Kylie Jenner - đường đến ngôi vị “tỷ phú trẻ nhất thế giới”

Thứ năm, 07/03/2019 09:10 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Trong số những cái tên đình đám, gây chú ý nhất trong cuộc bình chọn những nhân vật giàu nhất thế giới năm 2019 của Tạp chí Forbes, có Kylie Jenner.

Từ địa vị cô út nhà Kardashian

Ở cái tuổi mới chỉ 21, cô gái trẻ xinh đẹp, tài năng, sự nổi tiếng cũng có mà tai tiếng cũng không ít, đã “phá kỷ lục” của ông chủ Mark Zuckerberg để trở thành tỷ phú USD trẻ nhất thế giới và tỷ phú USD tự thân trẻ nhất mọi thời đại.

Trước khi nói về Kylie Jenner, về hành trình trở thành người nổi tiếng và một tỷ phú của cô, không thể không nói tới cái gọi là “đế chế Kardashian” mà cô là thành viên nhỏ tuổi nhất. Sự ăn khách của show thực tế mang tên họ Keeping Up With The Kardashians đã mang lại danh tiếng và tiền bạc cho cả 5 chị em nhà Kardashian. Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian, Kendall Jenner đều kiếm bộn tiền. Bởi vậy, ngay từ rất sớm, Kylie Jenner đã làm quen với sự nổi tiếng, với sự hào nhoáng phù phiếm của thế giới showbiz. Và cũng bởi danh vị cô em út được cưng chiều nhất của “đế chế Kadarshian”, nên tên tuổi Kylie Jenner cũng từ rất sớm đã dần trở thành quen thuộc với truyền thông và công chúng. Và cũng như các cô chị, Kylie Jenner cũng từ rất sớm biết làm thế nào để tận dụng sự nổi tiếng của mình để gặt hái tiền bạc cho mình. Thậm chí “hậu sinh khả úy”, đến thời điểm này, với số tài sản lên tới 900 triệu USD, Kylie Jenner đã vượt xa cô chị Kim Kardashian vẫn được xem là nổi tiếng nhất, kiếm tiền nhất nhà với số tài sản 350 triệu USD.

kylie-jenner-1200

Đơn cử như việc cô gái này thu về hàng triệu đô chỉ từ việc đăng bài trên mạng xã hội. Nhờ sự nổi tiếng của mình, Kylie Jenner là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trên các mạng xã hội. Cô có 104 triệu người theo dõi qua Instagram, 24,5 triệu người qua Twitter và cũng là “nữ hoàng Snapchat”. Nhận thức rõ giá trị của việc sở hữu lượng follow “khủng” ấy, Kylie Jenner đã sớm biết “tăng giá trị quảng cáo trên các trang cá nhân cho mỗi bài đăng”. Cụ thể, chỉ cần với một tweet trên Twitter, bài Story trên Snapchat hay các bài đăng thông thường trên Instagram với các từ khóa #ad hoặc #sponsored, Kylie Jenner đã có thể nhận số tiền xấp xỉ 1 triệu USD. Uớc tính với mỗi bức ảnh giới thiệu một sản phẩm trên Instagram, cô được trả 20.000 USD (gần 500 triệu VNĐ). Mới đây, chuyện giá cổ phiếu của Snapchat đã giảm đến 1,3 tỷ USD trên thị trường sau khi Kylie Jenner đăng tải dòng tweet bông đùa rằng cô sẽ không còn sử dụng ứng dụng này càng cho thấy “giá trị trên mạng xã hội” của cô út nhà Kardashian.

Chưa kể, những năm qua, Kylie cũng kiếm tiền khủng từ những lần xuất hiện trên truyền hình, viết sách, các hợp đồng quảng cáo với loạt hãng thời trang và ứng dụng điện thoại. 

Ngay khi thông tin Forbes công bố lan tỏa, nhiều tranh cãi đã diễn ra xung quanh vấn đề Kylie Jenner có phải tỷ phú USD tự thân hay không. Trước đó, vấn đề này cũng được tranh cãi dữ dội nhưng không có kết quả chính thức. Cuộc tranh cãi xoay quanh hai luồng ý kiến trái ngược. Một số đồng ý với danh hiệu tỷ phú tự thân nhưng một số cho rằng Kylie Jenner không phải tỷ phú tự thân vì cô có cả một gia đình nổi tiếng là Kardashian. Trong đó, Kim Kardashian cũng là ngôi sao truyền hình thực tế đình đám. Nhờ vào danh tiếng gia đình, việc kinh doanh của Kylie Jenner cũng có được một phần thuận lợi. 

