Lãnh đạo Bamboo Capital (BCG): Bán cổ phiếu không ảnh hưởng tới thị giá BCG

Thứ sáu, 17/11/2023 18:52 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong phần hỏi đáp về Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 3 của Bamboo Capital (BCG), ban lãnh đạo BCG cũng giải đáp cổ đông, cho rằng việc bán cổ phiếu của lãnh đạo vẫn để đầu tư công ty con của BCG, không ảnh hưởng tới thị giá.

Trong buổi họp Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 3/2023 của Bamboo Capital (BCG), ông Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Giám Đốc đã nhận định rằng tình hình suy thoái cũng đang có ảnh hưởng nhất định tới hoạt động của công ty.

Với mảng bất động sản, hiện tại BCG sẽ hoàn thiện dần các dự án đang xây dựng cũng như hoàn thiện cơ sở pháp lý của các dự án đang phát triển.

Với các dự án năng lượng tái tạo, BCG tập trung nâng cao sản lượng của các dự án. Đáng chú ý, với các dự án điện mặt trời áp mái đang được BCG nghiên cứu xây dựng thêm các dự án mới. Tuy nhiên tốc độ triển khai vẫn tương đối chậm do chưa có tính chắc chắn trong các chính sách về mảng này.

lanh dao bamboo capital bcg ban co phieu khong anh huong toi thi gia bcg hinh 1

Kế hoạch Điện 8 với giá bán điện rõ ràng sẽ mở ra tiềm năng cho mảng năng lượng của BCG (Ảnh TL)

Cũng về mảng năng lượng tái tạo, ông Tuấn cho biết Bộ Công Thương cũng đã lập kế hoạch đưa ra chính sách giá điện phù hợp. Thị trường kỳ vọng trong Quý 4/2023 hoặc Quý 1/2024 thì chính sách giá của kế hoạch điện 8 sẽ được thi hành, tạo ra cơ hội lớn cho mảng năng lượng của BCG.

Về mảng xây dựng, Tracodi đã giành được nhiều hợp đồng mới nhưng tổng doanh thu không tăng trưởng so với năm ngoái do thị trường BĐS đang chậm lại.

Trong phần hỏi đáp của cổ đông về triển vọng, định hướng kinh doanh trong Quý 4/2023 và Quý 1/2024 sẽ ra sao? Ông Tuấn cho biết BCG sẽ không phát sinh hoạt động đầu tư đột biến nào trong thời gian này. Tập đoàn sẽ vẫn xoay quanh các mảng kinh doanh cốt lõi.

Về câu hỏi xoay quanh vấn đề kế hoạch huy động vốn trong thời gian tới, BLĐ của BCG cho biết công ty đang thực hiện việc phát hành cổ phiếu tỷ lệ 2:1. Hiện tại phương án phát hành đang chờ được UBCKNN phê duyệt. Ngoài ra, BCG Land cũng đang chờ phê duyệt để lên sàn UPCoM. Dự kiến cổ phiếu của BCG Land sẽ được chào sàn vào tháng 12 sắp tới.

Đối với hoạt động huy động vốn từ kênh trái phiếu, do những biến động của thị trường trái phiếu trong năm vừa qua, BCG đang có xu hướng thu hẹp kênh huy động này. Thậm chí BCG đang có xu hướng trả dần các khoản nợ trái phiếu.

Bên cạnh đó, BCG cũng đang có kế hoạch huy động vốn từ các đối tác chiến lược theo từng dự án phối hợp.

Về tình hình kinh doanh của công ty con Tracodi, cổ đông thắc mắc doanh thu Quý 3 giảm nhưng lợi nhuận vẫn tăng đến từ mảng kinh doanh nào?

BLĐ của BCG giải trình nguồn thu của Tracodi đến từ các khoản hợp tác đầu tư, lợi nhuận từ các công ty con chuyển về. Ngoài ra, trong Quý 3, công ty cũng đã có kế hoạch tái cơ cấu các khoản đầu tư, thoái vốn một số khoản đầu tư và mang lại lợi tức cho công ty.

Bên cạnh đó, mảng hoạt động kinh doanh chính của công ty đến từ hoạt động xây dựng vẫn mang lại biên lợi nhuận gộp từ 9-10%, tương đương trung bình ngành ở thời điểm hiện tại.

Cuối phiên hỏi đáp, cổ đông đưa ra ý kiến về việc chia cổ tức bằng tiền mặt cũng như việc ban lãnh đạo BCG bán cổ phiếu gây ảnh hưởng tới thị giá mã BCG.

