án này được biết đến rộng rãi với cái tên "Einheitswippe" hay "Cầu bập bênh thống nhất".
Tượng đài này được quy hoạch là biểu tượng kỷ niệm các cuộc biểu tình ôn hòa của người dân Đông Đức cũ dẫn đến sự sụp đổ của Bức tường Berlin và sau đó là sự thống nhất nước Đức vào năm 1990.
Quốc hội Đức đã bỏ phiếu thông qua việc xây dựng tượng đài đó vào năm 2007. Nhưng hơn ba thập kỷ sau khi nước Đức thống nhất, việc xây dựng phần vỏ tượng đài vẫn còn dang dở, và hiện đang có một tranh chấp đe dọa đến việc hoàn thành công trình.
Các bên liên quan tranh chấp là hai bộ ngành của Đức, một cơ quan Stuttgart và một công ty xây dựng thép có trụ sở tại Bắc Rhine-Westphalia. Cuộc tranh chấp liên quan đến vấn đề về tiền bạc, sự nhạy cảm cá nhân và một cuộc chiến pháp lý.
"Bộ trưởng Bộ Văn hóa Claudia Roth và văn phòng của bà đang làm việc hết tốc lực để thực hiện các nghị quyết của Bundestag (Quốc hội Liên bang Đức) về việc xây dựng Tượng đài Tự do Thống nhất và tìm ra các giải pháp khả thi", phát ngôn viên của chính trị gia Đảng Xanh cho biết.
Nhiều lần trì hoãn
Tượng đài Thống nhất dự kiến sẽ được khánh thành vào năm 2019. Tuy nhiên, điều này đã không bao giờ trở thành hiện thực. Các cuộc tranh luận chính trị, rào cản về thủ tục hành chính, lo ngại về an toàn và kinh phí thiếu hụt đã làm chậm việc khởi công xây dựng và cả việc hoàn thành sau đó.
Trong khi phần nền móng và đường dốc cần thiết của công trình đã được hoàn thành tại bảo tàng Humboldt Forum ở trung tâm Berlin, thì phần vỏ thép lại trở thành tâm điểm của cuộc tranh chấp làm cản trở dự án.
Công ty xây dựng kim loại Rohlfing GmbH bắt đầu xây dựng phần vỏ vào năm 2020. Nhưng ba năm sau, họ xảy ra bất đồng với Milla & Partner, công ty có trụ sở tại thành phố Stuttgart chịu trách nhiệm cho dự án trị giá 18 triệu euro này. Vào tháng 12/2023, Rohlfing nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng. Tượng đài đã hoàn thành 85% tại thời điểm đó.
Giữ vỏ 'làm con tin'
Milla & Partner muốn Rohlfing giao lại phần vỏ tượng đài để một công ty khác có thể hoàn thiện, song không được đáp ứng. Công ty đã ra tòa để yêu cầu Rohlfing giao lại phần vỏ. Kết quả là Tòa án khu vực cấp cao Hamm đã phán quyết có lợi cho Milla & Partner rằng phần vỏ phải được giao lại.
Nhưng rắc rối vẫn chưa dừng lại khi Tòa án đã ra điều kiện phải đặt cọc 100.000 euro làm tiền bảo đảm. Theo Milla, khoản tiền cọc này không phải là trách nhiệm của họ và hai bên tiếp tục tranh cãi, khiến dự án bị chậm trễ.
Cơ quan Stuttgart và đối tác hợp đồng tại Berlin, BBR, cũng như Ủy viên Chính phủ Liên bang về Văn hóa và Truyền thông (BKM), đơn vị giám sát dự án, cũng đang bất đồng quan điểm.
"Sự chậm trễ, chi phí xây dựng tăng và chi phí cố định của chúng tôi đang khiến tượng đài ngày càng đắt đỏ hơn. Chúng tôi không có tiền. Vì vậy, chúng tôi đã thông báo với BBR rằng chúng tôi cần thêm 3-4 triệu euro để tiếp tục dự án", Milla cho biết.