5b46471154400f1c008b470d-1536-768

Tới bà chủ của thương hiệu Kylie Comestics

Trở thành nữ doanh nhân ngành mỹ phẩm làm đẹp từ lâu đã là mong muốn của Kylie Jenner. Hồi năm 2013, Kylie và cô chị Kendall cho ra mắt hai loại sơn móng tay khi hợp tác cùng hãng OPI có trụ sở tại North Hollywood, California. Nhờ vào đó, hai cô nàng đã bỏ túi 100.000 USD và quyết định khởi động một bộ sưu tập mang tên The Kendall & Kylie Collection cùng với PacSun – một thương hiệu thời trang, giày dép và phụ kiện cho giới trẻ cũng ở California. Cũng trong năm 2013, các chị em nhà Kylie đã tung ra một dòng trang sức với Pascal Mouawad’s Glamhouse mang tên Metal Haven by Kendall & Kylie. Kylie đã lập một tài khoản eBay để bán đấu giá quần áo cũ nhằm mục đích từ thiện. Tháng 2/2014, cô và Kendall tung ra bộ sưu tập giày và túi xách với thương hiệu của nhà thiết kế Steve Madden. Đến 2015, Kylie trở thành gương mặt đại diện cho thương hiệu mỹ phẩm – chăm sóc da Nip + Fab. Kylie tiếp tục tung ra dòng sản phẩm hợp tác với Topshop mang tên Kendall + Kylie cùng với cô chị vào tháng 6 năm 2015 và tiếp tục gặt hái thành công.

1017_Keeping-Up-With-The-Kardashians-Show-Contract-Article-1

Nhưng điều khiến nhiều doanh nhân start-up thời đại này phải “mắt chữ A mồm chữ O” dõi theo chăm chú mà học hỏi, mà thèm muốn là cách cô gái tuổi 20 này tạo danh tiếng và doanh thu cho thương hiệu Kylie Comestics. Những thị phi, ồn ào không dứt về chuyện đôi môi bị tều ra do can thiệp thẩm mỹ chẳng những không làm cô út nhà Kardashian phiền lòng, mà còn giúp cô nảy ra ý định: tại sao mình không tận dụng thứ gì đó từ chính “scandal môi tều” của chính mình. Và thứ gì đó ấy không lâu sau đó ra đời cách đây 2 năm của Kylie Comestics - là một thương hiệu mỹ phẩm, khởi đầu và chủ yếu là son môi. Sự nổi tiếng của bà chủ Kylie Jenner, giá cả lại cực kỳ bình dân (trung bình khoảng gần 30 USD), những bộ trang điểm chuyên sâu về môi của Kylie Comestics đã ngay lập tức rất ăn khách.

kuwtk_showimage_1920x1080_2

Bên cạnh đó, Kylie Jenner cũng rất biết cách PR cho những sản phẩm của mình. Người đẹp dành vài tháng để quảng bá và nhá hàng sản phẩm qua ảnh, video, và chốt lịch phát hành. Chưa hết, với sự khôn ngoan cũng như ham học hỏi của mình, Kylie Jenner đã biết thử nghiệm việc tiêu thụ các sản phẩm của mình với mô hình bán lẻ ở các trung tâm thương mại, với các cửa hàng pop-up (xuất hiện bất ngờ, trong thời gian ngắn) ở New York, Los Angeles và San Francisco. Chính điều này, cộng với việc sử dụng nhân lực hợp lý, sự khôn ngoan trong việc sử dụng công thức điều chế có sẵn của nhà Nelson thay vì tạo ra công thức mới cho các sản phẩm mỹ phẩm mới, đã giúp Kylie Jenner tối đa hóa lợi nhuận.

Theo Forbes, thương hiệu Kylie Comestics của Kylie đã có doanh thu 630 triệu USD từ khi mới ra mắt năm đầu và đến nay ước tính trị giá gần 800 triệu USD.

Đứng đầu danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2019 tiếp tục là người sáng lập Amazon, Jeff Bezos, với tài sản 131 tỷ USD. Danh sách năm nay của Forbes có tổng cộng 2.153 tỷ phú, ít hơn 55 người so với năm 2018, trong đó tới 995 người (chiếm 46%) có tài sản giảm so với năm trước. Tổng tài sản của những tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2019 là 8.700 tỷ USD, giảm 400 tỷ USD so với năm 2018. Khu vực có số tỷ phú giảm nhiều nhất là châu Á Thái Bình Dương với 60 người bị loại khỏi danh sách, gồm 49 tỷ phú Trung Quốc. Dẫn đầu thế giới về số lượng tỷ phú là Mỹ với 609 người, bao gồm 14 người nằm trong top 20. Đáng chú ý là trong top 10 những người giàu nhất thế giới, không có một bóng hồng nào.

Hà Anh

Tin khác

Nhiều sự bất bình khi Mỹ ngăn Liên hợp quốc chính thức kết nạp Palestine

Nhiều sự bất bình khi Mỹ ngăn Liên hợp quốc chính thức kết nạp Palestine

(CLO) Mỹ hôm thứ Năm (18/4) đã ngăn Hội đồng Bảo an thông qua tư cách thành viên chính thức của Palestine tại Liên hợp quốc. Nhiều tiếng nói bất bình đã được đưa ra sau quyết định của Mỹ.

Thế giới 24h
UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h
Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h