Ông Phạm Minh Tuấn cho biết trong năm nay và năm sau, để đương đầu với suy thoái, BCG dự định sẽ giữ nguồn tiền mặt lại nhằm đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp. Do đó phương án chia cổ tức tiền mặt sẽ tạm thời được dừng lại.

Về vấn đề lãnh đạo BCG bán cổ phiếu, ông Tuấn cho rằng trong khoảng 1 năm qua, lượng giao dịch trung bình mỗi phiên của BCG là từ 10-13 triệu cổ phiếu. Trong khi đó lượng cổ phiếu lãnh đạo BCG đăng ký bán hoặc chuyển nhượng cho người thân chỉ từ 5-7 triệu cổ phiếu. Do đó BLĐ tin rằng lượng này không làm ảnh hưởng tới thị giá của cổ phiếu. Phần lớn trong số này cũng được bán theo phương thức thoả thuận cho nhà đầu tư khác muốn gia tăng tỷ lệ sở hữu vào BCG.

Ngoài ra, việc bán cổ phiếu có khi vì cần thu xếp tài chính cá nhân, có khi để thay đổi danh mục đầu tư. Như bản thân ông Tuấn cũng đã từng bán 7 triệu cổ phiếu BCG để chuyển sang thành khoản đầu tư BCG Energy, công ty con của BCG. Đây đơn thuần là hoạt động tái cơ cấu danh  mục đầu tư và vẫn trong phạm vi các công ty con của tập đoàn.

Thế Anh

Bình Luận

Tin khác

Ấn Độ sẽ khó thu hẹp khoảng cách việc làm ngay cả khi tăng trưởng 7%

Ấn Độ sẽ khó thu hẹp khoảng cách việc làm ngay cả khi tăng trưởng 7%

(CLO) Ấn Độ sẽ phải nỗ lực để tạo đủ việc làm cho lực lượng lao động ngày càng tăng trong thập kỷ tới ngay cả khi nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ nhanh chóng 7%, đồng thời cho thấy quốc gia đông dân nhất thế giới sẽ cần nhiều bước đi phối hợp hơn để thúc đẩy việc làm và chuyên môn của lao động, theo Citigroup.

Thị trường - Doanh nghiệp
Xả nước không đúng quy trình, Công ty CP Thủy điện Bắc Hà bị xử phạt gần 200 triệu đồng

Xả nước không đúng quy trình, Công ty CP Thủy điện Bắc Hà bị xử phạt gần 200 triệu đồng

(CLO) Chánh thanh tra Bộ Công Thương vừa quyết định xử phạt hành chính 185 triệu đồng Công ty cổ phần Thủy điện Bắc Hà (Lào Cai) do sai phạm của Nhà máy Thủy điện Bắc Hà.

Thị trường - Doanh nghiệp
BYD (Trung Quốc) sẵn sàng xây dựng nhà máy EV trị giá 1 tỷ USD ở Thổ Nhĩ Kỳ

BYD (Trung Quốc) sẵn sàng xây dựng nhà máy EV trị giá 1 tỷ USD ở Thổ Nhĩ Kỳ

(CLO) Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm công bố thỏa thuận với hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc BYD để xây dựng một nhà máy trị giá 1 tỷ USD ở phía Tây đất nước. Động thái này được cho là thúc đẩy sự hiện diện của nhà sản xuất ôtô Trung Quốc tại châu Âu vào thời điểm căng thẳng thương mại leo thang.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nhật Bản dự kiến thiếu gần 1 triệu lao động nước ngoài vào năm 2040

Nhật Bản dự kiến thiếu gần 1 triệu lao động nước ngoài vào năm 2040

(CLO) Nếu muốn đạt các mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh dân số giảm, Nhật Bản được dự báo cần bổ sung gần 1 triệu lao động nước ngoài sau 16 năm nữa.

Thị trường - Doanh nghiệp
Cần đánh giá kỹ tác động áp thuế tiêu thụ đặc biệt với nước giải khát có đường

Cần đánh giá kỹ tác động áp thuế tiêu thụ đặc biệt với nước giải khát có đường

TS. Nguyễn Minh Thảo, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) cho rằng, đề xuất đưa các sản phẩm đồ uống vào danh mục chịu thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ không hữu hiệu, vì sắc thuế này sẽ tạo tác động tiêu cực đến nền kinh tế lớn hơn lợi ích có thể đạt được.

Thị trường - Doanh nghiệp