Lạm phát tăng vọt, kịch bản xấu nhất của nền kinh tế Mỹ sẽ xảy ra?

Lạm phát tại Mỹ đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong gần 40 năm vào tháng trước, gây áp lực lên Tổng thống Joe Biden và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2021 của Mỹ đã tăng 7% so với cùng kỳ năm 2020. Đây là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 6/1982.

lam phat tang vot kich ban xau nhat cua nen kinh te my se xay ra hinh 1

Lạm phát là nỗi lo lớn nhất đối với nền kinh tế Mỹ, tiếp đến là vấn đề phục hồi hậu đại dịch. Ảnh: Getty Images.

Lạm phát leo thang làm gia tăng chi phí hộ gia đình, ăn mòn tiền lương trong khi thị trường bất động sản cũng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Giá ô tô, khí đốt, thực phẩm và đồ nội thất tăng mạnh vào năm 2021, như một phần của sự phục hồi nhanh chóng sau đại dịch.

Nguyên nhân khiến cho lạm phát tăng mạnh là do sự mất cân bằng cung-cầu (thiếu nguồn cung trong khi nhu cầu tăng vọt) liên quan đến đại dịch Covid-19, cùng với các biện pháp kích thích nhằm thúc đẩy nền kinh tế, khiến giá cả tăng vọt.

Nước Mỹ đang phải đối mặt với việc thiếu nguồn cung hàng hóa trầm trọng. Theo USA Today, các kệ quầy trong các siêu thị, cửa hàng tiện lợi hay các chợ đều chịu cảnh trống trơn do nguồn cung hàng hóa bị gián đoạn và không đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng.

Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng kịch bản xấu nhất vẫn còn ở phía trước: giá cả tăng khi nền kinh tế tăng trưởng chậm lại. Đó là tình trạng lạm phát đình trệ (đình lạm) - cơn ác mộng tồi tệ nhất đối với người tiêu dùng Mỹ, các nhà đầu tư và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Vấn đề nan giải

lam phat tang vot kich ban xau nhat cua nen kinh te my se xay ra hinh 2

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2021 của Mỹ đã tăng 7%, cao nhất trong vòng 40 năm. Ảnh: AFP.

Đình lạm là một vấn đề khó giải quyết, nhất là đối với FED và những ngân hàng trung ương khác trên thế giới. Đó là bởi có rất ít công cụ để đối phó với tình trạng lạm phát và suy thoái cùng một lúc.

Cách tốt nhất để thúc đẩy một nền kinh tế suy yếu là giảm lãi suất, nhưng đó là điều không thể khi lãi suất vốn đã ở gần mức 0 trong vòng 2 năm qua.

FED đã ra tín hiệu nâng lãi suất để đối phó với tình trạng lạm phát, song điều này có thể hãm phanh nền kinh tế. Đây hiện cũng là nỗi lo ngại lớn nhất tại Anh, nơi ngân hàng trung ương tăng vào tháng trước đã tăng lãi suất để chống lại rủi ro lạm phát.

Việc nâng lãi suất cũng có xu hướng tăng thêm áp lực cho lãi suất trái phiếu dài hạn, vốn đã tăng sau khi FED can thiệp. Nền kinh tế Mỹ chứng kiến lạm phát tăng cao trong vòng gần 40 năm qua, song có những thời điểm tồi tệ hơn.

Tín hiệu tốt là nền kinh tế vẫn tăng trưởng khi phục hồi từ suy thoái đại dịch. Người tiêu dùng vẫn chi tiêu nhiều. Và kể cả nếu FED nâng lãi suất, các rủi ro sẽ không đe dọa đến nền kinh tế quá mức trong thời gian tới.

Tuy nhiên, tăng trưởng chậm lại trong quý III/2021 đã dấy lên những hồi chuông cảnh báo. Thị trường kỳ vọng nền kinh tế sẽ phục hồi trở lại vào quý IV/2021 và tiếp tục xu hướng tăng trong năm 2022. Tuy nhiên, rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng và số lượng ca nhiễm Omicron tăng mạnh sẽ có thể khiến cho tăng trưởng kinh tế gặp nhiều khó khăn.

Sai lầm chính sách

Tháng 12/2021 cũng là tháng thứ bảy liên tiếp lạm phát đạt mức 5% và là tháng thứ ba liên tiếp lạm phát vượt quá 6%. Theo Guardian, đây là đòn giáng mạnh nhất vào chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden và FED.

Các đảng viên Cộng hòa và thậm chí một số nhà kinh tế tự do cho rằng Tổng thống Biden ít nhất phải chịu một phần trách nhiệm về lạm phát cao. Họ cho rằng gói giải cứu tài chính mà ông thông qua vào tháng 3 năm ngoái chính là một động lực thúc đẩy lạm phát đáng kể cho một nền kinh tế vốn đã mạnh lên.

Trong khi đó, giới quan sát lại cho rằng Fed có thể đã chọn sai thời điểm thắt chặt chính sách. Điều này khiến cơ quan này tập trung vào giải quyết vấn đề ổn định giá cả thay vì thúc đẩy thị trương việc làm.

