(CLO) Cảnh sát Canada cho biết một trường học Do Thái ở Montréal đã bị xả súng vào sáng sớm Chủ nhật, cũng là lần thứ ba trong vòng chưa đầy một tuần một trường học Do Thái ở nước này bị tấn công trong bối cảnh căng thẳng gia tăng về cuộc xung đột giữa Israel và Hamas.
Không ai bị thương nhưng mặt tiền của trường Yeshiva Gedola ở Montreal bị trúng đạn. Các vết đạn và vỏ đạn đã được tìm thấy sau khi người dân nghe thấy tiếng súng vào sáng sớm Chủ nhật, CBC News ở Canada đưa tin.
Truyền thông địa phương đưa tin tại hai trường khác ở Montréal, cả hai đều báo cáo đã tìm thấy một lỗ đạn ở cửa trước vào sáng thứ Năm. Không rõ liệu các vụ việc có liên quan đến nhau hay không.
Nhưng hôm thứ Tư, một vụ bạo lực tại Đại học Concordia giữa những người ủng hộ các phe đối lập trong cuộc xung đột ở Israel và Hamas đã dẫn đến thương tích và một vụ bắt giữ, theo CBC News.
Ông Mayer Feig, một thành viên của Hội đồng người Do Thái Hasidic ở Quebec, nói rằng việc nổ súng vào các trường học là nhằm mục đích đe dọa người Do Thái trong thành phố, hãng tin này đưa tin trước đó.
Tại Toronto, cảnh sát báo cáo rằng tội ác căm thù chống lại người Do Thái và người Hồi giáo trong ba tuần sau cuộc tấn công đầu tiên của Hamas vào ngày 7/10 đã tăng hơn gấp đôi số lượng của cả năm 2022.
Trong một diễn biến khác, hàng nghìn người tuần hành đã tham gia cùng các nhà lập pháp ở Paris vào Chủ nhật để lên án sự gia tăng các hành động chống Do Thái ở Pháp trong cuộc xung đột ở Dải Gaza.
Theo chính quyền Pháp, cuộc biểu tình được lãnh đạo hai viện quốc hội Pháp kêu gọi, được thúc đẩy bởi số vụ việc chống Do Thái đang gia tăng suốt nhiều tuần qua.
Cảnh sát ước tính có 105.000 người đã tham gia cuộc tuần hành hôm Chủ nhật.
Tổng thống Emmanuel Macron, người quyết định không tham dự, đã vấp phải sự chỉ trích từ một số chính trị gia. Tuy nhiên, ông đã công bố một bức thư ngỏ ủng hộ cuộc tuần hành và lên án "sự trỗi dậy của chủ nghĩa bài Do Thái không kiềm chế".
Các cuộc biểu tình chống chủ nghĩa bài Do Thái cũng diễn ra ở các thành phố khác của Pháp vào Chủ nhật, bao gồm cả ở Marseille, nơi có khoảng 7.000 người đã xuống đường theo ước tính của cảnh sát.
(CLO) Vụ tấn công chết người nhằm vào máy nhắn tin và bộ đàm của Hezbollah đã dấy lên cuộc tìm kiếm về nguồn gốc các thiết bị này, hé lộ một thị trường công nghệ cũ mờ ám, nơi người mua thậm chí không chắc chắn về những gì mình sẽ nhận.
(CLO) Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã ra lệnh cho tất cả các thành viên ngừng sử dụng mọi thiết bị liên lạc sau khi hàng nghìn máy nhắn tin và bộ đàm mà nhóm chiến binh Hezbollah tại Lebanon sử dụng phát nổ tuần trước.
(CLO) Trong cuộc thăm dò của NBC News công bố hôm 22/9, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris dẫn trước đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump 5%, cho thấy bà đang được nhìn nhận tích cực hơn kể từ khi nổi lên với tư cách ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ.
(CLO) Trung Quốc đã kêu gọi công dân của mình tại Israel rời đi “càng sớm càng tốt”, trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon đang leo thang.
(CLO) Quân đội Israel đã kêu gọi người dân miền nam Lebanon ngay lập tức sơ tán khỏi nhà cửa và các tòa nhà khác được cho là nơi Hezbollah cất giữ vũ khí, để quân đội tiến hành "các cuộc tấn công mở rộng" nhằm vào nhóm chiến binh này.