(CLO) Đơn vị tổ chức đêm nhạc "Dấu chân địa đàng" bị cơ quan chức năng yêu cầu giải trình vì ca sĩ Khánh Ly hát ca khúc "Gia tài của mẹ" không nằm trong danh mục đăng ký được duyệt.
Liên quan đến việc ca sĩ Khánh Ly hát ca khúc "Gia tài của mẹ" không được cấp phép, sáng 30/6, ông Nguyễn Viết Vân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã mời các bên lên làm việc, lập biên bản sai phạm.
Ông Vân cho hay, ca khúc "Gia tài của mẹ" không thuộc trong danh sách 24 ca khúc được cấp phép cho đêm nhạc này. Do đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang phối hợp cùng PA03, Công an tỉnh Lâm Đồng yêu cầu đơn vị chủ quản sân khấu Mây - In The Nest là Công ty TNHH Mây Lang Thang (phường 7, Đà Lạt) giải trình về buổi biểu diễn, làm rõ thêm vụ việc, qua đó để có cơ sở xử lý vi phạm theo quy định.
Trước đó, vào tối 25/6, đêm nhạc "Dấu chân địa đàng" tại Đà Lạt, ca sĩ Khánh Ly đã hát ca khúc "Gia tài của mẹ" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trước khoảng 1.000 khán giả và du khách.
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, khi xin phép tổ chức đêm nhạc, Công ty TNHH Mây Lang Thang đã điều chỉnh tăng số lượng bài hát lần 2 gửi lên Phòng Quản lý Văn hoá. Số lượng bài hát đăng ký các ca sĩ biểu diễn trong đêm nhạc sau khi điều chỉnh số lượng là 24 bài.
Theo đó, trong đêm nhạc diễn ra tại sân khấu Mây - In The Nest tối 25/6, các ca sĩ chỉ được cấp phép biểu diễn 24 bài hát gồm: Tình xa; Như cánh vạc bay; Dấu chân địa đàng; Như một lời chia tay; Rơi lệ; Ru người; Lời buồn thánh; Ngủ đi con; Người con gái Việt Nam da vàng; Kinh khổ; Mây hạ; Bên ni bên nớ; Chờ; Tiếng sáo thiên thai; Xin cho tôi; Và con tim đã vui trở lại; Ca dao mẹ; Xin còn gọi tên nhau; Bài tình ca cho em; Xa em kỷ niệm; Còn mãi tìm nhau; Xin trả nợ người; Hẹn hò; Cỏ hồng; Thiên thai.
Như vậy, danh ca Khánh Ly hát nhạc phẩm “Gia tài của mẹ” không thuộc danh mục 24 bài đăng ký biểu diễn được cơ quan chức năng duyệt trước đó.
Một số hình ảnh ca sĩ Khánh Ly biểu diễn tại đêm nhạc "Dấu chân địa đàng" (Nguồn: VNN):
(CLO) Những cây sao đen trên phố Lò Đúc (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) được trồng từ thời Pháp có tuổi đời khoảng 120 năm mang nhiều giá trị đặc biệt về đa dạng sinh học và bảo tồn nguồn gen quý hiếm, gắn bó từ rất lâu với người dân Thủ đô.
(CLO) Cánh rừng sơn tra ở huyện Mường La, tỉnh Sơn La đang đua nhau bung nở rực sáng khắp các bản làng. Từ thung lũng đến triền núi đều được bao phủ một lớp màu trắng muốt như điểm tô thêm bức tranh đa sắc màu của miền núi rừng Tây Bắc.
(CLO) Tối 28/3, tại Khu du lịch Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng), UBND tỉnh Hà Nam phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam - Ấn Độ qua Chương trình biểu diễn dân gian Holi.
(CLO) Tối 28/3, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “Lễ tôn vinh Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú, Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú Thành phố Hồ Chí Minh – năm 2024”.