Cuộc đàm phán với BBR và BKM đã kéo dài 6 tháng. "Vấn đề đang được đẩy qua lại giữa BKM và BBR", Milla nói.
Các công ty lần lượt phá sản
Người phát ngôn Bộ trưởng Bộ Văn hóa Claudia Roth nói "Mặc dù BBR đã tiếp tục thanh toán theo kế hoạch được điều chỉnh có lợi cho liên doanh vào tháng 2/2024, nhưng không may là nhà thầu chính vẫn chưa đạt được giải pháp cho xung đột với nhà thầu thép mà họ ủy quyền, dẫn đến tình hình hiện tại".
Chính phủ liên bang đã ủy quyền cho một cuộc kiểm toán bên ngoài để làm rõ việc sử dụng tiền cho đến nay và chi phí dự kiến để hoàn thiện tượng đài.
Trong khi đó, công ty xây dựng kim loại Rohlfing hiện đã phá sản. "Người quản lý phá sản đang đàm phán về việc liệu công ty có nên hoàn thành tượng đài hay không và nếu có thì trong điều kiện nào. Vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra", người phát ngôn của người quản lý phá sản Frank Schorisch nói.
Công ty Milla & Partner cũng đã nộp đơn xin phá sản. Công việc vẫn tiếp tục diễn ra bình thường và công ty đang chờ người tiếp quản mới. "Chúng tôi muốn giữ cho tượng đài tiếp tục hoạt động", Milla nói.
Theo Milla, có thể hình dung rằng lớp vỏ gần hoàn thiện có thể sẽ bị loại bỏ và nền móng bị phá hủy. "Những hình ảnh truyền hình này sau đó sẽ được truyền đi khắp thế giới", ông cảnh báo.
(CLO) Ngày 5/10, thông tin từ Công an huyện Thanh Trì (TP Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ hình sự Phan Văn Tùng (SN 1998, trú tại Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo Israel không nên tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran, nói rằng ông đang cố gắng tập hợp thế giới để tránh viễn cảnh leo thang về một cuộc xung đột toàn diện ở Trung Đông.
(CLO) Cảng sông tại thành phố Manaus lớn nhất của rừng nhiệt đới Amazon đã chạm mức thấp nhất kể từ năm 1902, do hạn hán làm cạn kiệt các tuyến đường thủy vốn là huyết mạch của khu vực.
(CLO) Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) sẽ thành lập các đơn vị cảnh sát chuyên trách để điều tra nạn buôn người di cư, như một phần trong nỗ lực giải quyết vấn đề di cư bất hợp pháp.
(CLO) Tài xế xe tải thiếu quan sát, không làm chủ được tốc độ đã tông vào xe khác, rồi mất lái tông vào cabin của Trạm thu phí BOT trên QL26 (xã Ninh Xuân, TX Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).
(CLO) Ngày 5/10, quận Long Biên (Hà Nội) tổ chức khánh thành và gắn biển dự án “Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư Ngọc Thụy” với tổng mức đầu tư trên 1.200 tỷ đồng.
(CLO) Nguyễn Xuân Qúy, đối tượng bị truy nã vì liên quan đến vụ cưa hạ gần 150m3 gỗ ở cánh rừng cổ thụ thuộc huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) vừa ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.
(CLO) Theo Chi cục Chăn nuôi và thú y, ngay sau có kết quả hổ, báo tại khu du lịch Vườn Xoài (thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) chết vì dịch cúm gia cầm, đơn vị đã lấy mẫu giám sát các đối tượng mẫn cảm với bệnh cúm gia cầm.
(CLO) Các đối tượng khai nhận đã tạo nhiều tài khoản Zalo, Facebook và liên kết với các trang Fanpage, hội nhóm kín trên mạng xã hội để quảng bá, nhận đơn hàng từ những người có nhu cầu làm giấy tờ giả.
(CLO) Mặc dù không có thẩm quyền trong việc điều chỉnh, cập nhật quy hoạch sử dụng đất. Tuy nhiên, đối tượng vẫn nổ và đưa ra thông tin gian dối, cam kết sẽ làm được quy hoạch sử dụng đất để lừa đảo.
