Làm thế nào huy động vốn có hiệu quả khi khởi nghiệp?

Thứ bảy, 08/09/2018 17:12 PM - 0 Trả lời

( CLO) Theo các chuyên gia, nếu các nhà đầu tư nhìn thấy được lợi nhuận đang “ẩn mình” trong mô hình kinh doanh của doanh nghiệp khởi nghiệp thì họ sẽ không ngần ngại “rót tiền” đầu tư.

Phần lớn doanh nghiệp khởi nghiệp đều “ngã ngựa”

Mới đây, tại buổi Họp báo Hội thảo "Khám phá bí quyết tăng trưởng đột phá trong môi trường Đại dương đỏ" (sẽ diễn ra ngày 28/9 tới tại số 272 Võ Thị Sáu (Q.3, TPHCM), các chuyên gia cho biết, mỗi năm, Việt Nam có khoảng 55% doanh nghiệp được thành lập mới, trong khi đó lại có tới 45% doanh nghiệp phải “đóng cửa”. Mặt khác, đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp thì chỉ có khoảng 20 – 30% tồn tại được, còn lại đều “ngã ngựa”. Điều đáng nói là nếu xét ở tầm vĩ mô thì trung bình mỗi năm, các doanh nghiệp vừa và nhỏ lại đóng góp tới khoảng 75 – 80% ngân sách nhà nước.

Báo Công luận
Các chuyên gia tham gia chia sẻ tại buổi họp báo. 

Liên quan đến việc nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp phải “đóng cửa”, ông Sử Ngọc Khương - Giám đốc bộ phận đầu tư Savills Việt Nam cho rằng, nếu khởi nghiệp bằng các ngành nghề truyền thống mà không “bắt kịp thời đại” thì chi phí đầu tư rất lớn. Trong khi đó, nguồn thu nhập lại có phần “khiêm tốn” khiến các doanh nghiệp không đủ khả năng “trụ bám” trên thương trường. Mặt khác, theo ông Khương, nguyên nhân khiến các ngành nghề truyền thống của Việt Nam chưa thể “tỏa sáng” là do, các ngành nghề này chủ yếu được hoạt động theo hình thức thủ công, khó mang lại lợi nhuận cao nên các nhà đầu tư e ngại chưa dám “rót tiền”.

Ở một góc nhìn khác, TS - LS. Bùi Quang Tín nhận định, không chỉ các doanh nghiệp khởi nghiệp mà ngay cả những “doanh nghiệp lâu năm” cũng thường xuyên gặp phải những vướng mắc về mặt pháp lý. Đặc biệt là đối với những doanh nghiệp khởi nghiệp, do không có sự chuẩn bị kỹ càng nên thường không bắt kịp các chính sách Nhà nước dẫn đến khi thực hiện kinh doanh thì mắc phải sai phạm. Hiển nhiên, khi đó các doanh nghiệp sẽ gặp khó, thậm chí “lay lắt” khi phải đối diện với bờ vực phá sản.

Báo Công luận
TS, LS. Bùi Quang Tín cho rằng các doanh nghiệp không “bắt kịp” chính sách Nhà nước nên thường vướng phải các sai phạm. 

 

“Nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp khởi nghiệp không “bắt kịp” chính sách Nhà nước nên thường vướng phải các sai phạm. Mà nguyên nhân then chốt dẫn đến việc này là do sự chuẩn bị thiếu tính chuyên nghiệp, bao gồm cả việc thiếu nhà tư vấn về pháp lý. Cho nên, để tránh trường hợp xảy ra khủng hoảng mới “chạy đôn chạy đáo” xử lý thì các doanh nghiệp khởi nghiệp cần tìm cho mình một đơn vị tư vấn pháp lý thật kỹ càng để củng cố sức mạnh và “vượt ra biển lớn”, TS, LS Bùi Quang Tín nói.

Huy động vốn khó mà dễ

Theo các chuyên gia, những đơn vị mới khởi nghiệp muốn tồn tại được trong “sân chơi” kinh tế thì cần lưu ý nhiều điều. Trong đó, tiền vốn không phải là điều quan trọng nhất khi khởi nghiệp. Mà điều quan trọng nhất là các doanh nghiệp trước khi bước ra thương trường cần phải tính toán, xây dựng được mô hình và chiến lược kinh doanh cụ thể. Hiển nhiên, để thực hiện được việc này thì những người khởi nghiệp cần phải tự tạo cho mình một đội ngũ, một ekip làm việc có hiệu quả để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra.

Các chuyên gia còn cho rằng, vốn không nhất thiết phải là tiền. Vốn còn là tài năng, là bản lĩnh xây dựng đề án, tổ chức thực hiện dự án của các doanh nhân, doanh nghiệp. Huy động vốn dễ mà khó, khó mà lại dễ. Nói như thế có nghĩa là các nhà đầu tư không thiếu tiền để đầu tư cho những doanh nghiệp. Và mỗi nhà đầu tư đều có kỳ vọng, có “khẩu vị” khác nhau. Nhưng họ lại có một cái nhìn chung đó là lợi nhuận. 