Cuối cùng, điều này có thể buộc các đợt tăng lãi suất sắp tới phải mạnh tay hơn, và có thể gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế. Việc tăng lãi suất sẽ làm cho việc vay mua nhà hoặc xe hơi đắt hơn, và do đó giúp hạ nhiệt nền kinh tế.

FED đang đứng trước một tình huống chưa từng có. Các ngân hàng trung ương đã phải xử lý nhiều cuộc khủng hoảng trong những thập kỷ qua, nhưng nền kinh tế hiện đại chưa từng xử lý một mối đe dọa lạm phát sau đại dịch toàn cầu như hiện nay.

“Luôn có những rủi ro về chính sách sai lầm. Cần phải chuẩn bị cho nguy cơ đó”, bà Kristina Hooper - Giám đốc chiến lược thị trường toàn cầu của Invesco - nhận định về FED.

Hương Vũ (Theo CNN)

Xem thêm

ICD Tân Cảng Sóng Thần (IST) chốt chi hơn 44 tỷ đồng cổ tức, lợi nhuận đi ngang sau nửa đầu năm

ICD Tân Cảng Sóng Thần (IST) chốt chi hơn 44 tỷ đồng cổ tức, lợi nhuận đi ngang sau nửa đầu năm

(CLO) CTCP ICD Tân Cảng Sóng Thần (mã chứng khoán: IST) sẽ trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ gần 30%, tương ứng tổng số tiền dự chi hơn 44 tỷ đồng. Nửa đầu năm 2026, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp gần như đi ngang và nợ phải trả cũng tăng gần 26 tỷ đồng, lên hơn 293 tỷ đồng.

Dược phẩm Trung ương CPC1 (DP1) chia cổ tức cao nhất từ khi lên sàn, nợ phải trả vẫn còn hơn 1.200 tỷ đồng

Dược phẩm Trung ương CPC1 (DP1) chia cổ tức cao nhất từ khi lên sàn, nợ phải trả vẫn còn hơn 1.200 tỷ đồng

(CLO) CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1 (mã chứng khoán: DP1) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền. Nửa đầu năm 2026, doanh nghiệp báo lãi sau thuế hơn 66,43 tỷ đồng, đồng thời ghi nhận hơn 1.200 tỷ đồng nợ phải trả, gấp hơn 2 lần vốn chủ sở hữu.

VNECO.SSM (SSM) họp cổ đông bất thường sau 2 đơn từ nhiệm, nợ phải trả tăng hơn 50% sau quý I

VNECO.SSM (SSM) họp cổ đông bất thường sau 2 đơn từ nhiệm, nợ phải trả tăng hơn 50% sau quý I

(CLO) CTCP Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM (mã chứng khoán: SSM) dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường sau khi một thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng và một thành viên Ban kiểm soát cùng xin từ nhiệm. Diễn biến nhân sự diễn ra trong lúc doanh thu quý I/2026 của SSM tăng hơn gấp đôi nhưng vẫn lỗ hơn 1,1 tỷ đồng, nợ phải trả cũng tăng hơn 50% so với đầu năm.

DIC Corp (DIG) sắp phát hành gần 48 triệu cổ phiếu trả cổ tức, nợ phải trả vượt 10.300 tỷ đồng

DIC Corp (DIG) sắp phát hành gần 48 triệu cổ phiếu trả cổ tức, nợ phải trả vượt 10.300 tỷ đồng

(CLO) Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã chứng khoán: DIG) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 6%. Trong nửa đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 133 tỷ đồng, gấp gần 20 lần cùng kỳ, nhưng nợ phải trả cũng vượt 10.300 tỷ đồng.

Cảng Thị Nại (TNP) sắp chi hơn 18 tỷ đồng trả cổ tức, nợ ngắn hạn cuối năm 2025 tăng gần 130%

Cảng Thị Nại (TNP) sắp chi hơn 18 tỷ đồng trả cổ tức, nợ ngắn hạn cuối năm 2025 tăng gần 130%

(CLO) CTCP Cảng Thị Nại (mã chứng khoán: TNP) dự kiến chi hơn 18 tỷ đồng trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 26%, mức cao nhất kể từ năm 2017. Động thái này diễn ra trong bối cảnh lợi nhuận sau thuế năm 2025 của doanh nghiệp tăng gần 120%, nhưng nợ phải trả cũng tăng gấp đôi so với cùng kỳ với phần lớn là nợ ngắn hạn.

Việt Phát (VPG) tiếp tục bị cưỡng chế gần 5 tỷ đồng tiền thuế, doanh thu quý II giảm gần 4.000 tỷ

Việt Phát (VPG) tiếp tục bị cưỡng chế gần 5 tỷ đồng tiền thuế, doanh thu quý II giảm gần 4.000 tỷ

(CLO) CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (mã chứng khoán: VPG) tiếp tục nhận các quyết định cưỡng chế thuế trong bối cảnh hoạt động kinh doanh thu hẹp. Trong quý II/2026, doanh thu của doanh nghiệp chỉ còn gần 400 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đạt hơn 4.370 tỷ đồng.

Cỡ chữ bài viết: