CPI quý I/2024 tăng 3,77%, một phần là do giá gạo tăng “phi mã”
(CLO) Trong quý I/2024, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,77%. Trong đó, gạo là mặt hàng tăng mạnh nhất trong quý, với mức tăng 21,71% so với cùng kỳ năm trước.
Theo dõi báo trên:
Theo cơ quan thống kê Eurostat của Liên minh châu Âu, lạm phát hàng năm đã tăng 7,5% vào tháng 4, được thúc đẩy bởi giá năng lượng tăng cao. Mức này được ghi nhận là cao nhất kể từ khi thống kê bắt đầu vào năm 1997 và là lần thứ sáu liên tiếp, phá vỡ kỷ lục trước đó là 7,4% được thiết lập vào tháng Ba.
Việc tăng giá tiêu dùng chủ yếu là do chi phí năng lượng ngày càng tăng, mức tăng đáng kinh ngạc ở mức 38% so với cùng tháng năm ngoái.
Con số này cho thấy cuộc xung đột Nga – Ukraine đã gây ra hậu quả cho cuộc nguồn cung dầu khí toàn cầu, đang tác động trực tiếp đến 343 triệu cư dân của khu vực đồng euro, không những thế còn gây ra những căng thẳng mới cho tài chính hộ gia đình. Và đè nặng lên sự phục hồi kinh tế đang bị tụt hậu do bùng phát COVID-19 hiện nay.
Trong khi đó, lạm phát ở Hoa Kỳ đang ở mức 8,5% đáng kinh ngạc.
Eurostat báo cáo rằng tăng trưởng kinh tế ở 19 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu sử dụng đồng euro đã chậm lại 0,2% trong ba tháng đầu năm 2022, do lạm phát cao hơn kết hợp với các hạn chế được áp dụng để ngăn sự lây lan của biến thể Omicron trong cộng đồng.
Trong số các quốc gia “đầu tàu kinh tế” của khối, Tây Ban Nha và Đức có GDP tăng lần lượt 0,3% và 0,2%. Trong khi đó, Pháp không thay đổi, Ý lại giảm 0,2%.
Theo Andrew Kenningham, nhà kinh tế cấp cao về châu Âu của Capital Economics, sự gia tăng nhỏ trong tăng trưởng của khu vực đồng euro "có nghĩa là khu vực này sẽ tránh được suy thoái kỹ thuật ít nhất trong nửa đầu năm nay."
Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng "lạm phát gia tăng và tác động từ cuộc chiến Ukraine ảnh hưởng đến GDP, dự kiến sẽ giảm trong quý tới".
Ngay khi nền kinh tế toàn cầu đang phục hồi sau đợt bùng phát Covid-19, một loạt các mối nguy hiểm - khủng hoảng Ukraine, các lệnh trừng phạt của Nga, chính sách "zero-COVID" của Trung Quốc, lạm phát tăng vọt và việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất đang che lấp bức tranh kinh tế vốn rất “sáng lạn” của khu vực châu Âu.
Lo ngại về nguy cơ giá nhiên liệu sưởi, điện và động cơ tăng cao hơn, các chính phủ châu Âu cho đến nay đã kiềm chế việc nhập khẩu năng lượng của Nga như một phần của các lệnh trừng phạt lên Nga.
Tuy nhiên, các chuyên gia lo ngại rằng cuộc chiến có thể làm gián đoạn nguồn cung cấp dầu và khí đốt của Nga, khiến giá cả tăng cao hơn nữa.
Điều này xảy ra do nhu cầu toàn cầu gia tăng khi thế giới bắt đầu phục hồi sau đại dịch, cũng như cách tiếp cận thận trọng để mở rộng sản lượng của nhóm dầu mỏ OPEC và các đồng minh, bao gồm cả Nga.
Lạm phát cũng đang gây áp lực không nhỏ lên Ngân hàng Trung ương châu Âu, khiến các ngân hàng đang xem xét nâng lãi suất từ mức thấp kỷ lục trong những tháng tới.
Tăng lãi suất cao hơn để hạ nhiệt lạm phát có thể tác động thêm đến nền kinh tế vốn bị cản trở bởi cuộc khủng hoảng dầu mỏ, xung đột và sự bùng phát hiện nay của COVID-19.
Lê Na (Theo Al Jazeera)
(CLO) Trong quý I/2024, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,77%. Trong đó, gạo là mặt hàng tăng mạnh nhất trong quý, với mức tăng 21,71% so với cùng kỳ năm trước.
(CLO) Việc chưa hoàn thiện chuỗi sản xuất khiến Việt Nam mất đi khá nhiều cơ hội trong thu hút đầu tư nước ngoài. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp “nội” chưa đáp ứng được yêu cầu, chất lượng của các nhà đầu tư nước ngoài.
(CLO) Quý I/2024, GDP Việt Nam ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng cao nhất kể từ năm 2020.
(CLO) Tiếp tục chương trình trong chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại CHLB Đức, đoàn công tác của tỉnh Thái Bình do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận làm trưởng đoàn đã tới thành phố Frankfurt, CHLB Đức và có buổi làm việc với Tập đoàn Heraeus.
(CLO) Ngày 28/3, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Ninh Bình năm 2023 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chương trình năm 2024.