Báo Công luận
Ông Mã Thanh Danh cho rằng nền văn hóa Việt Nam có những nét đặc trưng riêng biệt mà không phải người ngoại quốc nào cũng thích ứng được.  
“Vì vậy, các đơn vị làm kinh doanh cần chuẩn bị thật kỹ lưỡng dự án của mình và phải cân nhắc nó có phù hợp với thực tế không, có thực thi được không… Nếu như cho các nhà đầu tư nhìn thấy được lợi nhuận đang “ẩn mình” trong mô hình kinh doanh của bạn, tôi nghĩ họ sẽ không bao giờ ngần ngại “rót vốn” cho bạn”, TS.Thái Lâm Toàn, Trưởng đại diện VPĐD Khu vực miền Nam Hội Các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD) nói.


Cũng tại buổi họp báo, ông Mã Thanh Danh, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Kido cho biết, nền văn hóa Việt Nam có những nét đặc trưng riêng biệt mà không phải người ngoại quốc nào cũng thích ứng được. Do đó, nếu muốn quảng bá thương hiệu của sản phẩm Việt với người nước ngoài, trước mắt doanh nghiệp có thể “khoanh vùng” để thực hiện chiến lược kinh doanh. Ông Danh cũng lấy ví dụ, hiện tại ông đang bán loại trà đặc sản của quê hương mình tại lầu 2, khách sạn New World (quận 1, TP.HCM) để quảng bá đặc sản quê hương đến với những người nước ngoài (bởi khách sạn này là nơi những người ngoại quốc thường xuyên lui tới).

Báo Công luận
 Hình minh họa  

 

Trong buổi Hội thảo tại Trung tâm hội nghị 272 Võ Thị Sáu (TP.HCM) ngày 28/9 tới, các chuyên gia sẽ tiếp tục chia sẻ những bí quyết, cũng như hiến kế giúp các doanh nghiệp phát triển “đột phá” ở thị trường trong nước và vươn tầm quốc tế.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Nguyễn Thanh Vĩnh




Tin khác

EU mở cuộc điều tra thị trường thiết bị y tế Trung Quốc

EU mở cuộc điều tra thị trường thiết bị y tế Trung Quốc

(CLO) Liên minh châu Âu hôm thứ Tư (24/4) công bố một cuộc điều tra thị trường thiết bị y tế của Trung Quốc, khiến Bắc Kinh ngay lập tức cáo buộc rằng khối này đang tham gia vào "chủ nghĩa bảo hộ".

Thị trường - Doanh nghiệp
Sát lễ 30/4 - 1/5, dịch vụ cho thuê xe tự lái “nằm dài” đợi khách

Sát lễ 30/4 - 1/5, dịch vụ cho thuê xe tự lái “nằm dài” đợi khách

(CLO) Chỉ còn vài ngày sẽ đến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, không ít cửa hàng và ứng dụng (app) cho thuê xe tự lái vẫn còn nhiều xe trống lịch dù đã giảm giá 15-20% so với dịp lễ năm ngoái.

Thị trường - Doanh nghiệp
Mỹ sắp nhắm trừng phạt vào các ngân hàng Trung Quốc hợp tác với Nga

Mỹ sắp nhắm trừng phạt vào các ngân hàng Trung Quốc hợp tác với Nga

(CLO) Tờ Wall Street Journal (WSJ) đầu tuần đưa tin, các nhà lập pháp Mỹ đang soạn thảo các biện pháp trừng phạt nhắm vào các ngân hàng Trung Quốc nhằm phá vỡ sự hợp tác liên tục của Bắc Kinh với Nga.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thụy Sĩ chặn tài sản trị giá 14 tỷ USD của Nga

Thụy Sĩ chặn tài sản trị giá 14 tỷ USD của Nga

(CLO) Thụy Sĩ đang nắm giữ khoảng 13 tỷ franc (14,3 tỷ USD) tài sản của Nga bị phong tỏa trong các tổ chức tài chính của nước này, khoảng một nửa trong số đó thuộc về nhà nước và một nửa thuộc về cá nhân, cơ quan quốc gia giám sát các lệnh trừng phạt tiết lộ.

Thị trường - Doanh nghiệp
Một doanh nghiệp Việt Nam suýt 'mất trắng” 133,7 tỷ đồng, Bộ Công Thương khuyến cáo

Một doanh nghiệp Việt Nam suýt "mất trắng” 133,7 tỷ đồng, Bộ Công Thương khuyến cáo

(CLO) Mới đây, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Bộ Công Thương đã nhận được thư điện tử của một doanh nghiệp Việt Nam đề nghị hỗ trợ giải quyết vụ việc liên quan đến lô hàng nhập khẩu từ 1 đối tác tại UAE nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo.

Thị trường - Doanh nghiệp