(CLO) Ngày 3/10 vừa qua là Ngày thống nhất nước Đức, nhưng việc hoàn thành Tượng đài Tự do Thống nhất dường như đang đi vào ngõ cụt sau khi bị hoãn lại nhiều lần trong bối cảnh tranh chấp.
(CLO) 45 trong gần 400 bộ hồ sơ của các đơn vị, sản phẩm và giải pháp chuyển đổi số xuất sắc đã được vinh danh tại Lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards) năm 2024.
(CLO) Đội CSGT đường bộ số 15 (Phòng CSGT TP Hà Nội) đang làm rõ vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 ô tô trên cầu Thăng Long, giao thông ách tắc nhiều giờ.
(CLO) Nhiều tuyến đường ở TP Kon Tum (Kon Tum) được đầu tư xây dựng với số vốn lên đến hàng trăm tỷ đồng nhằm chỉnh trang, xây dựng bộ mặt đô thị thành phố ngày càng khang trang, sạch đẹp. Song nhiều công trình thi công ì ạch, nhếch nhác, không đảm bảo an toàn làm đảo lộn cuộc sống của người dân.
(CLO) Để triển khai đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Thủ tướng cho rằng cần đề xuất các cơ chế đặc thù, đặc biệt, nhất là về huy động nguồn lực và quy trình thủ tục, chính sách đất đai, giải phóng mặt bằng.
(CLO) Trong dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi), Bộ Tài chính đã bổ sung thêm quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán (TTCK).
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo Israel không nên tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran, nói rằng ông đang cố gắng tập hợp thế giới để tránh viễn cảnh leo thang về một cuộc xung đột toàn diện ở Trung Đông.
(CLO) Cảng sông tại thành phố Manaus lớn nhất của rừng nhiệt đới Amazon đã chạm mức thấp nhất kể từ năm 1902, do hạn hán làm cạn kiệt các tuyến đường thủy vốn là huyết mạch của khu vực.
(CLO) Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) sẽ thành lập các đơn vị cảnh sát chuyên trách để điều tra nạn buôn người di cư, như một phần trong nỗ lực giải quyết vấn đề di cư bất hợp pháp.
(CLO) Mỹ đã thông báo sẽ cung cấp khoản viện trợ nhân đạo trị giá gần 157 triệu đô la để hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi xung đột tại Lebanon và khu vực lân cận.
(CLO) Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tham gia vận động cho Phó Tổng thống Kamala Harris trong các bang chiến trường quan trọng, theo thông báo từ chiến dịch của bà Harris vào thứ Sáu (4/10).
(CLO) Tháp Jeddah, với chiều cao dự kiến 1 km, sẽ trở thành tòa nhà cao nhất thế giới khi hoàn thành. Công trình này đã bị tạm dừng gần 7 năm do cuộc điều tra chống tham nhũng tại Ả Rập Xê Út và giờ đây sẽ được khởi động lại.
(CLO) Một người nước ngoài chỉ huy hoạt động khai thác vàng trái phép ở Tây Kalimantan, Indonesia đã bị tòa án nước này kết án 5 năm tù và phạt 50 tỷ rupiah (3,2 triệu USD). Nhóm "vàng tặc" của kẻ này đã khai thác trộm khoảng 774 kg vàng và 938 kg bạc.
(CLO) Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết hôm thứ Sáu rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ không gia hạn chương trình nhập cảnh nhân đạo tạm thời cho hàng trăm nghìn người di cư từ Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela.
(CLO) Các thành viên băng đảng đã xông vào một thị trấn ở khu vực vựa lúa chính của Haiti, giết chết ít nhất 70 người và buộc 3.000 người khác phải chạy trốn, gây ra một cảnh tượng kinh hoàng.
(CLO) Israel đang mở rộng các chiến dịch quân sự ra khắp khu vực, mới nhất là cuộc không kích vào đêm thứ Năm ở Bờ Tây, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng, bao gồm một chỉ huy của nhóm chiến binh Hamas.